Bài trí phòng để bé yêu mau lớn, thông minh

Theo Xzone,
Chia sẻ

Trong phong thủy, hướng phòng ngủ, hướng để gối của bé cũng giúp bé thông minh hơn, mau lớn hơn, vậy bài trí phòng ngủ cho bé nên và không nên làm gì?

Dưới đây là một vài gợi ý về phong thủy phòng ngủ cho bé yêu của bạn.

Những điều cấm kỵ trong phòng ngủ của bé yêu

    * Phòng ngủ của bé không nên để máy móc, vì máy móc khiến trẻ bị thần kinh suy nhược.

    * Chỗ vào phòng bé không được để gương, vì để gương sẽ làm trẻ nói lăng lung tung gây chuyện rắc rối.

    * Trần phòng ngủ nên bằng phẳng, sơn màu trắng sữa, không được treo các loại đồ trang trí kỳ quái.

    * Ánh sáng phòng ngủ nên đầy đủ, không sơn màu hồng đậm, đỏ đậm mang hành Hỏa để bé yêu không bị nhiễm tính tình nóng nảy.

  

    * Búp bê trong phòng bé không nên để ở nơi tối hay bị khóa lại, vì nó sẽ tích tụ khí xấu.

    * Không nên dán tranh ảnh động vật có hình thù kỳ quái vì sẽ khiến trẻ có hành vi kỳ lạ.

    * Vị trí giường không được ở trên lan can (đối với những gia đình nới thêm phòng cho trẻ như làm ban công thành một phòng chẳng hạn), không nên để gần cửa sổ của ban công.

    * Vị trí giường không nên đặt trên hoặc dưới phòng bếp, phòng vệ sinh (trẻ sẽ dễ mắc bệnh về da và thấp thỏm nóng nảy).

    * Chân giường không được hướng thẳng vào cửa hoặc bồn cầu (bé sẽ lâu biết đi, dễ bị trẹo chân).

  

Lựa chọn hướng phòng cho bé yêu

Hướng Tây Bắc là tượng trưng cho uy quyền, sự to lớn, nên những đứa trẻ ở phòng hướng này sẽ có tài năng ở mặt nào đó nhưng lại già dặn hơn tuổi, mất đi vẻ ngây thơ, thích giảng đạo lý cho người khác, vì thế có thể sẽ bị bạn bè xa lánh.

Bé trai nên ở phòng hướng Đông, bé gái nên ở phòng hướng Nam hay Đông Nam, các hướng này là cát hướng.

Nếu nhà bạn nhỏ, không chọn được phòng cho bé thì cải thiện bằng cách sơn màu ấm như hồng, sữa, vàng, để mang lại khí tốt.

Nếu bạn để phòng bé trên tầng 2 của nhà bạn, thì nên treo thêm đèn để tăng cường ánh sáng và sinh khí.

Chọn hướng để gối của bé giúp bé thông minh và ngủ ngon hơn

Đặt chiếc gối quay về hướng Đông (phương vị của Mộc) sẽ rất tốt cho giấc ngủ của bé. Hướng này sẽ góp phần tăng cường sự phát triển cả về mặt thể chất và tư duy cũng như có lợi cho việc hình thành tính cách tích cực ở trẻ.

Trong trường hợp không thể đặt gối theo hướng Đông, bạn cũng có thể cho bé nằm quay đầu về hướng Bắc. Nhưng tuyệt đối tránh để gối của bé quay về hướng Tây và hướng Nam vì sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát triển linh hoạt của trẻ.

Ngoài ra, bạn nên chú ý khi lựa chọn gối cho bé. Nên chọn loại gối được làm bằng chất liệu tự nhiên và có hình thù ngộ nghĩnh, dễ thương, màu sắc hài hòa, ấm áp. Điều này không chỉ giúp bé ngủ ngon mà còn có lợi cho sự phát triển thể chất.

Chia sẻ