Thiết kế hợp lý, thông thoáng cho nhà 42 mét vuông dài và hẹp

KTS Thu Hồng,
Chia sẻ

(Afamily.vn) - Gợi ý bố trí nội thất hợp lý, khoa học cho nhà dài và hẹp để có không gian sống thoải mái và thoáng đãng.

Chuyên mục Nhà Hay thân mến! Năm nay, gia đình tôi có ý định xây nhà trên mảnh đất diện tích 42 mét vuông (2,8mx15m). Tôi định xây nhà 2,5 tầng với không gian mong muốn như sau:

- Tầng 1 là nơi để bán hàng và có phòng khách, bếp, vệ sinh
- Tầng 2 có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh
- Tầng tum là phòng thờ và sân phơi Tôi sinh năm 1972.

Mong các KTS tư vấn giúp để tôi có ngôi nhà theo phong cách hiện đại, thoáng mát và hợp phong thủy.

(Thanh Hoa, Thái Bình)

Kiến trúc sư tư vấn:

Dựa theo những thông tin mà bạn cung cấp và yêu cầu của bạn về ngôi nhà, chúng tôi xin đưa ra mặt bằng bố trí nội thất để bạn tham khảo.

Thiết kế hợp lý, thông thoáng cho nhà 42 mét vuông dài và hẹp 1
Mặt bằng tầng 1.

Thiết kế hợp lý, thông thoáng cho nhà 42 mét vuông dài và hẹp 2
Mặt bằng tầng lửng.

Thiết kế hợp lý, thông thoáng cho nhà 42 mét vuông dài và hẹp 3
Mặt bằng tầng 2.

Thiết kế hợp lý, thông thoáng cho nhà 42 mét vuông dài và hẹp 4
Mặt bằng tum.

Tầng 1 bố trí đủ diện tích để bán hàng, nhà bếp thoáng đãng cùng bộ bàn ăn xinh xắn cho 4 người. Khu bán hàng sẽ bố trí ngay tại mặt tiền và khu nấu ăn và nhà vệ sinh và giếng trời sẽ nằm ở cuối khu đất nhằm đảm bảo sự riêng tư cho gia đình. Do chiều dài nhà lớn và chỉ có một mặt thoáng nên phần phía sau nhà dễ bị bí, vì vậy cần tạo một giếng trời tại đây để lấy sáng và thông gió cho ngôi nhà được thông thoáng.

Cầu thang các tầng trên sẽ được bố trí ở giữa nhà để tiện đi lại và phân tách rõ rệt các phòng. Tuy nhiên cầu thang tầng 1 sẽ được bố trí ở cuối nhà, gần khu vệ sinh nhằm tiết kiệm diện tích để khu vực bán hàng được rộng rãi nhất. Để dễ bày trí cũng như có thêm không gian để bán hàng, chúng tôi khuyên bạn nên xây thêm 1 tầng lửng và đưa phòng khách lên đây.

Tầng 2 gồm hai phòng ngủ với một phòng ngủ có nhà vệ sinh bên trong, một phòng sử dụng vệ sinh chung bên ngoài. Tầng tum bố trí phòng thờ, phòng giặt và sân phơi. 

Bạn sinh năm 1972 mệnh Mộc, theo phong thủy tương sinh tương khắc, màu sắc mà người mệnh Mộc nên sử dụng là màu sắc của hành Mộc và màu của hành sinh ra nó là hành Thủy. Vậy người mệnh Mộc hợp với các màu như: xanh lá cây, xanh biển và đen. Mệnh Mộc khắc với mệnh Thổ, Kim nên tránh sử dụng màu vàng, nâu, bạc vì màu này tượng trưng cho hành Thổ, Kim.
 
Bạn có thể tham khảo cách bài trí cũng như phối màu của căn nhà sau đây để có giải pháp tốt nhất cho ngôi nhà của mình.

Thiết kế hợp lý, thông thoáng cho nhà 42 mét vuông dài và hẹp 5
Nội thất phòng khách đơn giản và nhỏ gọn với tông xanh lá lạ mắt.

Thiết kế hợp lý, thông thoáng cho nhà 42 mét vuông dài và hẹp 6
Bạn nên sử dụng tủ bếp cho khu vực nấu nướng để tiện lưu trữ đồ đạc.

Thiết kế hợp lý, thông thoáng cho nhà 42 mét vuông dài và hẹp 7
Tông màu trắng - xanh của không gian nghỉ ngơi tạo cảm giác thư thái cho chủ nhân.

Thiết kế hợp lý, thông thoáng cho nhà 42 mét vuông dài và hẹp 8
Nội thất tông xanh dương nhạt tinh tế và tạo cảm giác sạch sẽ.

Thiết kế hợp lý, thông thoáng cho nhà 42 mét vuông dài và hẹp 9
Màu trắng và kem nhạt với họa tiết đơn giản mang đến sự hiện đại cho căn phòng

Thiết kế hợp lý, thông thoáng cho nhà 42 mét vuông dài và hẹp 10
Giấy dán tường kết hợp các gam xanh đậm - nhạt hiện đại và độc đáo.

Thiết kế hợp lý, thông thoáng cho nhà 42 mét vuông dài và hẹp 11
Chia sẻ