Tham quan Phủ Thủ tướng Vương Quốc Anh

,
Chia sẻ

Mời các bạn tham quan Phủ Thủ tướng Vương quốc Anh, tọa lạc theo địa chỉ số 10 đường Downing, London.


Bên ngoài ngôi nhà

Số 10 đườmg Downing là một địa điểm quen thuộc với những người dân London nhưng không phải ai cũng có cơ hội được đặt chân vào bên trong cánh cửa sắt sơn đen này. 

Năm 1735, sau khi nhậm chức, ngài Robert Walpole mời một kiến trúc sư nổi tiếng cùng thời để dựng lại ngôi nhà này từ một đống đổ nát và phải qua bao lần tu sửa nó mới có được diện mạo như ngày nay

Bộ ảnh các cựu nguyên thủ

Mỗi một nguyên thủ quốc gia khi nhậm chức đều muốn có một nơi làm việc theo ý của mình, nhưng hầu như quốc gia nào hiện nay cũng đều đã có một địa chỉ cố định, vì vậy công việc còn lại của họ là đặt dấu ấn lên các đồ nội thất trong nhà. 

Họ có thể thay đổi hầu như toàn bộ nội thất nhưng có một thứ không ai được thay đổi là bộ ảnh các nguyên thủ qua từng thời gian và càng ngày càng được bổ sung thêm. 


Tiền sảnh 


Có rất nhiều nhân vật nổi tiếng đã từng bước chân qua ngưỡng cửa ngôi nhà này, từ những chính khách quốc tế đến những ngôi sao thể thao và nghệ thuật. Bản thân Thủ tướng không có chìa khóa vào nhà nhưng lúc nào cũng có những nhân viên trực ở đây để giúp ông điều đó. 

Bộ đèn chùm pha lê

Phòng đại sảnh

Là căn phòng lớn nhất trong tòa nhà và được sử dụng trong các buổi ký kết hiệp ước quốc tế. Tuy vậy cũng có những sự kiện lớn trong nước được tổ chức ở đây. Năm 2003 sau khi đọat chức vô địch thế giới, các cầu thủ bóng ném được đón tiếp long trọng tại căn phòng này. Ngoài ra còn một sự kiện lịch sử nữa: nhà phát minh vĩ đại John Logie Baird đã biểu diễn buổi phát hình vô tuyến đầu tiên trong căn phòng này.

Căn phòng được trang bị một bộ đèn chùm pha lê hoành tráng và một bộ thảm Ba tư ra đời từ thế kỷ thứ 16. 


Phòng ăn nhỏ 

Phòng ăn phụ

Trước đây căn phòng được các cựu thủ tướng sử dụng để ăn chung cùng gia đình nhưng kể từ khi nhà ăn tầng 2 được sửa lại thì họ chuyển lên đó. Giờ phòng này chỉ được sử dụng cho các bữa sáng. 

Căn phòng được ngài John Soane thiết kế vào năm 1827 và có một đặc điểm khác biệt: chiếc lò sưởi trong phòng không có ống khói. Những bức tường bọc gỗ mang lại sự sang trọng đặc biệt cho căn phòng.

Phòng ăn chính. Cả hai phòng ăn đều ốp gỗ sang trọng

Phòng ăn chính

Nằm ngay cạnh phòng ăn phụ là phòng ăn chính. Phòng này cũng được ngài  John Soane thiết kế vào năm 1827 và cũng được ốp gỗ. Vào dịp kỷ niệm 250 năm của ngôi nhà, các cựu thủ tướng đã được mời gặp mặt tại căn phòng này. 

Thủ tướng đương nhiệm sử dụng căn phòng này để họp báo hàng tháng và trả lời những câu hỏi của giới truyền thông. 


Phòng nội các

Phòng Nội các

Thủ tướng đương nhiệm Gordon Brown họp nội các trong phòng này vào các ngày thứ Ba trong tuần thay vì thứ Năm như trước đây. Căn phòng này được mở rộng vào năm 1796, và vì vậy hiện vẫn còn những chiếc cột án ngữ giữa phòng để chống đỡ dầm nhà. 

Căn phòng đặc biệt này được bảo vệ nghiêm ngặt hơn: những cánh cửa phòng đều làm từ vật liệu chống đạn và các bức tường đều cách âm ở mức tốt nhất. Vào năm 1991, một quả bom khủng bố đã nổ trong khu vườn cách cánh cửa căn phòng có vài mét. Khi ấy thủ tướng John Major đang điều khiển cuộc họp nội các bên trong. 

Phòng study

Phòng study

Căn phòng này được các thủ tướng sử dụng vào các mục đích khác nhau: Harold Wilson và Margaret Thatcher dùng để làm việc và tổ chức những cuộc họp quy mô nhỏ, còn Winston Churchill sử dụng làm phòng nghỉ trưa. Gordon Brown sau khi nhậm chức đã cho sửa phòng này lại theo phong cách cổ điển như hiện nay. 

Ngoài những phòng chính như trên, ngôi nhà còn thêm một số căn phòng khác nữa như Phòng trắng được các thủ tướng sử dụng làm phòng sinh họat riêng, Phòng terra cotta trước đây từng được gọi là phòng xanh nước biển rồi xanh lá cây theo màu của tường nhà và giờ được gọi bằng tên này do được sơn bằng màu gốm, phòng drawing với những cánh rèm dày màu đỏ, ... 

Phòng drawing.

D. Kh.
Chia sẻ