Những ngôi nhà xanh tuyệt đẹp nhờ cây cảnh ở Hà Nội

Mabusu,
Chia sẻ

Trồng cây cảnh là cách làm rất thú vị tạo nên nét duyên dáng và mềm mại cho cổng nhà. Những ngôi nhà này được trang trí bằng các hàng rào cây vô cùng bắt mắt và lãng mạn.

Việc trồng cây xanh để tô điểm cho cổng nhà được rất nhiều người áp dụng bởi không tốn nhiều diện tích đồng thời lại giúp ngôi nhà trông xanh mát, thân thiện và chào mời hơn hẳn. Những loại cây hay được trồng ở cửa nhà thường là cây dây leo, ít tốn diện tích, không cần nhiều công chăm sóc như cây hoa giấy, hoa mai hoàng yến, cây vẩy ốc, hoa tigon... Ngoài ra, những nhà may mắn có chút diện tích sân vườn thường trồng thêm các loại như lộc vừng, dừa cảnh để lấy bóng mát đồng thời giúp sân vườn đẹp hơn.

Cùng ngắm những ngôi nhà xanh tuyệt đẹp tại Hà Nội nhờ sự góp mặt của các loại cây leo, cây cảnh...

Những ngôi nhà xanh tuyệt đẹp nhờ cây cảnh ở Hà Nội 1
Ngôi nhà ở lối nhỏ ven Hồ Tây vô cùng nổi tiếng nhờ cây xanh bám phủ toàn bộ mặt tường tạo nên một điểm nhấn xanh cực hút mắt. Những loại cây được trồng ở đây bao gồm cây vảy ốc xen lẫn dứa cảnh. Chưa hết, chủ nhà còn trồng thêm rất nhiều bồn cây hoa mười giờ và dạ yến thảo... ở các tầng trên của ngôi nhà.


Những ngôi nhà xanh tuyệt đẹp nhờ cây cảnh ở Hà Nội 2
Nếu cây vảy ốc hay cây dứa cảnh là những loại cây không cần chăm sóc nhiều thì những chậu dạ yến thảo đòi hỏi chủ nhân phải chăm chút khá nhiều về lượng nước cũng như đảm bảo được ánh sáng vừa phải.

Những ngôi nhà xanh tuyệt đẹp nhờ cây cảnh ở Hà Nội 3
Chiếc cổng sắt cứng nhắc của ngôi nhà phố đặc trưng này trở nên mềm mại và quyến rũ hơn nhờ cây mai hoàng yến bám vào lan can, rủ xuống. Cây ưa nắng, không cần nhiều nước, không những thế còn ra hoa rất đẹp và có mùi hương dễ chịu là lý do rất nhiều người thích sử dụng loại cây này để trang trí nhà.

Những ngôi nhà xanh tuyệt đẹp nhờ cây cảnh ở Hà Nội 4
Hoa giấy là loài hoa đẹp, nhiều màu, ít sâu bệnh, dễ trồng, không tốn nhiều công chăm sóc nên được nhiều người ưa thích và chọn làm cây trồng trang trí trước cửa nhà hay ở ban công. Để cây hoa giấy có thể ra hoa quanh năm, bạn nên tiến hành tỉa bớt lá và hoa sau khi hoa tàn đồng thời bổ sung đất mới, phân bón cho cây.

Những ngôi nhà xanh tuyệt đẹp nhờ cây cảnh ở Hà Nội 5
Cổng nhà này được trang trí bằng hai loại hoa dâm bụt kép, dâm bụt đơn. Loại cây này ra hoa quanh năm, hoa đẹp và dễ trồng. Khi trồng cây bạn nên chọn những nơi có nhiều ánh sáng mặt trời, bón lân cho cây thường xuyên.

Những ngôi nhà xanh tuyệt đẹp nhờ cây cảnh ở Hà Nội 6
Hoa Giun hay Sử Quân Tử khá dễ chăm sóc, mọc nhanh. Loài cây này xanh tốt quanh năm, hoa màu đỏ rực rỡ, có hương thơm thoang thoảng. Tuy nhiên, khi trồng loại cây leo này, bạn phải lưu ý rằng nó không kén đất nhưng lại ưa ánh sáng và không chịu được úng ngập.

Những ngôi nhà xanh tuyệt đẹp nhờ cây cảnh ở Hà Nội 7
Cây tigon xanh quanh năm, sinh trưởng nhanh và dễ, tốc độ lan cũng rất nhanh, phù hợp để trồng ở cổng hay làm giàn cây leo che nắng cho khoảng sân. Cây còn có hoa li ti màu hồng hoặc trắng rất đẹp mắt. Cây cần ít nước, có khi chỉ 1 tháng mới cần tưới 1 lần, nhưng để cây sinh trưởng tốt, thỉnh thoảng bạn nên bổ sung phân bón cho cây.

Những ngôi nhà xanh tuyệt đẹp nhờ cây cảnh ở Hà Nội 8
Loại cây dây leo này khá dễ chịu, có thể dễ dàng chịu mưa nắng, nên phát triển rất nhanh ở những nơi có đủ ánh sáng. Nó có thể “bò” được trên tường gạch, gỗ hay đất khô mà không ảnh hưởng đến "vật chủ" bởi độ bám của rễ nông. Độ bám và lan của cây vẩy ốc rất nhanh, bởi vậy nếu muốn sở hữu một bức tường xanh tự nhiên, đây là loại cây bạn không nên bỏ qua.

Những ngôi nhà xanh tuyệt đẹp nhờ cây cảnh ở Hà Nội 9

Những ngôi nhà xanh tuyệt đẹp nhờ cây cảnh ở Hà Nội 10
Cây Cúc tần là loại cây thân thảo lá xanh quanh năm khi trồng trên cao các cành buông xuống tự nhiên như tấm rèm thiên nhiên đem lại sự tươi mát dễ chịu. Cây rất dễ trồng và dễ chăm sóc, phát triển rất nhanh và ít rụng lá,chịu nắng, chịu hạn, chịu nước tốt. Cũng bởi lý do này mà ngày càng có nhiều gia đình trồng giống cây này ở cổng nhà. (Ảnh - Lê Bảo)

Những ngôi nhà xanh tuyệt đẹp nhờ cây cảnh ở Hà Nội 11
Cây lộc vừng ưa nước, dễ trồng, hoa đẹp, có mùi thơm, thường ra hoa trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 8 âm lịch (mùa mưa nhiều). Tuy nhiên, cùng chế độ chăm sóc, nhưng ta thường thấy loài lộc vừng lá tròn bao giờ cũng ra hoa sớm, bông dài và lâu tàn hơn loài lộc vừng lá dài. Để cây sinh trưởng tốt và ra hoa, bạn nên đảm bảo đủ ẩm cho cây nhưng không nên để cây bị ngập úng và nên bổ sung thêm phân bón, đạm để cây ra hoa đều. 

Những ngôi nhà xanh tuyệt đẹp nhờ cây cảnh ở Hà Nội 12
Ưu điểm của cây dừa cảnh là dễ chăm sóc, tán rộng cho bóng râm đồng thời sự vững chãi và đẹp mắt của cây cũng giúp cho ngôi nhà thêm đẹp và ấn tượng.
Chia sẻ