6 loại hoa tuyệt đẹp dành cho nhà có ban công hướng Tây

Lâm Ngọc,
Chia sẻ

Nếu ban công nhà bạn ở hướng Tây, hướng đón nắng trực tiếp thì 6 loại hoa dưới đây sẽ là lựa chọn tô điểm tuyệt vời.

Để ban công nhà phố trở nên sinh động thì trồng hoa trang trí là ý tưởng tuyệt vời hơn cả. Những bông hoa tươi tắn nhiều màu khiến khu vực này “mềm mại” hơn, quyến rũ hơn.
 
Một ban công ở vị trí khuất nắng hẳn nhiên sẽ có nhiều lợi thế trong việc lựa chọn, nào là hoa hồng, hoa cúc, địa lan, hồng môn,… Tuy nhiên, nếu ban công ở hướng Tây, hướng đón nắng trực tiếp thì cũng đừng vội phiền lòng. Bởi có khá nhiều các giống hoa ưa ánh sáng, chịu hạn tốt mà cũng không kém phần bắt mắt.
 
Dưới đây là 6 loài hoa mà chúng tôi gợi ý, hy vọng bạn có thêm ý tưởng cho ban công hướng Tây nhé!
 
 
Có thể nói, hoa giấy là loài hoa mang lại cho người nhìn một vẻ đẹp mong manh, thuần khiết tựa như trang giấy mỏng. Thuộc loài cây leo thân gỗ, hoa giấy dễ trồng, dễ uốn nắn hay cắt xén, vào mùa khô thì lại càng nở rộ hơn. Nhờ đặc tính chịu hạn cao nên hoa giấy là lựa chọn hoàn hảo cho nhà có ban công hướng nắng.
 
Hoa giấy mang lại cho người nhìn một vẻ đẹp mong manh, thuần khiết.
 
Nhờ tính chịu hạn cao nên là lựa chọn hoàn hảo cho ban công hướng nắng.
 
2. Hoa hướng dương
 
Chỉ mới nghe tên gọi thôi cũng đủ để hình dung về vẻ đẹp và sức sống của loài hoa này. Đóa hoa lớn với những cánh vàng bao quanh nhụy như “chiếc đĩa tròn” màu vàng sẫm. Luôn hướng về mặt trời - hoa hướng dương khiến ban công vàng rực một màu ấm áp. Mỗi năm bạn chỉ cần tỉa cành 3 lần vào mùa xuân, hạ và thu.
 
Hoa lớn với những cánh vàng bao quanh nhụy như “chiếc đĩa tròn” vàng sẫm.
 
Hoa luôn hướng về mặt trời, khiến ban công vàng rực một màu ấm áp.
 
3. Hoa dâm bụt (râm bụt)
 
Dâm bụt (râm bụt) là loài cây cảnh được trồng phổ biến tại Việt Nam và các nước thuộc khu vực vành đai nhiệt đới gió mùa. Hoa có nhiều màu sắc đỏ, vàng, cam, hồng,… bắt mắt. Tuy ít hương thơm nhưng lại có khả năng chịu được nắng nóng khắc nghiệt nên dâm bụt sẽ là lựa chọn tô điểm cho ban công hướng Tây nhà bạn.
 
Tuy ít hương nhưng lại có khả năng chịu nắng nóng khắc nghiệt,
 
nên dâm bụt sẽ là lựa chọn tô điểm cho ban công hướng Tây nhà bạn.
 
Hoa mười giờ vừa đẹp, màu sắc đa dạng, lại dễ chăm sóc. Bạn chỉ việc găm thân hoa vào đất là cây sẽ sống, đất càng tốt thì hoa càng to và nhiều. Tiết trời nắng nóng được xem là thiên đường của hoa mười giờ. Chúng ta có dùng các chậu nhỏ treo ngoài ban công hay trồng trong những chiếc bồn cũng rất xinh xắn đấy!
 
Hoa mười giờ vừa đẹp, màu sắc đa dạng, lại dễ chăm sóc.
 
Tiết trời nắng nóng được xem là thiên đường của hoa mười giờ.
 
5. Hoa bát tiên
 
Bát tiên còn được gọi là xương rồng bát tiên, với nhiều màu xanh, đỏ, vàng, tím, hay hoa văn đốm, sọc,… Đây là loại cây nhiệt đới dễ trồng, đất không cần nhiều dinh dưỡng mà chỉ cần tơi xốp, thoát nước. Do có nguồn gốc từ sa mạc nên chúng rất cần nắng, đặc biệt là khi được ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp thì càng tốt cho bát tiên.
 
Do có nguồn gốc từ sa mạc nên bát tiên rất cần nắng.
 
Khi được ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp thì càng tốt cho hoa.
 
6. Hoa sen đá
 
Thuộc loài cây mọng nước, sen đá có kỹ thuật trồng đơn giản, dễ sinh sôi phát triển và còn là biểu tượng của sự thủy chung, son sắt. Cây ưa nóng, khô, cần nhiều ánh sáng, một ngày ít nhất từ 6 - 8 tiếng đồng hồ ngoài nắng. Vì thế, một vài chậu sen đá xếp thành một khu vườn nhỏ để tô điểm cho ban công hướng Tây là một gợi ý thú vị.
 
Hoa sen đá được xem là biểu tượng của sự thủy chung, son sắt.
 
Cây ưa nóng, khô, cần nhiều ánh sáng, một ngày ít nhất từ 6 - 8 tiếng.
Chia sẻ