Nhà đẹp bốn phương

Sống thoải mái trong... 42 mét vuông

,
Chia sẻ

42 mét vuông có vẻ hơi ít đối với căn hộ chung cư. Nhưng nếu biết cách sắp xếp như căn hộ dưới đây thì ta vẫn thấy không có chút nào là chật chội cả.

 Tòa nhà chung cư này chỉ vỏn vẹn có 3 tầng, nằm ở một vị trí khá đẹp của thành phố Gothenburg, Thụy Điển, trên đồi Vassa. Cách khu nhà vài trăm mét là khu công viên Vassa với những con đường trồng cây tuyệt đẹp. Ngay sau góc phố là thư viện Hoàng gia, quảng trường Nhà thờ lớn và một số dịch vụ công cộng khác như nhà băng, siêu thị và cả Trường Đại học Tài chính nữa. Đi ngược lên phía trên là Vườn Bách thảo, tuy không lớn nhưng cũng có những không gian thư giãn thoải mái với một khu nằm trên điểm cao nhất của thành phố, nơi có thể ngắm hoàng hôn xuống được lâu nhất. Một địa điểm tuyệt vời để  sống một cuộc sống thanh bình tránh xa ồn ào phố thị.


Ngôi nhà được xây từ đầu thế kỷ 20 trên khu đồi


Phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài nhà

Để thấy rõ sự hợp lý trong việc bố trí không gian, đầu tiên ta hãy xem qua sơ đồ của căn hộ. Việc dành riêng một diện tích khá lớn cho nhà bếp là đặc điểm chung của các căn hộ Bắc Âu, nơi mọi người vẫn rất coi trọng việc bếp núc. Vẫn là cách bố trí nhà vệ sinh ngay lối vào, tạo sự tiện lợi cho cả chủ nhà lẫn khách.




Nhà vệ sinh gọn nhẹ nhất có thể

Nhà vệ sinh như thường lệ, chỉ cần một không gian vừa đủ với chỉ ba loại thiết bị không thể thiếu: Bồn cầu, vòi sen và bồn rửa mặt. Không một chi tiết thừa trong khu sinh hoạt chưa đầy 2 mét vuông này.




Từ căn phòng này có thể quan sát được tất cả các phòng còn lại



Bàn ăn kiêm nơi tiếp khách đẹp mắt và sang trọng

Khu không gian đệm nằm giữa căn hộ được bố trí làm phòng ăn, do diện tích bếp vẫn không đủ để bàn ăn trong đó. Một chiếc bàn ăn sang trọng được chủ nhân cố ý sử dụng để có thể làm bàn tiếp khách khi cần.

Phòng giải trí

Phòng sinh hoạt chung là nơi chiếm nhiều diện tích nhất. Đây cũng là một sự cố ý, khi nhu cầu giải trí của con người được đặt lên hàng đầu, người ta tìm mọi cách để thỏa mãn nó. Và với sự phát triển của công nghệ, nhu cầu nghe nhìn được đơn giản hơn, chỉ với một màn hình LCD và một bộ loa mini đặc chủng dành cho iPod là bạn đã có thể tận hưởng những giây phút thư giãn tuyệt đối trong hình ảnh và âm thanh yêu thích.

Khu làm việc xinh xắn

Góc đối diện của căn phòng, như thường lệ trong các căn hộ mini, được chủ nhân sử dụng làm nơi làm việc. Và như để giảm thiểu không gian đến mức tối đa, chiếc giá sách cũng được bố trí đóng kín, gọn gàng phía trên bàn viết. 




Phòng ngủ bé nhưng gọn gàng
 
Phòng ngủ có diện tích khá khiêm tốn, thậm chí trong phòng còn không có cả tủ quần áo. Thiết bị này được chủ nhân bố trí ngay ở lối vào. Trong phòng ngủ chỉ bố trí đủ một chiếc tủ nhỏ phía trên đầu giường và một chiếc rương xinh xắn làm nơi chứa giày dép.

 
Khu bếp tiện nghi

Khu bếp của căn hộ là một sự điển hình về sử dụng không gian trong nhà chật. Tất cả được bố trí theo kiểu đo ni đóng giày, hầu như không có một chút không gian nào thừa thãi.
 



Việc không sử dụng cửa thông phòng cũng là một cách tạo ảo giác về không gian

Để tạo ảo giác về không gian, trong các căn hộ mini, người ta thường bỏ qua các loại cửa thông phòng. Do chủ nhân phần lớn là những người độc thân nên việc này không ảnh hưởng đến sự riêng tư của họ.

Dưới đây là một số hình ảnh bổ sung về căn hộ xinh xắn này:



Bàn ăn sặc sỡ sắc màu


Nhìn ra ngoài cửa: tủ quần áo được bố trí sát nhà vệ sinh



Góc hành lang được tận dụng tối đa

D. Kh.
Chia sẻ