Đem Tết vào nhà với đồ trang trí đẹp mắt

Đăng Minh,
Chia sẻ

Những món đồ trang trí nhà dịp Tết vừa có giá trị làm đẹp vừa mang nhiều ý nghĩa mà mọi người muốn gửi gắm cho gia đình mình trong một năm mới.

Trang trí nhà cửa dịp cuối năm là việc mà hầu như tất cả mọi gia đình Việt Nam đều làm để chuẩn bị đón Tết. Ngoài việc dọn đẹp hay sơn sửa lại ngôi nhà thì lựa chọn những đồ vật trang trí đẹp mắt cũng là một phần không thể thiếu để mang thêm sắc xuân vào mỗi ngôi nhà. Hãy thử tham khảo những bí quyết sử dụng các món đồ trang trí nhà trong năm mới với chuyên mục Nhà đẹp!

Ngôi nhà của bạn sẽ đẹp hơn rất nhiều với những món đồ trang trí đẹp mắt.

Màu đỏ và vàng chủ đạo với ý nghĩa mong muốn một năm mới hạnh phúc và no đủ.

Những món đồ trang trí nên có cho nhà đẹp
 
Đồ trang trí cho nhà dịp Tết gồm nhiều loại khác nhau như: đèn lồng, câu đối đỏ, tranh tết,... nhưng một điểm chung có thể thấy đó chính là phần lớn các món vật dụng trang trí đều mang màu sắc chủ yếu là đỏ hoặc vàng. Bởi vì, theo quan niệm của người Việt Nam nói riêng và người phương Đông nói chung thì màu đỏ là màu tượng trưng cho hạnh phúc và màu vàng là tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Sau đây, là những vật dụng trang trí thường dùng cho mỗi ngôi nhà đón Tết.

Câu đối đỏ: Nếu như trước đây, những câu đối đỏ thường được viết bằng tay trên chất liệu giấy thì ngày nay, câu đối đỏ có nhiều lựa chọn hơn từ các loại được in máy, thêu,... trên nhiều chất liệu. Câu đối đỏ là một vật dụng trang trí truyền thống ngày Tết với các vị trí treo trang trọng như hai bên ban thờ, phòng khách, cửa chính ngôi nhà,... Với những câu nói mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp câu đối đỏ thực sự là một vật dụng trang trí không thể thiếu cho một ngôi nhà dịp Tết.

Câu đối đỏ với vẻ đẹp của một cái Tết truyền thống đầy ý nghĩa.

Các loại dây may mắn: Dây may mắn với sợi chỉ đỏ kết nối hình đồng tiền, nén vàng,... thường khắc kèm các từ cầu mong may mắn, phát tài cũng là một món đồ trang trí được khá nhiều gia đình ưa dùng. Chúng thích hợp với nhiều vị trí trong nhà như trên các ô cửa sổ, treo bên cạnh câu đối, đặt kèm trên mâm ngũ quả,... Đặc biệt, với những gia đình sử dụng hoa Mai, hoa Đào hay Quất cảnh chưng Tết thì dây may mắn còn là một món đồ phụ kiện làm cho những cây cảnh này thêm đẹp mắt.

Dây may mắn sẽ mang đến nhiều tài lộc cho cả nhà trong năm mới.

Những sợi dây may mắn nhỏ còn thích hợp làm phụ kiện
cho cây Mai, cành Đào hay Quất thêm đẹp trong ngày Tết.

Tranh Tết: Những hình ảnh hạnh phúc, no đủ trong những bức tranh Tết sẽ là một món đồ trang trí làm ngôi nhà của bạn thêm đẹp và ấm áp trong những ngày đầu năm mới. Bạn có thể lựa chọn các bức tranh Đông Hồ, Hàng Trống,... hay những bức tranh mang màu sắc Xuân tươi màu để làm sáng không gian phóng khách, phòng ăn. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng các bức tranh in dán tường để tạo một không gian đón khách thân thiện ngày Tết.

Tranh Tết đẹp mắt được vẽ hay in đều mang nét tươi vui chào năm mới.

Tranh Rồng dán cửa là linh vật của năm mới với ý nghĩa
cầu mong năm mới nhiều thành công, may mắn.

Lồng đèn: Một không gian ấm áp, lung linh vào những tối cả gia đình quây quần bên nhau ngày Tết là điều bạn có thể làm được cho gia đình của mình bằng việc sử dụng các lồng đèn đỏ hay các loại lồng đèn được cắt ghép đẹp mắt. 

