Thiết kế gọn gàng, tiện ích nhà 30 mét vuông hai mặt tiền

KTS Thu Hồng,
Chia sẻ

(Afamily.vn) - Gợi ý thiết kế hợp lý cho nhà 30 mét vuông hai mặt tiền với các không gian chức năng rộng rãi, thoáng đãng và đẹp mắt.

Chuyên mục Nhà Hay thân mến!

Năm nay gia đình tôi có nhu cầu xây nhà trên mảnh đất 30 mét vuông (4mx7,5m), hai mặt tiền với các không gian mong muốn như sau:

- Tầng trệt: Bố trí phòng khách, bếp, cầu thang và nhà vệ sinh

- Tầng lửng: Một phòng ngủ cho hai vợ chồng

- Tầng 1: Hai phòng ngủ, nhà vệ sinh

- Tầng tum: Phòng thờ và sân phơi

Tôi sinh năm 1985 còn chồng sinh năm 1982. Mong các KTS tư vấn thiết kế giúp để gia đình tôi có ngôi nhà nhỏ ưng ý và hợp phong thủy.
                                                                                                                  (Nguyễn Thu Huyền, TP Hồ Chí Minh)

Kiến trúc sư tư vấn:

Dựa theo những thông tin mà bạn cung cấp và yêu cầu của bạn về không gian trong ngôi nhà, chúng tôi xin đưa ra sơ đồ mặt bằng bố trí nội thất để bạn tham khảo. Trên sơ đồ là cách bố trí các không gian chức năng hợp lý nhất nhằm tạo cảm giác thoải mái, thoáng mát cho không gian sống của gia đình bạn.
 
Thiết kế gọn gàng, tiện ích nhà 30 mét vuông hai mặt tiền  1
Mặt bằng tầng trệt
 
Thiết kế gọn gàng, tiện ích nhà 30 mét vuông hai mặt tiền  2
Mặt bằng tầng lửng
 
Thiết kế gọn gàng, tiện ích nhà 30 mét vuông hai mặt tiền  3
Mặt bằng tầng 1
 
Thiết kế gọn gàng, tiện ích nhà 30 mét vuông hai mặt tiền  4
Mặt bằng tum

Tầng trệt bố trí đủ một phòng khách với chỗ để xe thuận tiện, bếp nấu rộng thoáng và bộ bàn ăn xinh xắn cho 4 người. Nhà vệ sinh sẽ được thiết kế bên dưới gầm thang để tiết kiệm diện tích. Do ngôi nhà có hai mặt tiền nên chúng tôi bố trí một cổng vào phụ ở khu vực bếp để bạn tiện đi lại.

Tầng lửng là một phòng ngủ với đủ tiện nghi cho hai vợ chồng và một nhà vệ sinh. Tầng 2 bố trí được hai phòng ngủ, một lớn, một nhỏ và nhà vệ sinh chung ở giữa. Tầng tum bao gồm phòng thờ và sân phơi.

Chồng bạn sinh năm 1982 mệnh Thủy, theo phong thủy tương sinh tương khắc, màu sắc mà người mệnh Thủy nên sử dụng là màu sắc của hành Thủy và màu của hành sinh ra nó là hành Kim. Vậy người mệnh Thủy hợp với các màu như: xanh biển, đen, màu kim loại. Mệnh Thủy khắc với mệnh Hỏa, Thổ nên tránh sử dụng màu đỏ, cam, vàng nâu, nâu đất vì màu này tượng trưng cho hành Hỏa, Thổ.
 
Bạn có thể tham khảo cách bài trí cũng như phối màu của các ngôi nhà sau đây để có giải pháp tốt nhất cho căn nhà của mình.

Thiết kế gọn gàng, tiện ích nhà 30 mét vuông hai mặt tiền  5
Sự kết hợp của nội thất màu trắng nổi bật trên nền sơn tường màu xanh nhạt
 đem đến không gian thoáng mát, nhẹ nhàng cho ngôi nhà của bạn.
 
Thiết kế gọn gàng, tiện ích nhà 30 mét vuông hai mặt tiền  6
Không chỉ mang lại sự sạch sẽ, ngăn nắp, tông màu sáng còn giúp khu nhà bếp trông rộng rãi.

Thiết kế gọn gàng, tiện ích nhà 30 mét vuông hai mặt tiền  7
Phòng ngủ thanh lịch, dịu nhẹ khiến tinh thần thư giãn, dễ chịu

Bạn nên sử dụng các màu trắng, xanh nhạt làm tông màu cơ bản cho ngôi nhà bởi những màu này mang đến cảm giác rộng rãi hơn cho căn nhà. Bản thân tông màu xanh có rất nhiều cấp độ màu sắc, bạn có thể sử dụng những gam màu xanh đậm và thường xuyên trang trí thêm hoa tươi có màu rực rỡ để tạo điểm nhấn cho căn phòng.

Thiết kế gọn gàng, tiện ích nhà 30 mét vuông hai mặt tiền  8
Màu xanh navy mang đến cá tính, sự sang trọng cho không gian phòng khách.

Thiết kế gọn gàng, tiện ích nhà 30 mét vuông hai mặt tiền  9
Căn bếp màu trắng với những mảng tường ốp gạch sử dụng nhiều tông màu xanh đậm - nhạt làm điểm nhấn.

Thiết kế gọn gàng, tiện ích nhà 30 mét vuông hai mặt tiền  10
Phòng ăn ghi dấu ấn độc đáo bởi nền tường màu xanh đen phong cách

Với không gian nhà nhỏ, bạn có thể dùng màu xanh đen trên những đồ trang trí để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà cũng như để hợp với phong thủy.


Nếu đang muốn xây dựng một căn nhà ống có diện tích nhỏ, bạn có tham khảo sơ đồ thiết kế dưới đây
Thiết kế gọn gàng, tiện ích nhà 30 mét vuông hai mặt tiền  11
Chia sẻ