Steve Jobs và những ngôi nhà mang dấu ấn cuộc đời

Theo Đô thị,
Chia sẻ

Mỗi sản phẩm của Apple được Steve chau chuốt thẩm mỹ đến từng chi tiết. Trái lại, phong cách sống của ông trùm “quả táo” khác hẳn, thể hiện rõ tại những ngôi nhà, nơi mà ông đã từng sống.

Steve đã dành nhiều thời gian trong cuộc đời sống tại ngôi nhà Woodside. Ngôi biệt thự được Steve mua vào năm 1984 và ông đã sống tại đó trong suốt những năm 90. Nó có diện tích lớn, từng là nơi tiệc tùng, giải trí của một ông trùm buôn đồng, chính vì thế không hề có nhiều đồ nội thất.

Một điều thú vị không thay đổi trong hàng chục thập kỷ về tính cách của Steve, ông là người cầu toàn nhưng ông lại rất khó quyết định được mua cái gì và cuối cùng ông đành chấp nhận không mua cái gì cả.



Trong ngôi nhà của ông, chỉ có một chiếc nệm, một bức tranh lớn của Ansel Adams và một dàn âm thanh siêu đắt tiền dùng trang trí nội thất. Là một triệu phú nhưng Steve không ngủ trên giường trong nhiều năm. Ở Woodside, căn bếp là phòng duy nhất được trang bị đầy đủ.

Trong phòng khách, ông bày một chiếc đàn piano Bosendorfer và một chiếc xe máy BMW như một cách thể hiện tình yêu với nền công nghiệp Đức.


Cựu giám đốc điều hành lừng danh của Apple,
Steve Jobs đã qua đời ngày ngày 5/10/2011. Cuộc đời với nhiều thăng trầm
và những đóng góp lớn lao của Steve Jobs cho lĩnh vực công nghệ thế giới.


Ngôi nhà hiện tại của Steve ở Palo Alto cũng được trang trí rất “khắc khổ”, mặc dù bà vợ ông, Laurene có chút khó chịu vì điều này. Tờ nhật báo Time đã miêu tả căn nhà như sau: “Steve Jobs - người đang điều hành hai công ty vốn đề cao sự tinh tế, hoàn hảo - lại sống trong một ngôi nhà mang phong cách đồng quê nước Anh thế kỉ 19...”

Ngôi nhà ở Palo Alto mang đậm màu sắc của những năm 60. Cũng giống như trước, nhà Steve luôn trống trải vì thiếu đồ đạc, chỉ có những bức ảnh của Ansel Adams, đây là thứ không bao giờ thay đổi.

Những ngôi nhà mang dấu ấn của Steve:

Năm 1955, Steve Jobs chào đời và sống cùng gia đình tại quận Sunset, thành phố San Francisco. Sau đó, năm 1960, do công việc của gia đình, nhà ông đã chuyển tới Mountain View và sinh sống trong ngôi nhà có rộng, có chỗ để xe và cũng từ nơi này ông đã bắt đầu quan tâm tới ngành công nghiệp điện tử.


Năm 1969, gia đình ông lại chuyển đến một ngôi nhà rộng hơn với 3 phòng ngủ, 1 nhà để xe ở Los Altos vì cha mẹ mong muốn Steve Jobs được học tại một trường học tốt hơn. Cũng ở ngôi trường này, ông đã gặp Steve Wozniak. Hai người đàn ông mang tên Steve đã lập ra hãng Apple vào năm 1975.

Năm 1973: Ông tốt nghiệp trung học và theo học tại trường Reed ở Portland, Oregon. Nhưng sau khi theo học được một kỳ, ông đã bỏ dở vì học phí quá cao và chuyển sang học dự thính tại đây.


Năm 1982: Steve đã mua một căn hộ tầng cao nhất của San Remo, căn hộ cao cấp ở New York, theo Gizmodo. Mặc dù vậy, ông chưa bao giờ ở đây và ông đã bán cho một ca sĩ vào năm 2003.



Năm 1984: Ông mua một ngôi nhà tại Woodside với 14 phòng ngủ, nhưng hầu hết các phòng không có nhiều đồ nội thất.

Năm 1991: Jobs cưới bà Laurene Powell và chuyển tới nhà mới ở Waverley Street, Palo Alto, California, nơi ông đang cư trú.


Ông cũng đang ấp ủ ước mơ xây cho mình một ngôi nhà lớn hơn nhưng điều này đã không thể thực hiện được. 

Nếu bạn đang sống trong một ngôi nhà hoặc căn phòng mà mình thấy yêu quý và tự hào, hãy cùng Chia sẻ không gian sống của chính bạn với độc giả aFamily bằng cách liên lạc với chúng tôi: 84-4-39749300/910 hoặc nhadep@afamily.vn, info@afamily.vn. Mỗi độc giả chia sẻ nhà sẽ được tặng một phần quà từ một trong số những nhà tài trợ của chương trình.
 
Chia sẻ