Làm đẹp nhà độc đáo từ... hoa và quả

Linh Chi,
Chia sẻ

Trang trí nhà bằng hoa và quả rất đơn giản và sinh động nhưng ít ai chú ý đến. Hãy thử đổi mới và đem sức sống đến cho nhà mình bằng cách trang trí này nhé...

Hoa và quả có thể dùng làm trang trí cho ngôi nhà mình đẹp quanh năm mà không hề tốn kém và có thể thay đổi thường xuyên theo mùa. Bạn có thể thử tài sáng tạo của mình bằng việc kết hợp những sắc màu tự nhiên, hình dáng của các loại quả để điểm tô cho ngôi nhà thêm sức sống...

Lựa chọn hoa quả đúng mùa và bắt mắt

Việc đầu tiên là lựa chọn loại hoa, quả mà bạn có ý định dùng làm trang trí. Chúng ta nên chọn những loại hoa quả đúng mùa, vì như thế sẽ rất rẻ và có thể giữ chúng tươi lâu hơn.

Nhiều loại rau, quả có nhiều màu sắc rất bắt mắt, góp phần sinh động cho nhà bạn như dâu tây, cà chua, củ cải, ớt chuông, cam, rau diếp, vv… Những màu sắc này sẽ làm căn phòng nhỏ của bạn bớt nhợt nhạt và đơn điệu.

 
Cấu trúc của lá từ nhiều loại rau, hình dạng của quả cũng khơi nhiều cảm hứng cho căn phòng. Một chiếc giỏ dâu tây đỏ ửng được xếp đầy, và treo lên cửa sổ, tạo ra một phong cách phóng túng, thật sự sinh động. Vì vậy, bạn hãy thử chọn nhiều loại với nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau để tạo sự đa dạng nhé.

Dâu tây đỏ ửng treo nơi cửa sổ

Chọn vật chứa

Tiếp theo, bạn cần lựa chọn những đồ vật để chứa các loại quả này. Có thể là đĩa, bình, bát, lẵng, giỏ, vv… Nếu là bình thì nên chọn loại bình trong suốt hoặc mờ, để có thể nhìn rõ các loại quả. Thêm lời khuyên nữa là, đồ vật chứa cần phải lớn một chút để có thể chứa được nhiều loại hoa, quả.

Chọn những chiếc cốc, lọ, bình thủy tinh để có thể dễ dàng nhìn thấy hoa, quả.

Lựa chọn phụ kiện đi kèm và bắt đầu trang trí

Ngoài những loại quả phổ biến như táo, dứa, nho, cam, chuối, vv… và các loại hoa, phổ biến là hoa hồng với nhiều màu khác nhau, những phụ kiện giúp những bạn trang trí bắt mắt hơn đó là dây ruy băng, nến, một ít lá, các loại hạt.

Sau bước chuẩn bị đồ chứa, và phụ kiện, bạn hãy xếp quả vào. Với bình, bạn xếp quả to đặt ở phía dưới, quả nhỏ hoặc mềm thì đặt lên trên. Với đĩa hoặc lẵng thì có thể kết hợp đan xen giữa hoa và quả. Quả nhỏ thường được đặt ở mép đĩa, quả to xếp lên trên.

Quả nhỏ, hoặc có hình chùm đặt ở mép đĩa, quả to và hoa đặt lên trên.

Xếp quả ở dưới, hoa ở trên.

Thêm phụ kiện là những sợi dây ruy băng màu sắc để "làm duyên"

.
Chỉ cần một ít quả có màu sắc rực rỡ...

... là đã khiến ngôi nhà bạn tràn đầy sức sống!

Trang trí với quả và hạt nên chọn chai thủy tinh có nắp đậy thật xinh. Sau đó bạn hãy chọn quả và hạt, chọn quả khô thì để được lâu hơn. Bắt đầu với lớp hạt dưới đáy, sau đó là lớp trái cây, cứ như vậy cho tới khi đầy bình, rồi buộc dây ruy băng ở trên cho đẹp mắt.

Xếp hạt ở dưới, quả ở phía trên.

Bạn cũng có thể trang trí chúng với nến thơm bằng cách chọn một chiếc bát to. Chiếc bát nên làm bằng thủy tinh hoặc gốm. Chọn nến thơm có màu trắng và kem, để nổi bật với màu sắc ngọt ngào của hoa quả. Đặt nến thơm ở giữa bát, sau đó xếp hạt hoặc quả xung quanh. Đặt chiếc bát này tại phòng ăn sẽ rất hấp dẫn đấy!

Trang trí cùng nến thơm lãng mạn
 
Trang trí nhà bằng hoa và quả cũng là ý tưởng tuyệt vời cho những ngày lễ đặc biệt và đem đến không khí ấm áp cho ngày thu se lạnh này đấy. Chúc các bạn sẽ tự tay trang trí cho nhà mình thật đẹp!

Nếu bạn đang sống trong một ngôi nhà hoặc một căn phòng mà bạn thấy tự hào, hãy cùng Chia sẻ không gian sống của chính bạn với độc giả aFamily bằng cách liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 84-4-39749300 (số máy lẻ 910) hoặc qua hòm thư nhadep@afamily.vn, info@afamily.vn. Mỗi độc giả chia sẻ nhà sẽ được tặng một phần quà từ một trong số những nhà tài trợ của chương trình.

Chia sẻ