Nhà cấp 4 xây theo mô hình chống bão của cặp vợ chồng trẻ người Quảng Ngãi gây xôn xao vì đẹp như hình tạp chí, chính chủ tiết lộ chi phí gần 1,2 tỷ đồng

Hồng Nhung,
Chia sẻ

Không ít người phải tỏ ra ghen tị và thán phục với bàn tay cải tạo tài tình sau khi chứng kiến màn hô biến ngôi nhà mới quá đẹp mắt của vợ chồng anh Ngọc Dư.

Những màn cải tạo nhà luôn mang tới nhiều bất ngờ. Từ không gian ẩm thấp, xập xệ ban đầu mà hô biến ra nơi ở mới vừa đẹp mắt, hiện đại lại hợp xu hướng. Chính vì lẽ đó, nhiều dự án được cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ, tán thưởng vì việc biến hóa tài tình của kiến trúc sư cũng như gia chủ.

Và mới đây nhất màn cải tạo nhà cấp 4 của anh Bùi Ngọc Dư (đến từ Quảng Ngãi) đã khiến không ít người ngưỡng mộ. Màn cải tạo có 1-0-2 khi biến một nơi xập xệ trở thành nơi ở mới mà nhiều người mơ ước.

Nhà cấp 4 xây theo mô hình chống bão của cặp vợ chồng trẻ người Quảng Ngãi gây xôn xao vì đẹp như hình tạp chí, chính chủ tiết lộ chi phí gần 1,2 tỷ đồng - Ảnh 2.

Không gian nhà khi mới bắt đầu cải tạo.

Anh Ngọc Dư chia sẻ: "Cũng phải mất 2 tháng suy nghĩ vợ chồng mình mới quyết định xây nhà. Vì xây dựng vào đúng mùa mưa nên ngôi nhà của mình sau 5 tháng mới được hoàn thành. Ngôi nhà cấp 4 này là thành quả của hai vợ chồng và chúng mình cũng rất tự hào về nó. Trong quá trình làm, mình cũng có một số kinh nghiệm nhỏ được đúc kết nên càng muốn chia sẻ thêm cho mọi người để cùng rút kinh nghiệm và tránh mắc phải rủi ro hơn".

Cụ thể, hai vợ chồng anh Ngọc Dư không thuê kiến trúc sư cũng không có bản vẽ cụ thể. Bên thi công chỉ thực hiện và phối theo ý tưởng của hai vợ chồng nêu ra trên tinh thần bố trí cho hợp lý theo diện tích đất.

Nhà cấp 4 xây theo mô hình chống bão của cặp vợ chồng trẻ người Quảng Ngãi gây xôn xao vì đẹp như hình tạp chí, chính chủ tiết lộ chi phí gần 1,2 tỷ đồng - Ảnh 3.

Không thuê kiến trúc sư, không có bản vẽ thiết kế chi tiết.

Nhà cấp 4 xây theo mô hình chống bão của cặp vợ chồng trẻ người Quảng Ngãi gây xôn xao vì đẹp như hình tạp chí, chính chủ tiết lộ chi phí gần 1,2 tỷ đồng - Ảnh 4.

Cặp vợ chồng trẻ thuê đơn vị thi công theo mẫu nhà mà mình yêu thích.

"Nhưng nếu làm theo cách của mình, các cặp vợ chồng nên chuẩn bị trước từ 1-2 mẫu nhà mà mình yêu thích. Và hai vợ chồng phải thống nhất ý tưởng ngay từ đầu thì mới thi công được nhanh".

Mô hình nhà của anh Ngọc Dư là nhà cấp 4 móng 2 lầu, đổ mê trần và lợp tôn. Diện tích nhà ở là 122 mét vuông, khuôn viên là 44 mét vuông. Tổng diện tích là 160 mét vuông, phần ngang là 11 mét và hậu là 7 mét.

Nhà cấp 4 xây theo mô hình chống bão của cặp vợ chồng trẻ người Quảng Ngãi gây xôn xao vì đẹp như hình tạp chí, chính chủ tiết lộ chi phí gần 1,2 tỷ đồng - Ảnh 5.

Đồ nội thất và decor trong nhà chủ yếu theo phong cách tối giản hiện đại.

Nhà cấp 4 xây theo mô hình chống bão của cặp vợ chồng trẻ người Quảng Ngãi gây xôn xao vì đẹp như hình tạp chí, chính chủ tiết lộ chi phí gần 1,2 tỷ đồng - Ảnh 6.

Bên ngoài sân có thêm một hồ cá và tiểu cảnh nhỏ.

Theo đó hai vợ chồng đã xây dựng phần thô với kinh phí là 2,9 triệu đồng/mét vuông. "Đa số nhà thầu sẽ tính 25% - 30% diện tích móng tương đương giọt nước. Với tổng diện tích của mình là 153 mét vuông hết chi phí là 440 triệu đồng. Tuy nhiên có thể lưu ý phần này rằng các bạn nên tự chọn vật tư và giám sát thi công theo vật tư đa cam kết, như thế mới đúng với chất lượng".

Phòng khách khá cơ bản, không cầu kỳ.

Khoảng sân nhỏ được đặt thêm xích đu, hàng cây xanh cho tươi mát.

- Phần xây dựng cổng ngõ vách, hồ cá, phần vách giếng trời, nơi thờ bà quan âm hết chi phí là 35 triệu đồng. Đến phần hoàn thiện anh Ngọc Dư đã tham khảo trước giá và thấy nhà thầu báo sát giá nên phần thạch cao và tôn bảo vệ anh để thầu làm luôn với giá 45 triệu đồng.

