Ngôi nhà tuổi ấu thơ của cô dâu hoàng gia Anh

Theo Đô thị,
Chia sẻ

Ngôi nhà nơi Kate Middleton sinh sống thời niên thiếu đã nhanh chóng được khớp lệnh thành công trong một cuộc đấu giá vừa qua với giá 485.000 bảng Anh (khoảng 800.000 đô la Mỹ).

Việc ngôi nhà của người có thể trở thành nữ hoàng tương lai nước Anh được rao bán đã thu hút được sự chú ý của nhiều người mua trên khắp thế giới và thực tế phiên đấu giá đã diễn ra rất sôi động.

 

Ngôi nhà nằm ở một ngôi làng thuộc Bradfield Southend, một trong những điểm tham quan du lịch nổi tiếng trong tour du lịch bằng xe buýt của hạt Middleton, nơi đã trở thành điểm nóng du lịch kể từ khi hoàng tử William tuyên bố về đám cưới của mình năm ngóai.

Cha mẹ Middleton là ông bà Michael và Carole mua căn nhà vào năm 1979, cô đã sinh sống ở đây trong 13 năm đầu đời từ năm 1982 đến 1995 trước khi gia đình chuyển đến Chapel Row.
 
 
Ngôi nhà được biết đến với cái tên “West View” có diện tích 420m2 với 4 phòng ngủ, 2 phòng tiếp khách, một phòng bếp, phòng sinh hoạt gia đình và vườn phía sau nhà.
 
Được thiết kế theo phong cách Anh truyền thống, “West View” không có nhiều điểm đặc biệt trong kiến trúc nhưng nó được nhiều người quan tâm bởi đây là nơi Công nương Cambrdige đã từng sinh sống.
 
 
  
 
 
Trả lời tờ Dailymail, một người tham gia đấu giá nói: “Đây sẽ là khoản đầu tư thú vị, bởi nếu cô ấy trở thành nữ hoàng, biết đâu ngôi nhà này sẽ trở thành một bảo tàng cho khách du lịch tham quan”.
Chia sẻ