Nguyên nhân lạ dẫn đến hội chứng nóng trong miệng ở phụ nữ

Quỳnh Trang,
Chia sẻ

Hội chứng nóng trong miệng là vấn đề phổ biến ở phụ nữ sau mãn kinh, và ảnh hưởng đến 70% dân số trên thế giới.

Theo chia sẻ của Tiến sĩ Maria Nagel, một giáo sư tại Đại học Colorado School of Medicine ở Aurora: Một phụ nữ 65 tuổi khỏe mạnh cảm thấy nóng trong miệng không ngừng và các bác sỹ và nha sĩ đã tìm thấy nguyên nhân kỳ lạ dẫn đến hội chứng này.

Sức nóng mạnh tăng lên khi cô ấy đánh răng và giảm xuống 10 phút sau đó. Sự đau đớn giảm đi sau 1 tháng nhưng lặp lại 1 năm sau đó và không suy giảm. Cô đã đến khám nha sỹ, cả bác sĩ phẫu răng miệng và bác sĩ gia đình đều không thể tìm ra bất kỳ tổn thương nào trong miệng hoặc các nguyên nhân khác gây nóng trong miệng.

Họ đã khuyên cô sử dụng loại nước súc miệng, các loại thuốc chống trầm cảm, loại kem đánh răng và các thuốc làm trắng răng khác. Nhưng cảm giác nóng vẫn không thuyên giảm. 

Người phụ nữ ấy đã bị một tình trạng gọi là “hội chứng nóng trong miệng” gây nóng rát trong miệng, thường là ở môi, lưỡi hoặc hàm ếch, theo nghiên cứu được đăng tải ngày 01 tháng tư trên tạp chí BMJ.

"Đây là vấn đề phổ biến ở phụ nữ sau mãn kinh, và ảnh hưởng đến 70% dân số”, đồng tác giả Tiến sĩ Maria Nagel nói. Nagel đề cập đến cảm giác nóng “cháy trong miệng” và nói thêm rằng, cảm giác này giống như cơn đau gây ra bởi nhiễm trùng răng. 

nguyên nhân hội chứng nóng trong miệng
Ảnh minh họa

Nguyên nhân gây nên vấn đề này có thể do tác dụng phụ của một số loại thuốc, nhưng các không có nguyên nhân rõ ràng, Nagel cho biết.

Sau khi người phụ nữ đó bị đau trong 6 tháng, các bác sĩ đã kiểm tra nước bọt của cô ấy và thử xem có virus gây bệnh mụn rộp miệng, loại vi rút bệnh mụn rộp simplex 1 (HSV-1) hay không. Virus này thường gây ra vết loét lạnh xung quanh miệng và môi, nhưng người phụ nữ đã không có bất kỳ vết loét lạnh nào.

Các thử nghiệm cho thấy nước bọt của người phụ nữ chứa virus bệnh mụn rộp simplex 1 (HSV-1).

"Nếu cô ấy có vết loét lạnh, bệnh đã rõ ràng," Nagel nói. "Hầu hết mọi người không nghĩ HSV-1 là nguyên nhân tiềm năng gây hội chứng nóng trong miệng. Bệnh rất dễ dàng điều trị bằng thuốc kháng virus", cô nói.

Người phụ nữ bắt đầu uống một loại thuốc kháng virus, và cơn đau của cô biến mất trong vòng 5 ngày. Các bác sĩ theo dõi, kiểm tra nước bọt của cô trong 4 tuần sau đó, và một lần nữa sau 6 tháng sau đó - không tìm thấy dấu hiệu của virus. 1 năm rưỡi sau khi kết thúc điều trị của mình, bệnh nhân không đau đớn, các nhà nghiên cứu cho biết.

Các ước tính khác nhau, nhưng có đến 70% người dân trên toàn thế giới có thể bị nhiễm HSV-1, Nagel cho biết. Virus bệnh mụn rộp simplex này được lây lan qua hôn, tiếp xúc thân mật, hoặc chia sẻ đồ vật như bàn chải đánh răng hoặc khăn, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh. Trong hầu hết những người bị nhiễm bệnh có rất ít triệu chứng, Nagel cho biết. Khi phát bệnh- thường do căng thẳng hoặc do suy yếu hệ miễn dịch – thường gây ra vết loét lạnh, cuối cùng gây đau đớn.

Nhưng đôi khi bệnh có thể xuất hiện mà không gây ra vết loét lạnh, như trường hợp của người phụ nữ này. Thay vào đó, bệnh gây nhiễm khuẩn các dây thần kinh mặt, phổ biến nhất là các hạch sinh ba, gây đau mặt và miệng, Nagel cho biết.

Nagel và các đồng nghiệp của cô vẫn không biết lý do tại sao virus bệnh mụn rộp lại tát phát ở người phụ nữ, có thể là do biến động nội tiết tố, vì cô đã mãn kinh.

HSV-1 có thể là thủ phạm gây một số triệu chứng bệnh không rõ nguyên nhân ngoài hội chứng nóng trong miệng. Ví dụ, Nagel và các cộng sự đã tìm thấy bằng chứng sơ bộ rằng virus này có thể gây ra chứng đau nửa đầu, và bệnh nhân có thể làm thuyên giảm bệnh bằng cách dùng thuốc kháng virus.

Trong trường hợp hiếm hoi, virus có thể gây viêm não, một loại viêm não có thể gây tổn thương não nghiêm trọng hoặc tử vong nếu không được điều trị kịp thời, theo Mayo Clinic.

(Nguồn: DailyMail)
Chia sẻ