- Phần gạch hai vợ chồng anh Dư cũng tự mua và chọn màu. Bao gồm: gạch vệ sinh, gạch nhà, gạch sân, gạch cổng, gạch ốp mặt tiền. Tổng chi phí là 50 triệu đồng.

Gam màu trắng được lựa chọn là màu sắc chủ đạo trong các không gian.

Nhà cấp 4 xây theo mô hình chống bão của cặp vợ chồng trẻ người Quảng Ngãi gây xôn xao vì đẹp như hình tạp chí, chính chủ tiết lộ chi phí gần 1,2 tỷ đồng - Ảnh 10.

Phòng ngủ có chi phí xây dựng là 25 triệu đồng.

Nhà cấp 4 xây theo mô hình chống bão của cặp vợ chồng trẻ người Quảng Ngãi gây xôn xao vì đẹp như hình tạp chí, chính chủ tiết lộ chi phí gần 1,2 tỷ đồng - Ảnh 11.

Nhà vệ sinh cho chi phí là 37 triệu đồng.

- Phần công thợ: Lót toàn bộ từ trong nhà toilet đến ra ngoài sân có chi phí 17 triệu đồng. "Hạng mục này các cặp vợ chồng có thể thuê theo ngày hoặc theo mét vuông.

- Sơn nước trong nhà ngoài sân cổng toàn bộ chi phí là 60 triệu đồng. Đồ dùng vệ sinh cho 2 WC là 27 triệu đồng. Cửa dùng gương khá nhiều có chi phí là 60 triệu đồng. Cửa cổng và toàn bộ phần mái hiên, xích đu chi phí 60 triệu đồng. 3 bộ cửa nhựa trắng giả gỗ giá 15 triệu đồng. Sàn gỗ 2 phòng ngủ giá 10 triệu đồng...

Chi phí thi công của gia đình anh Ngọc Dư:

Kinh phí xây thô: 440 triệu đồng.

Cổng ngõ vách, hồ cá, phần vách giếng trơi, nơi thờ bà quan âm: 35 triệu đồng.

Gạch vệ sinh, gạch nhà, gạch sân, gạch cổng, gạch ốp mặt tiền: 50 triệu đồng.

Phần công thợ: Lót toàn bộ từ trong nhà toilet đến ra ngoài sân có chi phí 17 triệu đồng.

Sơn nước trong nhà ngoài sân cổng toàn bộ chi phí là 60 triệu đồng.

Đồ dùng vệ sinh cho 2 WC là 27 triệu đồng.

Cửa dùng gương khá nhiều có chi phí là 60 triệu đồng.

Cửa cổng và toàn bộ phần mái hiên, xích đu chi phí 60 triệu đồng.

3 bộ cửa nhựa trắng giả gỗ giá 15 triệu đồng.

Sàn gỗ 2 phòng ngủ giá 10 triệu đồng...

Phần bếp: 45 triệu

Phòng ngủ người lớn: 25 triệu

Phòng khách + phòng con: 30 triệu

Thiết bị bếp: 20 triệu

Nội thất WC: 10 triệu

Tổng phần nội thất trong nhà: 135 triệu

Phần điện mua toàn bộ: 18 triệu (bao gồm cả máy nước nóng)

Trang trí cây, hồ cá, giếng trời: 7 triệu

Phần nội thất hoàn thiện: bếp ga, máy hút mùi, máy giặt, tủ lạnh, tivi, máy nước nóng: 110 triệu

Bộ bàn ghế ăn + đảo bếp + ghế sofa + bàn + rèm: tổng: 35 triệu

Các thiết bị khác như camera, internet, cá cảnh, nệm..: Khoảng 20 triệu

Tổng hoàn thiện: Gần 1,2 tỷ đồng

Đây là toàn bộ kinh phí mà ngôi nhà vợ chồng mình đã làm. Dù không lớn và còn có nhiều chỗ chưa hài lòng nhưng mình thấy đã hài lòng tới 90%.

"Trong quá trình xây nhà, khó khăn lớn nhất đối với vợ chồng mình chính là điều kiện thời tiết. Trời mưa suốt khiến có lúc phải nghỉ tới gần 1 tháng. Chưa kể lại gặp phải bão số 9 rồi nghỉ thêm 1 tuần nữa. Cũng may là nhà xây theo kiểu chống bão nên không hư hại gì".

Ngắm ngôi nhà mới của vợ chồng anh Ngọc Dư nhiều người không khỏi thốt lên lời ghen tị. Không gian sống mới của hai vợ chồng giờ vừa đẹp, lại khang trang.

Cùng ngắm thêm một số hình ảnh khác trong không gian sống của vợ chồng anh Ngọc Dư nhé:

Nhà cấp 4 xây theo mô hình chống bão của cặp vợ chồng trẻ người Quảng Ngãi gây xôn xao vì đẹp như hình tạp chí, chính chủ tiết lộ chi phí gần 1,2 tỷ đồng - Ảnh 13.

Không gian phòng bếp và bàn ăn đơn giản, lịch sự.

Nhà cấp 4 được anh Ngọc Dư thiết kế theo kiểu chống bão.

Nhà cấp 4 xây theo mô hình chống bão của cặp vợ chồng trẻ người Quảng Ngãi gây xôn xao vì đẹp như hình tạp chí, chính chủ tiết lộ chi phí gần 1,2 tỷ đồng - Ảnh 15.

Khoảng sân nhỏ trước nhà.

Ảnh: NVCC

Chia sẻ