Trồng cổ thụ trong phòng

thuyha,
Chia sẻ

Bé bước vào phòng, và ồ lên thích thú, khi ngợp trong rừng cây hoa lá chen đua màu sắc!

Những cái cây này các bậc cha mẹ có thể tự làm bằng miếng xốp nhuộm màu, cắt từ các loại đề can, hay tự vẽ lên tường. Chỉ cần ý tưởng, và một bức tường đủ rộng!
 
Tủ đặt cạnh cây như ngôi nhà cao tầng
Một rừng cây các loại
 Vị trí của "cây" nên để ở bức tường dễ quan sát, thẳng cửa vào, bên cạnh là một vật dụng nhiều tầng như tủ đồ chơi, tủ sách, bàn, cầu trượt, lều bóng tự bung... với chiều cao ngang dưới "tán lá". Như vậy bé sẽ có cảm giác "như thật" rất thú vị!
 

Các "thành phần" của cái cây

 
Các thành phần mà bạn phải tạo dựng nên cái cây bao gồm:
 
- Những chiếc lá xanh.
- Thân và cành cây màu nâu sẫm.
- Hoa và nụ màu đỏ tươi.
- Bướm và chim màu sặc sỡ.
 
Bé có thể tự thêm vào các thứ mà bé tưởng tượng ra: tổ chim, quả chín, con mèo... Các màu sắc nên chọn những màu cơ bản, rực rỡ, vừa dễ tìm mà lại gây hiệu quả mạnh về thị giác.
 
Nếu bức tường đủ rộng, bạn hãy cùng bé tạo cả một "khu rừng" với độ cao thấp khác nhau như hình trên.
 
Sang xuân, vào thu... rừng cây thay lá, bạn hãy vừa cùng bé thay đổi màu sắc của những chiếc lá, bông hoa,... vừa giải thích cho con trẻ về các hiện tượng tự nhiên. Đó là điều thật thú vị và bổ ích, bé sẽ nhớ rất lâu hơn nhiều những bài giảng khô khan đấy!
 
 
 
Bé ngủ trong sắc màu rực rỡ
 
 
 Bài: KTS. T.H
Ảnh: designpublic 
Chia sẻ