Để nhà bớt nóng trong mùa hè oi ả

Thúy Anh,
Chia sẻ

Có rất nhiều cách tuy đơn giản nhưng lại giúp bạn vượt qua cơn nóng của mùa hè một cách dễ dàng ngay trong chính nhà mình.

Giảm bớt ánh sáng

Mùa hè ánh nắng tràn ngập vào nhà, gây cảm giác ngột ngạt, bức bối cho người trong nhà. Vì thế cần có một số phương án giảm bớt ánh sáng tự nhiên cho căn phòng.

Trước ban công của các phòng nên trồng nhiều cây dây leo, không những làm đẹp mà còn điều tiết được nhiệt độ và ánh sáng của phòng.

Ngoài ra, bạn nên chọn màu sơn tường, đồ dùng trong gia đình có gam màu lạnh, như vậy sẽ làm dịu đi ánh sáng, và giúp bạn dễ ngủ hơn.

Một cách khác là sử dụng rèm cửa để giảm ánh sáng cho căn phòng dịu mát hơn.

Buổi tối, việc sử dụng ánh sáng đèn màu vàng, trắng cho từng khoảng không gian của căn phòng sẽ giúp các thành viên trong gia đình cảm thấy dễ chịu hơn.

Cải thiện không khí

Không khí trong lành tạo nên sự mát mẻ, dễ chịu và cây xanh không chỉ thanh lọc không khí mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tô điểm cho không gian mùa hè.

Cách thứ hai là sử dụng giếng trời. Nó không chỉ giải quyết vấn đề ánh sáng, còn giúp ngôi nhà thông thoáng hơn. Bên cạnh đó, thường xuyên dọn dẹp, sắp xếp gọn gàng nhà cửa, vật dụng cũng giúp tạo bầu không khí thông thoáng nhất cho mùa hè.

Đưa gió tự nhiên vào nhà

Nên thiết kế cửa sổ bằng những vách kính dài và rộng, mùa hè có thể mở toang cửa để đón gió và cây xanh trong vườn sẽ làm dịu ánh nắng chói chang trong thời kỳ nóng đỉnh điểm.

Mùa hè, những luồng gió tự nhiên là giải pháp tuyệt vời để giảm bớt cái nóng thường trực. Cây xanh ngoài tác dụng tạo không khí trong lành còn đóng vai trò hỗ trợ cho sự lưu thông của gió.

Đưa nước vào không gian sống

Nước góp phần làm dịu đi cái oi bức của mùa hè. Đưa  nước vào không gian sống chính là một trong những giải pháp phù hợp với ngôi nhà xứ nhiệt đới.

 

Bạn có thể thiết kế tiểu cảnh là một hồ nước hay con suối nhỏ trong nhà. Hoặc sử dụng các loại cối đá, máng nước, hòn non bộ, bể cá cảnh vừa có tác dụng trang trí vừa tạo tiếng nước chảy róc rách dễ chịu phòng khách, phòng giải trí, phòng ăn…

Nếu nhà có chút ít hoặc khoảng trống trên sân thượng thì một bể nước nhỏ thả sen súng, có chỗ ngồi ngắm cảnh kiểu nhiệt đới sẽ là nơi lý tưởng để giải trí thư giãn.

Mang thiên nhiên vào nhà

Những bức tranh phong cảnh dịu mát về chủ đề thiên nhiên giúp xua đi sự oi nóng cho căn phòng mùa hè.  Hoặc bạn có thể sử dụng nội thất từ tự nhiên như tre nứa, các loại bàn ghế, thảm… để giảm nhiệt.

Bên cạnh đó, cắm hoa tươi có mùi hương nhẹ nhàng, tạo cảm giác mát mẻ và cũng là cách mang thêm hương sắc của mùa hè vào nhà. 

Và một lần nữa, cây xanh rất có ích cho nhà bạn khi làm dịu mát không gian. Do đó, hãy tận dụng tối đa các góc nhỏ, ban công, mang màu xanh tươi mát của cây cối vào nhà.

Đây còn là giải pháp điều hòa không khí lâu dài. Sự hiện diện của chúng sẽ mang lại vẻ đẹp đầy sức sống cho mỗi góc nhỏ nhà bạn, tạo nên những góc vườn xinh xắn cũng là một cách để bạn chào đón mùa hè một cách hứng thú hơn. 

Chia sẻ