Một thiên đường xinh xắn

,
Chia sẻ

3m x 9m, nằm trong con hẻm nhỏ, diện tích nhà cũng đủ nói lên cái khó giải bài toán ở cho một gia đình 5 người, tại khu vực bị khống chế không được xây quá hai tầng lầu.

Chủ nhà bảo, lúc đập căn nhà cũ vốn đã xây dựng hoàn thiện, ai cũng tiếc, nhưng anh thì không, vì đó chỉ là một nơi để ở chứ không phải để... sống. Nguyện vọng của anh vẫn là làm sao tổ chức được một không gian sống thật sự cho cả gia đình.

Và chính vì vậy, nên dù diện tích hạn hẹp, nhưng ngay cuối căn nhà vẫn dành một phần có vẻ... xa xỉ cho khoảng thông tầng. Từ đó, tất cả khu động (phòng ăn - bếp ở tầng trệt, sinh hoạt chung ở tầng lửng...) đều hướng tầm nhìn về tiểu cảnh giếng trời.

Tương tự, một cầu thang treo vắt ngang giếng trời với cáp treo và kính cũng vay mượn "tích cực" không gian để tạo nên một góc nhìn hoàn hảo cho cả căn nhà với ánh sáng, hoa lá, cây cỏ...

Cùng giải bài toán "nhỏ", phòng ngủ chính trong nhà cũng tận dụng hết mọi góc cạnh để làm thành một hệ thống tủ kệ âm hoặc treo, nên tránh được sự bừa bộn.

Đáng nể nhất là phòng trẻ, với diện tích 3m x 4,5m dành cho một lúc ba cô cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, việc thiết kế hệ thống giường treo đã trở thành một giải pháp đơn giản mà hiệu quả. Tận dụng từng khoảng trống sàn nhà là các tủ đựng quần áo và bàn học, không chỉ đảm bảo cho mỗi thành viên đều có một tủ quần áo, chỗ học hành riêng, mà còn có cả khoảng không để chứa các vật dụng yêu thích và để chơi đùa.

Toàn bộ căn nhà toát lên vẻ trẻ trung, hiện đại với những gam màu sáng và những điểm nhấn xám, đỏ kết hợp với trắng. Bàng bạc khắp ngoại thất là hệ thống lam trắng nhẹ nhàng, vừa làm phông cho "vườn nội thất" ngoài ban công, vừa có tác dụng "kéo giãn" mặt tiền vì nhà có bề ngang khiêm tốn.

"Nhỏ mà có võ" - chủ nhà vui vẻ dùng cụm từ đơn giản đó như thể tự khen tặng mình, vốn cũng góp phần lớn vào việc hoàn thiện nội thất trong nhà, nhưng cũng là cách để bày tỏ sự hài lòng với người thiết kế.

Theo Nhà đẹp

Chia sẻ