Nhà giàu Hàn Quốc đo độ sang chảnh bằng tiệc thôi nôi cho con

Anh Đào,
Chia sẻ

Với nhiều gia đình ở xứ sở kim chi thì lễ thôi nôi ngoài dành cho em nhỏ thì mục đích chính lại là phục vụ nhu cầu "thể hiện" của phụ huynh.

Hàn Quốc cũng là một đất nước phương Đông cho nên lễ thôi nôi chính là nghi thức lớn đầu đời và đáng nhớ cho bé bởi đây là dịp để cha mẹ cảm ơn trời đất đã ban cho họ một em bé khỏe mạnh. Tuy nhiên, có một thực trạng đáng nói là rất nhiều gia đình giàu có ở xứ củ sâm này lại phô trương sự giàu sang, các mối quan hệ của mình nhân dịp này.

Sở dĩ như vậy là bởi với sự phát triển vượt bậc về kinh tế trong những năm gần đây thì việc chi mạnh tay cho một bữa tiệc cũng chẳng đáng là bao. Và chi phí cho một lần tổ chức như vậy có thể dao động từ 3.000 đến 10.000 USD với những dịch vụ trọn gói như địa điểm, MC, chụp ảnh, quay phim, quà cho khách...

lễ thôi nôi
Lễ thôi nôi ở Hàn Quốc hay còn gọi là Doljabi ngày nay thường rất được các gia đình nhà giàu chú ý chăm chút.

Trong tiệc thôi nôi, nhân vật chính được mặc quần áo Hanbok và đứng giữa bàn tiệc đầy những món ăn truyền thống như thịt, cá, cơm, đường trắng, bánh ngô đậu đỏ..., là những thứ không thể thiếu bởi nó tượng trưng cho sự trường thọ, may mắn. Còn khách đến tham dự cũng sẽ tặng quà cho bé là lắc vàng, đồ chơi, quần áo.

Tiếp theo là nghi thức để cho em bé chọn một trong các đồ vật được chuẩn bị sẵn. Thông thường những đồ vật ấy sẽ đi kèm các ý nghĩa tượng trưng nhất định, qua việc bé chọn đồ vật nào thì người ta tin tưởng rằng sau này bé sẽ trưởng thành như ý nghĩa mà đồ vật mình chọn. Nếu bé chọn chiếc ống nghe thì sau này có thể sẽ trở thành bác sĩ , chọn cây bút thì sẽ học giỏi, chọn sợi chỉ thì phúc thọ dài lâu, chọn bát gạo thì giàu có, không lo cơm ăn áo mặc...

lễ thôi nôi
Bàn tiệc truyền thống cho bé yêu tròn 1 tuổi.

lễ thôi nôi
Bố mẹ sẽ hướng dẫn bé chọn những đồ vật tượng trưng được bày biện trước mắt.

lễ thôi nôi
Bé chọn cái gì thì người Hàn Quốc quan niệm nó sẽ tượng trưng cho tương lai.

Và cuối cùng, phần quan trọng nhất đối với các bậc phụ huynh chính là quà hồi tay cho khách bởi chính nhờ đây mà họ thể hiện được đẳng cấp của mình. Thời xưa, người đến dự khi ra về chỉ cầm trên tay túi quà gồm ảnh bé, hộp trà, gạo... nhưng ngày nay, việc nên đưa cho khách mang gì về cũng là việc đau đầu. Cha mẹ của bé phải chọn cho được thứ thật độc đáo thì mới thấy được sự giàu sang của gia đình.

lễ thôi nôi
Những món quà mà khách mang đến tặng các em bé thường rất đắt tiền.

lễ thôi nôi
Nên quà hồi tay cho khách mang về cũng phải được chuẩn bị thật kỹ lưỡng và đẹp đẽ.

Sở dĩ có những chuyện chi mạnh tay cho tiệc thôi nôi của con là vì tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc ngày càng giảm và trẻ con giờ đây thì quý như vàng. Các bậc phụ huynh quan niệm rằng, những năm về sau có thể tổ chức xoàng xoàng nhưng năm đầu tiên thì phải thật hoành tráng và đáng nhớ.

Theo một bà nội trợ tên Song thì sự kiện này thậm chí còn căng thẳng hơn cả một đám cưới và luôn là “mối quan ngại” đối với giới trẻ tại Hàn Quốc. Chẳng vì thế mà nhiều gia đình tuy kinh tế cũng khá nhưng không đến nỗi quá giàu có đã phải lao đao sau khi dành dụm số tiền để tổ chức cho con một lễ thôi nôi hoành tráng ở khách sạn năm sao và toàn sử dụng những thứ đắt tiền.

lễ thôi nôi
Trẻ nhỏ ở Hàn Quốc ngày nay được hưởng những thứ rất quý giá do tỷ lệ sinh ngày càng giảm.

Thiết nghĩ, cha mẹ làm gì cho con cũng là đúng nhưng cái gì cũng nên có chừng mực và nếu việc tổ chức một bữa tiệc quá sức, nằm ngoài khả năng thì quả thực không nên cố bởi tương lai của con mới là điều quan trọng mà phụ huynh nên hướng tới.

Nguồn: Maryleeherrington

Chia sẻ