Nhà tập thể cũ xuống cấp, nhếch nhác và những hiểm nguy tiềm tàng cho người dân

Hoài Nam,
Chia sẻ

Nằm trong danh sách công trình cấp độ D, khu nhà G6A Thành Công và đơn nguyên 1, nhà A Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội được đánh giá là khu tập thể nguy hiểm nhất Hà Nội và phải di dời khẩn cấp theo luật định.

Qua thời gian, khu nhà G6A Thành Công và đơn nguyên 1, nhà A Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội đã xuống cấp trầm trọng và cơ quan chức năng đã xếp vào danh sách công trình cấp độ D, thuộc diện khu tập thể nguy hiểm.

ANH1

Tại đơn nguyên 1, nhà A Ngọc Khánh, UBND phường Ngọc Khánh dựng biển có nội dung thông báo về mức độ nguy hiểm cấp độ D (cấp độ cao nhất) của tòa nhà.

Nhận thấy mức độ nguy hiểm tại hai khu tập thể này, các cơ quan chức năng nhiều lần vận động, lên phương án di dời.

ANH2

Khu chung cư lắp ghép này được xây dựng từ những năm 1980. Nhận thấy sự nguy hiểm, chính quyền yêu cầu người dân di dời khẩn cấp, dừng mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Theo ghi nhận, từ khi có thông báo khu nhà xuống cấp, khả năng kết cấu chịu lực không đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường và có phương án di dời, một số hộ đã chuyển đi. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, vì một số lý do, nhiều hộ dân vẫn bất chấp, tiếp tục sống trong nguy hiểm, chật chội.

ANH3

Theo ghi nhận, nhiều hàng quán ở tầng 1 đã phải đóng cửa và chuyển đi nơi khác để kinh doanh.

Ngoài ra, theo ghi nhận của PV, tại khu nhà G6A Thành Công và đơn nguyên 1 nhà A Ngọc Khánh, một số vị trí của dãy nhà bị nghiêng, tạo thành khe hở thấy rõ. Đặc biệt, phía ngoài dãy tập thể G6A Thành Công hầu như hộ dân nào cũng dựng chuồng cọp, cơi nới thêm diện tích, có chỗ nới ra tới hơn 3m.

ANH4

Nhiều vị trí dầm cột bê tông bong tróc, để trơ phần cốt thép hoen rỉ không đảm bảo kết cấu chịu lực.

Bên trong các khu tập thể, nhiều mảng tường, trần bong tróc. Có khu vực dầm bong hết lớp bê tông bảo vệ để lộ lớp thép hoen rỉ, kết cấu không đảm bảo. Ống nước, dây điện chạy chằng chịt cộng với tờ rơi quảng cáo dán khắp hành lang, cầu thang.

ANH5

Trần tầng nóc xuất hiện nhiều vết nứt lớn.

Dưới đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại khu tập thể G6A Thành Công và đơn nguyên 1, nhà A Ngọc Khánh Hà Nội:

ANH6

Các vết nứt dài xuất hiện ở điểm nối bậc cầu thang với tường tòa nhà

ANH7

Khu vực cầu thang xuống cấp nghiêm trọng phải dùng các thanh sắt để chống đỡ. Nhiều đồ dùng của người dân được chất đống ở đây.

ANH8

ANH9

Khu hành lang nhếch nhác.

ANH10

Người dân phơi phóng bên ngoài hành lang của khu tập thể.

ANH11

Khu vực đồng hồ nước hoen gỉ.

ANH12

ANH13

Nhiều hộ dân đành phải di chuyển nơi ở mới tránh sự cố có thể xảy ra. Tuy nhiên, vì một số lý do, vẫn có những hộ dân tiếp tục sống ở đây.

ANH14

Nhiều chậu cây cảnh được bỏ lại, không được chăm sóc nên đã bắt đầu chết.

ANH15

Được đưa vào sử dụng từ năm 1987, hiện tượng sụt lún tại các đơn nguyên khu tập thể G6A Thành Công ngày càng tách xa nhau từ 20cm đến hơn 1m phía trên mái.

Chia sẻ