Mát mắt với ngôi nhà vườn giữa trung tâm Tokyo

Mia,
Chia sẻ

Dù ngôi nhà chỉ có diện tích khiêm tốn nhưng nhà thiết kế vẫn đưa được những khu vườn vào trong khuôn viên nhà, mang lại cảm giác xanh mát.

Ngôi nhà 5 tầng này được thiết kế bởi kiến trúc sư người Nhật Ryue Nishizawa. Toàn bộ mặt trước của căn nhà được bao phủ bởi nhiều khu vườn nhỏ, kết hợp với hệ thống cửa kính và lớp sơn màu trắng, tạo nên một không gian mát mẻ, thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên.
 
Mát mắt với ngôi nhà vườn giữa trung tâm Tokyo 1
Dù căn nhà có diện tích nhỏ nhưng ở mỗi tầng đều có một "khu vườn" xanh mát.

Tọa lạc tại một khu thương mại đông đúc tại thành phố Tokyo, ngôi nhà vừa là nơi sinh hoạt, vừa là nơi làm việc của hai nhà văn. Chiều rộng của lòng nhà chỉ có 4m, bởi vậy, kiến trúc sư bố trí hệ thống tường bằng kính để đón ánh sáng và mở rộng không gian cho ngôi nhà.
 
Mát mắt với ngôi nhà vườn giữa trung tâm Tokyo 2
Cây xanh được thiết kế ở mặt trước mỗi tầng tạo nên một mặt tiền độc đáo, bắt mắt cho ngôi nhà.
 
Kiến trúc sư chia sẻ: “Tôi quyết định tạo nên một ngôi nhà 'không tường', với lớp kết cấu theo chiều dọc được phân tách bởi các phiến bê tông ngang”.
 
Mát mắt với ngôi nhà vườn giữa trung tâm Tokyo 3
Hệ thống tường được giản lược, thay vào đó là những tấm kính đón ánh sáng.
 
Ở cả bốn tầng của ngôi nhà đều có những khu vườn nhỏ xen kẽ. Những khu vườn này đều được thiết kế ở mặt trước của ngôi nhà, tạo nên một mặt tiền ấn tượng mà bất cứ ai đi qua đều phải ngoái lại nhìn.
 
Mát mắt với ngôi nhà vườn giữa trung tâm Tokyo 4
Gia chủ có thể hòa mình vào thiên nhiên, ra vườn hóng mát bất cứ lúc nào.
 
Kiến trúc sư Ryue Nishizawa  nói: “Hệ thống tường được giản lược một cách tối đa, thay vào đó, tôi sử dụng những tấm kính để lấy ánh sáng mặt trời nhiều nhất có thể. Mỗi phòng, dù là phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, đều được thiết kế một khu vườn nhỏ đi kèm, để chủ nhân có thể sống trong một không gian thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên. Bất cứ khi nào muốn, gia chủ đều có thể ra vườn, tận hưởng cơn gió mát lành, đọc sách và hóng mát vào buổi tối”.
 
Mát mắt với ngôi nhà vườn giữa trung tâm Tokyo 5
Cầu thang theo kiểu xoắn ốc tiết kiệm không gian.
 
Dọc theo ngôi nhà là chiếc cầu thang xoắn ốc tiết kiệm không gian, đi qua các lỗ tròn xuyên qua tấm sàn bê tông dày. Thiết kế lỗ hổng xuyên qua các tầng còn được thiết kế ở vị trí vườn cây, giúp cho những cây cao, dài có không gian phát triển, có thể vươn tới tận sân thượng.
 
Mát mắt với ngôi nhà vườn giữa trung tâm Tokyo 6
Bản thiết kế các tầng của ngôi nhà.
 
Phòng ngủ trên tầng thứ nhất và thứ ba của ngôi nhà được ngăn cách với khu vực làm việc, học tập bởi lớp kính và rèm cửa.
 
Mát mắt với ngôi nhà vườn giữa trung tâm Tokyo 7
Mặt phía Tây và phía Bắc của ngôi nhà.
 
(Theo Dezeen)
Chia sẻ