Sắp đặt căn phòng vỏn vẹn... 12 mét vuông cho hai trẻ nhỏ

B.B,
Chia sẻ

Một căn phòng nhỏ gần như vuông với diện tích 12,06 mét vuông được thiết kế cho hai trẻ em ở các độ tuổi khác nhau hoặc cho trẻ em mẫu giáo.

Sơ đồ tổng thể căn phòng


Một căn phòng nhỏ gần như vuông với diện tích 12,06 mét vuông được thiết kế cho hai trẻ em ở các độ tuổi khác nhau hoặc cho trẻ em mẫu giáo. Sự kết hợp của bộ ba màu sắc đỏ - trắng – xanh với sự thay đổi các sắc thái khác nhau đem lại một không gian nội thất tươi vui và đầy cảm hứng. Minh hoạ này khá đơn giản nhưng tiện dụng, ít nhiều sẽ gợi hứng cho các bậc phụ huynh một cách sắp xếp lý tưởng cho không gian sinh hoạt của con mình. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm ý tưởng thì hy vọng rằng nó sẽ có ích cho bạn.

Khu vực nghỉ ngơi được bố trí với hai giường song song,
hướng về phía cửa sổ đón sáng.

Khu vực nghỉ ngơi được bố trí với hai giường song song, hướng về phía cửa sổ đón sáng. Hai giường với hai cách kết hợp màu sắc khác nhau thể hiện cá tính riêng cho từng trẻ. Cách áp dụng nhiều sắc độ phong phú, cộng thêm sự pha trộn nhiều họa tiết kẻ sọc, chấm bi… đa dạng giúp cho không gian không bị nhàm chán mà lại sinh động và thể hiện được nhiều sắc thái. 

Cha mẹ có thể linh hoạt tuỳ theo giới tính hay sở thích của con mình mà lựa chọn màu sắc cho phù hợp. Dù trong bất cứ trường hợp nào thì sở thích của trẻ luôn là ưu tiên hàng đầu để trẻ có thể cảm nhận được “quyền làm chủ” trong không gian sống của chính mình.

Tấm thảm sắp đặt ở giữa hai giường ngủ không chỉ có mục đích trang trí
mà nó còn cung cấp không gian giải trí cho trẻ nhỏ hơn.


Tấm thảm sắp đặt ở giữa hai giường ngủ có hoạ tiết kẻ sọc khoẻ khoắn, lặp lại màu sắc chủ đạo của các chi tiết nội thất. Không chỉ có mục đích trang trí mà nó còn cung cấp không gian giải trí cho trẻ nhỏ hơn. Tấm thảm xinh xắn tận dụng khoảng trống giữa hai giường ngủ không quá rộng rãi những cũng đủ cho trẻ có một nơi vui chơi thoải mái (khu vực số 2 trong sơ đồ).

Góc học tập 

Cũng được bố trí ở khoảng trống giữa hai giường ngủ nhưng liền kề cửa sổ là góc học tập của trẻ lớn hơn (khu vực 1 trong sơ đồ). Vị trí thuận lợi khi được thừa hưởng  trọn vẹn lợi thế ánh sáng tự nhiên thông thoáng, lý tưởng. Với khung cửa sổ rộng rãi mở ra phía trước, chắc chắn trẻ sẽ có hứng thú với việc học tập hơn nhiều so với việc phải đối mặt với một bức tường thiếu cảm xúc.

 
Phụ kiện trang trí của khu vực này lại lặp lại một màu sắc chủ đạo
 của khu vực còn lại để tạo sự kết nối.

Tuy áp dụng hai màu sắc khác nhau trong mỗi khu vực nghỉ ngơi nhưng phụ kiện trang trí của khu vực này lại lặp lại một màu sắc chủ đạo của khu vực còn lại để tạo sự kết nối. Nhờ đó, những màu sắc có bề mặt áp dụng rộng rãi hơn mà lại không phá vỡ tổng thể, tạo ảo giác về một không gian lớn hơn.

 
Tủ đựng quần áo được bố trí cuối phòng

Tủ đựng quần áo được bố trí cuối phòng (khu vực số 3 trong sơ đồ) chiếm hoàn toàn phần tường còn lại sau khi đã lắp đặt cửa ra vào. Tận dụng phần lõm, hệ thống tủ âm nằm ẩn rất gọn gàng cung cấp lưu trữ phong phú cho cả hai trẻ. Bên ngoài bổ sung thêm nhiều móc treo tiện lợi cho những món đồ thường dùng hay để trẻ treo đồ sẽ dùng vào ngày kế tiếp.

Chia sẻ