Cực ấn tượng với cách chăm sóc vườn rau đơn giản bằng điện thoại di động

Lâm Ngọc,
Chia sẻ

Nhờ phát minh cực thông minh của cặp đôi này, chỉ với một vài thao tác trên chiếc smartphone là chị em đã có thể tự tay trồng rau quả cho gia đình mình một cách tiện lợi và hiệu quả.

Biopod và Niwa là hai phát minh độc đáo hiện đại trên thế giới, giúp chúng ta tự trồng rau thật dễ dàng với ứng dụng trên điện thoại thông minh. Không cần sân vườn rộng rãi, không cần lợi thế về điều kiện chủ quan hay khách quan, chúng vẫn hoạt động hiệu quả hơn mong đợi. 
 
Những thiết kế thông minh giúp chúng ta trồng rau nhờ… ứng dụng điện thoại.

Biopod - Hồ cạn thông minh

Được phát triển bởi nhà sinh vật sinh vật học Jared Wolfe, Biopod được ví như một chiếc hồ cạn thông minh, nhạy bén. Ở đó, bạn có thể tạo cho mình một khu vườn thảo mộc xinh xắn, thậm chí là cả một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ nếu thích. Sản phẩm kết hợp với phương pháp trồng cây không cần đất để tạo nên một nhà kính mini. Thông qua kết nối Internet, nó có khả năng cảm biến tự động nhằm điều chỉnh cường độ ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ,… kể cả mưa nhân tạo để làm nên một môi trường sống hoàn hảo cho thực vật. 
 
 
Biopod ví như một chiếc hồ cạn thông minh, được phát triển bởi nhà sinh vật sinh vật học Jared Wolfe.

Chúng ta dễ dàng điều khiển Biopod bằng ứng dụng cài điện thoại. Đầu tiên, hãy làm theo hướng dẫn sử dụng, từ làm đất, gieo hạt, chọn chế độ phù hợp trên ứng dụng. Và rồi nó sẽ trở thành "người làm vườn" tự động thay cho chủ nhân, đo lường điều kiện đất, nước, tối ưu hóa tốc độ tăng trưởng cho tối đa cho cây trồng và báo cho bạn biết khi nào có thể thu hoạch được. Đặc biệt hơn nữa, một chiếc camera thu nhỏ lắp trong hồ kính sẽ giúp bạn theo dõi sự phát triển của cây một cách tường tận.
 
 
trồng rau
 
Chúng ta dễ dàng điều khiển Biopod bằng ứng dụng cài điện thoại và nó sẽ thay chủ nhân để trở thành "người làm vườn tự động".

Niwa - hệ thống thủy canh tự động

Nhà kính Niwa là phát minh của bộ đôi Javier Morillias và Agnieszka Nazaruk. Đây là hệ thống thủy canh tự động có thiết kế ba kích cỡ khác nhau để phù hợp với từng nhu cầu sử dụng. Rất đơn giản, bạn muốn trồng loại rau gì, quả gì thì chỉ cần chọn hạt giống rồi cấy vào. Ứng dụng điều khiển Niwa sẽ được cài đặt vào điện thoại thông minh với một danh sách thảo mộc được lựa chọn trước đó, nhờ vậy mà có được kế hoạch chăm sóc cụ thể dành cho từng loại cây, rau quả.
 
 
trồng rau
Nhà kính Niwa là phát minh hệ thống thủy canh tự động phù hợp cho nhà phố.

Tương tự như Biopod, thông qua thiết bị smartphone, Niwa cũng có khả năng kiểm soát các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, chu kỳ ánh sáng cũng như giờ giấc tưới tiêu tự động. Hệ thống thủy canh cho phép phân giải nước thành dưỡng chất cho cây trồng mà không cần dùng đến đất, nhờ vậy hạn chế tối đa thời gian và công sức vệ sinh, dọn dẹp. Đặc biệt hơn nữa là bạn không cần phải điều chỉnh gì nhiều. Thiết lập trên điện thoại sẽ tự thiết kế sao cho hợp lý và chuẩn xác nhất có thể. 
 
 
 
Hệ thống thủy canh cho phép phân giải nước thành dưỡng chất cho cây mà không cần dùng đất.

Như vậy, với hai sản phẩm thiết kế cực kỳ sáng tạo và hiện đại này, quả thật công việc trồng rau đã không còn quá khó khăn hay tiêu tốn nhiều thời gian và công sức như trước đây. Chúng thực sự hữu ích cho những căn hộ nhỏ không có điều kiện trồng trọt nơi sân vườn. Các loại cây, rau củ thích hợp với phương thức này có thể kể đến như: cà chua, rau diếp, đậu Hà Lan, các loại thảo mộc quen thuộc trong căn bếp,… Chỉ với những cú chạm nhẹ trên ứng dụng điện thoại là chúng sẽ chăm lo cho khu vườn thu nhỏ của bạn, quá tuyệt vời phải không? Hơn nữa, vẻ ngoài bắt mắt của Biopod và Niwa cũng góp phần trang trí cho căn phòng của gia đình bạn thêm sống động mỗi ngày.


Biopod và Niwa góp phần trang trí cho căn phòng gia đình thêm sống động mỗi ngày.
Chia sẻ