Lối nhỏ thơ mộng trong vườn

Lala,
Chia sẻ

Những lối đi nhỏ không chỉ thực hiện chức năng lưu thông mà còn góp phần làm đẹp khu vườn, vì vậy bạn cũng nên chú ý “trang điểm” cho chúng thêm phần thơ mộng.

Việc kết hợp các loại đá khác nhau tạo nên một lối đi độc đáo. Không có thiết kế cụ thể, không cần chất kết dính, một tác phẩm hoàn toàn ngẫu nhiên và lại mang một sắc thái riêng biệt. Loại lối đi này có thể phù hợp với bất kỳ khu vườn nào.



Con đường lát đá uốn lượn cũng khiến khu vườn thêm duyên dáng.





Lối đi lát đá và trồng cỏ xen lẫn. Một kiểu lối đi không tốn quá nhiều tiền để hoàn thành nhưng lại phải mất nhiều công chăm sóc.





Những phiến đá phẳng xen kẽ đá cuội tạo cảm giác như con đường bước vào thiền viện, thật thanh bình và thư thái!


Con đường nhỏ được lát gạch đất nung tạo vẻ đẹp mộc mạc, dung dị, phù hợp cho những ngôi nhà vườn hoặc nhà mang phong cách đồng quê.


Lối mòn tự nhiên với hoa cỏ um tùm hai bên khiến không gian sân vườn gần gũi hơn.


Lối đi được tạo bằng những phiến đá vuông vức đặt trên mặt hồ thật lãng mạn và thơ mộng.

Chia sẻ