Thăm nhà cựu tổng thống Mỹ Reagan

thuyha,
Chia sẻ

Cuộc sống của các nguyên thủ quốc gia liệu có gì khác với người thường, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem nhé.

Trước khi trở thành thống đốc thứ 33 của tiểu bang California và sau đó là tổng thống thứ 40 của Hoa kỳ, Ronald Wilson Reagan có một thời là diễn viên và là ngôi sao truyền hình nổi tiếng. 
 

Khi đó ông sống ở kinh đô điện ảnh Hollywood hào nhoáng. Năm 1952 ông cưới Nancy Davis và vào năm 1957 hai vợ chồng chuyển đến ở quận Pacific Palisades, Los Angeles, tiểu bang California. Ngôi nhà này là nơi ông sống trong thời kỳ tranh cử và đắc cử chức thống đốc bang California.

 "California không chỉ đơn thuần là một nơi ở, đó là cả một quãng đời của tôi" - Reagan bộc bạch. Nơi này có ý nghĩa với ông đến thế vì là nơi mà ông bắt đầu con đường công danh của mình. Ngôi nhà của gia đình Reagan mang một phong cách hoàn toàn đặc trưng của vùng California thời bấy giờ. Phòng ăn của ông còn có cả một máy chiếu để thoả mãn nhu cầu thưởng thức của mình. 

Bất kỳ lúc nào Reagan cũng rất thích bơi và bơi rất giỏi. Ngày còn ở Illinois, cậu học sinh Reagan còn tham gia đội cứu hộ của trường. 

 Bể bơi này chứa một kỷ niệm nhớ đời của gia đình Reagan. Năm 1977, một vụ hoả hoạn xảy ra và mọi người kịp vứt được một ít đồ đạc xuống bể, nhờ đó mà không bị thiêu rụi. 

Cả gia đình quây quần bên bữa sáng, ảnh chụp khoảng năm 1959. Toàn bộ nội thất trong bếp là do Công ty General Electric cung cấp, do trước đó Reagan có ký hợp đồng quảng cáo cho hãng này.

 
Gia đình Reagan cư ngụ tại đây cho đến  khi ông trúng cử Tổng thống năm 1981 thì mới chuyển về Washington DC.

 Và theo thông lệ, tất cả gia đình chuyển về sống tại Nhà Trắng. Nancy trở thành Đệ nhất phu nhân. Kỳ sau, chúng tôi sẽ giới thiệu tới độc giả của riêng aFamily về không gian riêng trong Nhà Trắng của các gia đình Tổng thống Mỹ.
 
KTS.TH
Chia sẻ