"Đột nhập" ngôi nhà có khu vườn cực xinh ở Nghi Tàm

Giang Hoàng ghi,
Chia sẻ

Ngôi nhà của chị Trần Phương Liên nằm trên một ngõ nhỏ ở đường Âu Cơ được thiết kế theo phong cách hiện đại và cực kỳ ấn tượng với một khu vườn nhỏ xinh xắn.

Mảnh đất của gia đình tôi có mặt bằng hình vuông, tuy nhiên cả hai vợ chồng đều rất muốn có một khoảng vườn nho nhỏ, chính vì vậy chúng tôi đã thiết kế nhà theo dạng hình chữ L và ôm cái vườn vào trung tâm. Khu vườn nằm độc lập, kín đáo, vừa là khoảng không như một giếng trời, vừa đem thiên nhiên vào nhà lại cực kỳ ấm cúng cho những sinh hoạt chung.

Cuộc sống ở thành phố vốn đã quá chật chội trong những bức tường bê tông, tôi và ông xã lại là những người ham du lịch, ưa khám phá, lúc nào cũng muốn hòa mình vào thiên nhiên nên thấy là thích thú khi trong ngôi nhà của mình có một khu vườn. Đây được xem là nơi chúng tôi có thể thư giãn, nghỉ ngơi và sống hoà mình với thiên nhiên, quên đi những giờ phút làm việc căng thẳng.

Một lối đi bằng đá xám cong cong trên nền thảm cỏ xanh không chỉ đơn thuần như một lối đi mà còn là cách tạo hình cho khuôn viên vườn trở nên hấp dẫn hơn, tránh sự đơn điệu. Nét đẹp hoang sơ, dân dã của như được tôn lên bởi vẻ thô mộc của những viên đá.

Không gian được chọn để đặt vườn nằm chen giữa hai nhà, được liên thông với phòng ăn, phòng khách qua hệ thống cửa kính. Từ trong nhà có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ khu vườn. Ngắm ánh chiều tà hay bình minh vàng dịu xuyên vào ngôi nhà cũng vô cùng thú vị. Chúng vừa có cái gì đó gần gũi với thiên nhiên, cây cỏ lại vừa mang vẻ đẹp của phong cách hiện đại.

Khu vườn nhỏ nên những cây mà chúng tôi chọn trồng không lớn lắm như cây chuối rẻ quạt và nhất là một cây bưởi lúc nào quả cũng sai rúc rỉu. Đặc biệt đây không chỉ là nơi vui chơi cho cô công chúa và chàng hoàng tử của chúng tôi mà còn là nơi tổ chức ăn uống, tiệc tùng ngay tại vườn đem lại cảm giác ấm cúng, gần gũi, mà không phải ngôi nhà nào ở thành phố cũng có được.

Không gian của các căn phòng trong nhà được xây theo phương án hiện đại, phong cách tối giản để thể hiện sự trẻ trung, giản dị. Một phòng khách, ít đồ, không màu mè, dùng một tông màu nâu chung từ sàn, rèm đến đồ nội thất. Màu nâu mang lại cảm giác ấm cúng, gần gũi. Bên cạnh đó, hai vợ chồng mệnh thổ nên màu nâu cũng hợp với phong thủy.

Căn nhà có phong cách khá giản dị, góc cạnh sắc nét, nên có cảm giác hơi lặng. Chính vì vậy bức tường không trái và sơn trắng để phá cái cảm giác tĩnh.Phòng cho bé gái Đào Hiếu Phương thì dùng gam màu gỗ tự nhiên vừa đơn giản nhưng gần gũi với thiên nhiên, trên tường trang trí nhiều màu sắc, hình dán sặc sỡ.

Khu bếp bao giờ cũng là một nơi quan trong với người phụ nữ, nơi chị em chúng ta trổ tài nấu nướng thể hiện những món ăn ngon phục vụ gia đình. Chính vì thế, chúng tôi cũng khá quan tâm chăm chút cho khu bếp vừa tiện lợi, vừa hiện đại. Khu bếp cũng liền kề với góc vườn xinh xắn nên vừa dùng bữa lại vừa có thể ngắm cỏ cây hoa lá.

Điều tôi rất thích thú là những bức ảnh chụp hình kỷ niệm những chuyến đi của gia đình được lồng trong khung nhỏ treo trên tường. Đó không chỉ là một cách lưu giữ về những chuyến đi đến vương quốc Campuchia, đất nước chùa Vàng Mianma, những khu vườn mận trắng ở Mộc Châu hay xứ xở cao nguyên đá Đồng Văn....Mà thực sự chúng cũng là một cách để giữ lửa hạnh phúc cho gia đình nhỏ bé của chúng tôi.

Ngôi nhà chỉ xây mất trong 1 năm nhưng chúng tôi mất tới 6 tháng để thiết kế và thực sự căn nhà đã hoàn toàn vừa ý cả gia đình. Các sự kiện hằng năm như trung thu, noel, tết, sinh nhật... đều tổ chức tại nhà đem lại sự gắn kết, thương yêu, hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình.


Chị Liên, chủ nhân ngôi nhà

Phòng khách với gam màu nâu làm chủ đạo do phù hợp với phong thủy của hai vợ chồng

Bức tường trong phòng khách được để mộc phá bớt đi sự tĩnh lặng.

Ngôi nhà khá lung linh, huyền ảo khi màn đêm buông xuống.
 

Phòng khách và phòng ăn đều ngăn cách với bên ngoài bằng hệ thống cửa kính,
nhờ đó ngồi trong nhà vẫn cảm nhận được không khí thiên nhiên.
 
Khu bếp và phòng ăn khá rộng rãi thuận lợi cho những bữa tiệc nho nhỏ trong gia đình.
 
 
Từ phòng ăn có thể ngắm nhìn khu vườn xinh xắn.


Khu vườn là nơi cháu Đào Đức Duy 4 tuổi chơi đùa mỗi ngày nghỉ.


Khu vườn nho nhỏ với lối đi lát đá vừa có sự thô mộc của tự nhiên vừa mang phong cách hiện đại.

Một không gian giành cho con trẻ, vốn rất thiếu ở thành phố.

 
Tôi đặc biệt thích thú với bức tường nơi treo những khung hình kỷ niệm.
 
Nơi gắn kết và lưu giữ kỷ niệm của gia đình.


Hai vợ chồng chọn cái giường Zen màu nâu với mong muốn là
chốn bình yên, hạnh phúc cho cuộc sống vợ chồng.

Phòng của bé gái Hiếu Phương có màu sáng và trang trí nhiều mảnh dán vui nhộn.
 
Góc học tập của Hiếu Phương.



Phòng tắm theo phong cách hiện đại.

Nếu bạn đang sống trong một ngôi nhà mình yêu thích, hãy cùng Chia sẻ không gian sống của bạn bằng cách liên hệ theo email nhadep@afamily.vn hoặc điện thoại 04.3.9743410/281.

Nếu bạn muốn cộng tác bài vở với mục Nhà đẹp, đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi theo email nhadep@afamily.vn, hoặc điện thoại 04.3.9743410/281. Bài viết của bạn sẽ được trả nhuận xứng đáng.

Chia sẻ