Những chiếc lồng đèn đẹp mắt sẽ cho gia đình bạn một không gian 
ấm áp, lung linh trong những phút giây sum vầy đón Xuân.

Các loại vật dụng trang trí dán tường: Những câu “Chúc mừng năm mới”, những bông Mai, cành Đào,... được làm từ nhựa hay xốp mỏng sẽ là lựa chọn đơn giản để mang Tết về cho mọi không gian trong ngôi nhà của bạn. Thật đơn giản để tạo một lối đi trong nhà nhà ngập sắc Xuân với những bông Mai trên tường hay tạo ra một khung cừa độc đáo kết đầy hoa và dòng chữ “Chúc mừng năm mới”.

Các món đồ trang trí dán tường sẽ cho bạn thỏa sức
tạo ra những không gian đầy sắc Xuân.

Một câu chúc mừng năm mới ngay lối vào nhà
sẽ thay lời chào mừng của bạn gửi tới bạn bè, người thân ghé thăm nhà.

Các loại hoa giả: Không phải ở đâu bạn cũng có thể sử dụng hoa tươi để trang trí. Nhất là ở những vị trí có nhiệt độ cao như bếp hay bàn thờ, thì hoa giả là một lựa chọn hòa hảo nhất. Với những chất liệu như vải, đất sét,... có kiểu dáng sống động và màu sắc rực rỡ, các loại hoa giả chính là lựa chọn đơn giản và hiệu quả để bạn lựa chọn cho việc trang trí nhà dịp Xuân về.

Tươi màu, sinh động và phù hợp mọi không gian là yếu tố
bạn nên quan tâm khi muốn chọn hoa giả để trang trí nhà dịp Tết.

Những lưu ý khi dùng các vật dụng trang trí nhà Tết

Các vật dụng trang trí nhà Tết sẽ rất đẹp nấy được sử dụng hợp lý và hài hòa với không gian. Vì thế khi sử dụng đồ trang trí Tết bạn cần để ý những yếu tố sau:

Không nên sử dụng quá nhiều đồ trang trí trong một không gian sẽ gây nên các giác bức bối và rối mắt cho ngôi nhà của bạn. Những đồ trang trí được sử dụng vừa phải như những điểm nhấn nổi bật cho ngôi nhà như cánh cửa, bàn tiếp khách, tường nhà,... sẽ để lại ấn tượng đẹp khi bước vào nhà hơn là quá nhiều đồ trang trí được đặt cùng nhau.

Không nên dùng quá nhiều đồ trang trí sẽ làm cho không gian nhà bạn
trở nên chật chội và rối mắt.

Mọi không gian trong nhà đều cần được trang trí vào dịp Tết nhưng phòng khách và phòng bếp là nơi nên được ưu tiên nhiều nhất trong toàn bộ ngôi nhà. Tết là thời điểm để gặp gỡ, chúc mừng nhau năm mới. Chính vì thế phòng bếp và phòng khách là nơi tốt nhất để gia chủ thể hiện sự chào đón của mình với bạn bè, người thân. Đây cũng là nơi tạo không khí ấm áp cho cả gia đình sum họp trong những ngày Xuân. Do đó, không gian tươi sáng, thân thiện và ấm áp cho 2 căn phòng này chính là điều mà mọi gia đình cần lưu ý khi trang trí nhà Tết.

Dùng đồ vật trang trí để làm đẹp phòng bếp và phòng khách sẽ đem đến
 cho bạn và mọi người một năm mới tươi vui và ấm cúng.

Những món đồ trang trí nhà Tết thường đi một cặp với nhau với ý nghĩa tròn đầy, viên mãn cho một năm mới nhiều may mắn. Vì vậy, để dùng đồ trang trí đẹp mắt bạn nên mua theo số chẵn và chọn một trục đối xứng cho các mớn đồ khi trang trí để tạo được sự cân xứng, hài hòa.

Những món đồ trang trí có đôi được sắp xếp hài hòa sẽ cho bạn
một cái nhìn cân xứng và một năm mới tròn đầy, viên mãn.

Các món đồ trang trí nhà Tết đa phần đều được làm từ các chất liệu dễ cháy nên khi sử dụng bạn cần phải tính toán để chúng tránh xa các vị trí có thể gây cháy như ổ điện, bếp,...


Chia sẻ