"Nhà" chọc trời giữa đại dương

Theo TTO,
Chia sẻ

Con tàu khổng lồ có hình dáng một “tòa nhà” chọc trời giữa biển có tên SeaOrbiter sẽ được khởi công xây dựng vào cuối năm 2012.

Ý tưởng về con tàu khổng lồ như tòa nhà chọc trời giữa biển đã hình thành 12 năm. Vào cuối năm 2012, “tòa nhà” này sẽ được khởi công xây dựng dưới sự chăm sóc chu đáo của tác giả thiết kế là kiến trúc sư người Pháp Jacques Rougerie. Dự kiến chi phí xây dựng tòa nhà lên đến 52,7 triệu USD (khoảng hơn 1000 tỷ đồng).



 
SeaOrbiter có một thiết kế đặc biệt, trông giống như một trạm vũ trụ hơn là một con tàu biển. Nó có chiều cao 51m và hơn 50% chìm dưới mặt nước. Thiết kế này sẽ tận dụng những nguồn tài nguyên bền vững như năng lượng mặt trời, gió và sóng biển vào xây dựng.

 
Con tàu khổng lồ này bao gồm 8 tầng, trong đó 3 tầng nổi trên mặt nước và 5 tầng chìm phía dưới. Phần nổi được thiết kế một sân thượng quan sát ngoài trời, cho phép các nhà khoa học di chuyển và thưởng thức không khí trong lành. Phần ngập nước dành cho nghiên cứu, nó có tính năng như những cửa sổ để dễ dàng quan sát.





Được ủng hộ bởi nguyên giám đốc Cơ quan vũ trụ châu Âu (NASA) Dan Goldin cũng như một số tổ chức công nghiệp khác, tòa nhà chọc trời tuyệt vời này sẽ làm nhiệm vụ khám phá đại dương và giúp xây dựng một sự hiểu biết tốt hơn về hành tinh cho loài người.
Chia sẻ