Nhân viên mặc bikini rót bia, cơm bán trú tiểu học 15 ngàn "nhìn mà xót" nóng nhất MXH tuần qua

Phương Đỗ,
Chia sẻ

Hình ảnh khó tin của bữa ăn 15 nghìn đồng cho học sinh tiểu học, bạn gái bắt người yêu quỳ gối xin lỗi hay nhà hàng cho nhân viên nữ mặc bikini… là những sự việc nóng nhất mạng xã hội tuần qua.

Xót xa bữa ăn 15 ngàn đồng của học sinh tiểu học

Ngày 13/5, trên mạng xã hội dành cho các bậc phụ huynh đăng tải hình ảnh suất cơm 15 nghìn đồng bán cho học sinh bậc tiểu học. Đây là hình ảnh được một số phụ huynh thuộc một trường tiểu học nằm trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội ghi lại. Đáng nói là đĩa cơm này chỉ có vài cọng rau cải luộc, một ít trứng rán, ít thịt và một chiếc thìa đang úp trên một phần cơm trắng. 

cudanmang4
Bữa ăn 15 ngàn của học sinh tiểu học.

Đa phần phụ huynh đều bày tỏ lo lắng, bức xúc khi cho rằng đĩa cơm không xứng đáng với giá 15 nghìn đồng. Và quan trọng hơn với khẩu phần này các con em họ khó có thể đủ năng lượng, chất dinh dưỡng cho các hoạt động học tập vui chơi.

Cô gái trẻ bắt bạn trai quỳ gối giữa đường xin lỗi rồi quay clip

Ngày 12/5 trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh cô gái trẻ bắt người yêu của mình quỳ giữa đường có nhiều người qua lại. Không chỉ bắt chàng trai nói xin lỗi, cô gái còn dùng điện thoại quay lại cảnh bạn trai quỳ gồi bên vệ đường với vẻ thích thú. Vừa quay clip cô gái vừa quát lớn: "Nhìn mặt lên đây. Xin lỗi chưa? Lần sau có như thế nữa không? Nhớ chưa? Xin lỗi to lên...". Và tất nhiên anh chàng chẳng dám phản kháng, chỉ trả lời lí nhí: "Xin lỗi ạ!".

Clip đã nhận được sự bàn tán và chia sẻ chóng mặt của cư dân mạng.

cudanmang2
Cô gái trẻ bắt bạn trai quỳ gối giữa đường xin lỗi rồi quay clip

Cho nhân viên nữ mặc bikini tiếp khách, nhà hàng bị phạt

Ngày 9/5 dân mạng lại dậy sóng khi chứng kiến một nhà hàng đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội cho dàn nữ nhân viên mặc bikini tiếp khách, rót bia, phục vụ bàn nhân dịp tri ân khách hàng.

Đại diện nhà hàng này cho biết, đây là một chương trình đặc biệt diễn ra ngày 8/5 nhằm tri ân khách hàng nên nhà hàng này có mời dàn PG mặc bikini để rót bia tới từng bàn phục vụ thực khách.

cudanmang1
Nhân viên nữ mặc bikini tiếp khách

Đến ngày 12/5, thanh tra Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội đã ra quyết định xử phạt chủ nhà hàng này 40 triệu đồng vì đã để xảy ra vi phạm quảng cáo có nội dung trái với truyền thống lịch sử văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam, khi để nhân viên mặc bikini tiếp thị và phục vụ bia.

Hình ảnh bụng bầu nhăn nheo gây choáng của bà bầu

Ngày 15/5 trên một diễn đàn mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh bụng bầu rạn nứt, thâm tím của bà mẹ trẻ và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các thành viên.

Bà mẹ ở Hà Nội này cho biết ở 34 tuần đầu thai kỳ của chị diễn ra khá suôn sẻ nhưng từ tuần 35, da bụng chị bắt đầu bị ngứa và được bác sĩ chẩn đoán bị dị ứng thai kỳ. Để đảm bảo an toàn nhất cho con, chị đã không sử dụng bất cứ loại thuốc nào mà chỉ âm thầm chịu đựng ngứa ngáy, đau đớn.

cudanmang5
Hình ảnh bụng bầu nhăn nheo

Bà mẹ trẻ cho biết chỉ khi thực sự đã trải qua những ngày tháng này chị mới dũng cảm chia sẻ những hình ảnh bụng bầu thâm rạn đó. Hiện tại chị đã sinh con đầu lòng được 5 tháng và những vết thâm tím, rạn da sau sinh cũng đang mờ dần.

Được biết, chủ nhân của chiếc bụng bầu "gây bão" là chị Ngọc Tuyến – (sinh năm 1989, ở Thanh Xuân, Hà Nội). Chị Tuyến cho hay, chị chia sẻ những hình ảnh này hy vọng những ông chồng sẽ hiểu và yêu thương vợ nhiều hơn vì những hy sinh mà người phụ nữ phải trải qua.

Thất vọng vì đội nắng ngắm hoa tử đằng giả

Ngày 15/5 không ít người dân Hà Nội đã thất vọng tràn trề khi đến dự lễ hội hoa tử đằng tại một trung tâm thương mại quận Long Biên, Hà Nội. Lý do là bởi thay vì được chứng kiến "con đường hoa" thật như quảng cáo thì ở đây chỉ toàn hoa giả, nhất là khi các bạn trẻ đã không ngại nắng nóng cất công đến những mong một lần được ngắm hầm hoa tử đằng thật, được vận chuyển từ Nhật Bản sang.

3]cudanmang3
Giới trẻ thất vọng vì hoa tử đằng.

Nếu chỉ đọc biển thông báo: "Quý khách vui lòng không ngắt hoa, kéo tháo đèn lồng" của ban tổ chức, nhiều người sẽ dễ hí hửng tưởng hoa dùng trong lễ hội là hoa thật nhưng khi tận mục sở thị họ không khỏi ngán ngẩm. 

Nhiều người sau khi thất vọng ra về đã bày tỏ sự khó chịu, thậm chí bực bội. Hiện tại, những chia sẻ về "con đường hoa tử đằng giả" vẫn ngập tràn mạng xã hội.

Chia sẻ