Top 10 ngôi nhà xa hoa và lố bịch của các sao (phần 2)

thuyha,
Chia sẻ

Michael Jackson, Will Smith, Donald Trump, những cái tên quen thuộc của showbiz. Và họ sở hữu những ngôi nhà vô cùng hoành tráng, nhưng lố bịch! Thực hư thế nào?

6. Michael Jackson

 
 
        Khu nhà riêng của ca sỹ nhạc pop Michael Jackson từng được gọi một cách mỉa mai là nông trang, được sử dụng như công viên giải trí vào năm 1988, nhưng bây giờ đã đóng cửa.
 
"Nông trang" này rộng hơn 1.000 héc ta,  gồm một vườn bách thú, một khu giải trí với đu quay Ferris, vòng đua ngựa gỗ, tàu tốc độ cao, xe điện và nhiều trò chơi khác. Một khu công viên giải trí thực sự với tên gọi Neverland, lấy theo tên của hòn đảo thần thoại trong truyện Peter Pan. Thế nhưng tháng ba vừa rồi tài sản này đã được đưa vào danh sách sắp bị tịch thu, và nếu như Michael không trả hết những khoản nợ thuế khổng lồ thì nó sẽ được đưa ra bán đấu giá!
 
 7. Will Smith 
 
  
    Toà lâu đài của Will và Jada Smith nằm ở California được miêu tả như toà thành Calabasas, có hồ nước riêng,  sân bóng rổ, sân quần vợt và cả một sân gôn. Nhưng họ phải mất những bảy năm để xây dựng "toà thành" này với giá 20 triệu đô la.
 
Smith ngán ngẩm: "Cuối cùng rồi ngôi nhà trong mơ cũng đã xây xong, nhưng vấn đề là tôi đã già đi thêm 7 tuổi và cả ngôi nhà cũng thế. Khi chúng tôi chuyển đến đây thì  những đứa con của tôi cũng đã lớn và thậm chí có đứa không còn sống cùng chúng tôi ở đây nữa vì chúng đã có gia đình và có nhà cửa riêng của chúng."  Và sau đó họ đành phải rời bỏ ngôi nhà này vào 2005, khi một đám cháy đe dọa phá hủy nó và vài cái nhà khác trong vùng.

8. Donald Trump

 
         
Lâu đài hoành tráng tại Palm Beach, Florida của nhà tỷ phú này đã được định giá trên thị trường bất động sản vào 2006 với cái giá là 125 triệu USD trước khi giá nhà đất bị chuyển biến dữ dội. Khu nhà khó chịu này trông giống như một trung tâm hành chính hơn là nhà ở, có diện tích tổng cộng 5.500 mét vuông, với chín phòng ngủ, một phòng khiêu vũ, phòng giải trí, phòng triển lãm tranh nghệ thuật, phòng thẩm mỹ, và một phòng hoà nhạc 370 mét vuông.
 
Ngoài ra, lâu đài có mặt tiền dài gần 150 m chạy dọc theo bờ biển này còn có 2 khu nhà riêng biệt làm nhà khách, một bể bơi và khu đậu xe chứa được đến 40 xe. Trump mua toàn bộ khu nhà này vào năm 2004 với cái giá 41,35 triệu tại một phiên bán đấu giá nhà phá sản. Ông cho sửa sang lại và hiện nay trở thành một trong những khu nhà tư nhân có giá đắt nhất trên thị trường bất động sản.

9. Aaron & Candy Spelling

 
      
 Nhà sản xuất phim Aaron Spelling đã làm một công việc kỳ quặc là mua lại rồi phá huỷ toàn bộ căn nhà cũ của Bing Crosby để xây dựng toà lâu đài phô trương có diện tích 5.000 mét vuông với 123 phòng ngủ này. Toà lâu đài lớn nhất tại California trông như khách sạn này có hẳn một đường chơi bowling và một căn phòng dành riêng để gói quà!
 
Sau cái chết của Aaron, có tin đồn là bà quả phụ Candy muốn bán khu nhà nhưng rồi bà lại giữ lại và sống một mình trong đó. Nhưng bà và những đứa con của ông bà sau đó được xuất hiện trên mặt báo thường xuyên, không phải vì sự nổi tiếng của mình mà là vì những scandal về việc phân chia tài sản.

10.  Martha Stewart 
       

             Căn nhà theo phong cách Georgian này có giá 8.9 triệu USD, mặc dù nó chỉ có 9 phòng ngủ, 3 phòng tắm và vài tiểu cảnh bên ngoài. Thực ra có thể nhận thấy ngôi nhà này cũng khá đẹp, nhưng nó bị xếp vào đây vì cái giá của nó cao quá sức tưởng tượng.
D. Th.
Chia sẻ