Tư vấn cải tạo lại căn hộ 42 mét vuông trong chung cư cũ

KTS Thu Hồng,
Chia sẻ

(Afamily.vn) - Tư vấn cải tạo lại căn hộ 42 mét vuông trong chung cư cũ sao cho có đủ không gian sinh hoạt cho 4 người mà thoáng mát, hiện đại.

Chuyên mục Nhà Hay thân mến!

Gia đình tôi mới mua được căn hộ diện tích 42 mét vuông trong một chung cư cũ và có nhu cầu cải tạo lại cho 4 người ở với không gian mong muốn như sau:

- Có hai phòng ngủ, phòng khách, bếp.

- Có chỗ để máy giặt thuận tiện.

Tôi sinh năm 1976. Mong các KTS tư vấn giúp để gia đình tôi có không gian sống hiện đại, thoải mái, thoáng mát và hợp phong thủy nữa.

(Hữu Long, Hà Nội)

Kiến trúc sư tư vấn:

Dựa theo những thông tin mà bạn cung cấp và yêu cầu của bạn về căn hộ, chúng tôi xin đưa ra mặt bằng bố trí nội thất để bạn tham khảo.

  Tư vấn cải tạo lại căn hộ 42 mét vuông trong chung cư cũ 1
Mặt bằng căn hộ.

Tư vấn cải tạo lại căn hộ 42 mét vuông trong chung cư cũ 2
Mặt bằng bố trí nội thất cải tạo.

Diện tích mặt bằng căn hộ không lớn nhưng nếu khéo léo bố trí bạn vẫn có đủ các không gian chức năng như mong muốn. Ưu điểm của căn hộ là có hai mặt thoáng, bạn nên bố trí hai phòng ngủ tiếp giáp hai mặt thoáng này để không gian nghỉ ngơi được thông thoáng.

Không gian còn lại sẽ được chia làm phòng khách, khu bếp và khu vệ sinh. Phòng khách sẽ bố trí một bộ sofa nhỏ, nhà bếp rộng thoáng với bộ bàn ăn xinh xắn cho 4 người.

Vì diện tích ban công căn hộ lớn nên chúng tôi đưa ra phương án tịnh tiến tường bếp ra mép ngoài của ban công để không gian bên trong nhà được rộng rãi hơn. Ngoài ra, bạn có thể bố trí hệ thống che nắng mưa cho ban công rồi kê máy giặt tại đây.

Bạn sinh năm 1976 mệnh Thổ, theo phong thủy tương sinh tương khắc, màu sắc mà người mệnh Thổ nên sử dụng là màu sắc của hành Thổ và màu của hành sinh ra nó là hành Hỏa. Vậy người mệnh Thổ hợp với các màu như: vàng đất, nâu, đỏ, cam. Mệnh Thổ khắc với mệnh Thủy, Mộc nên tránh sử dụng màu xanh dương, đen, xanh lá cây vì màu này tượng trưng cho hành Thủy, Mộc.
 
Bạn có thể tham khảo cách bài trí cũng như phối màu của căn hộ sau đây để có giải pháp tốt nhất cho căn hộ của mình.

Tư vấn cải tạo lại căn hộ 42 mét vuông trong chung cư cũ 3
Bạn nên chọn mua những bộ sofa nhỏ để tiết kiệm diện tích.

Tư vấn cải tạo lại căn hộ 42 mét vuông trong chung cư cũ 4
Hãy tận dụng tối đa ánh sáng thiên nhiên từ các mặt thoáng.

Tư vấn cải tạo lại căn hộ 42 mét vuông trong chung cư cũ 5
Kết hợp bếp nấu với tủ bếp sẽ giúp không gian nấu nướng gọn gàng hơn.

Tư vấn cải tạo lại căn hộ 42 mét vuông trong chung cư cũ 6
Cũng giống như sofa, bạn chỉ nên chọn bàn ghế ăn kích thước nhỏ.

Tư vấn cải tạo lại căn hộ 42 mét vuông trong chung cư cũ 7
Sử dụng các gam màu pastel sẽ giúp phòng ngủ sáng và rộng hơn.

Tư vấn cải tạo lại căn hộ 42 mét vuông trong chung cư cũ 8
Chăn gối sáng màu tạo mang lại sự mềm mại cho không gian nghỉ ngơi.

Bạn có thể tham khảo thêm cách bài trí không gian cho ngôi nhà ống 42 mét vuông
Tư vấn cải tạo lại căn hộ 42 mét vuông trong chung cư cũ 9

Chia sẻ