Nguyên Khang lên tiếng về vụ Trường Giang phá sóng trực tiếp: Quý Bình nhắc nhở như thế không hiệu quả!

Thu Thảo,
Chia sẻ

"Để an toàn, nên chăng luôn có một MC chuyên nghiệp đứng cạnh một MC là nghệ sĩ, như vậy việc chủ động xử lý tình huống cũng sẽ tốt hơn" - Nguyên Khang nói.

Chuyện Trường Giang - Nhã Phương làm náo loạn lễ trao giải Mai Vàng tiếp tục là chủ đề thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích nhắm vào Trường Giang thì MC Quý Bình - người nhiều lần nhắc nhở Trường Giang dừng việc cầu hôn cũng là nhân vật bị mổ xẻ khá nhiều.

Nguyên Khang lên tiếng về vụ Trường Giang phá sóng trực tiếp: Quý Bình nhắc nhở như thế không hiệu quả!  - Ảnh 1.

Trường Giang đã tranh thủ cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình.

Nguyên Khang lên tiếng về vụ Trường Giang phá sóng trực tiếp: Quý Bình nhắc nhở như thế không hiệu quả!  - Ảnh 2.

Quý Bình nhận nhiều gạch đá vì xử lý tình huống chưa khéo léo.

Tiếp nối ý kiến của BTV Ngọc Trinh, MC Nguyên Khang cũng lên tiếng bày tỏ quan điểm. Theo đó, Nguyên Khang đã viết lên fanpage chính thức những dòng tâm huyết: "Trong trường hợp này, mình nghĩ vai trò của MC lúc này thật sự rất cần thiết trong việc xử lý tình huống ngoài kịch bản. Quý Bình đã chủ động nhắc nhở nhân vật chính để tránh trường hợp quá sóng rất nhiều lần, nhưng thật ra cách này không thể hiệu quả, vì khi đã thực hiện màn cầu hôn, họ sẽ cố gắng thể hiện đến hết. Nam chính sẽ cố gắng nói hết những gì anh muốn nói, chưa kể còn sẽ trao nhẫn cho nữ chính. Vì vậy thời lượng sẽ khá dài.

Trong trường hợp này, cách nhanh nhất của MC là phải ra tiếp cận ngay với nhân vật, dành lại quyền chủ động micro mà nhân vật đang chiếm. Trên sân khấu có đến hai MC, nhưng dường như chỉ có một người xử lý tình huống và cũng thật tội khi anh là đề tài công kích của fans của nam diễn viên kia, điều này mình hoàn toàn hiểu và cảm thông.

Nguyên Khang lên tiếng về vụ Trường Giang phá sóng trực tiếp: Quý Bình nhắc nhở như thế không hiệu quả!  - Ảnh 3.

Nguyên Khang cho rằng việc Quý Bình đứng yên một chỗ để nhắc nhở là không hiệu quả.

Khi tiếp cận đối phương, MC phải dành quyền kiểm soát thế trận bằng việc giải thích chương trình đang quá sóng, sẽ không kịp cho hai giải thưởng nam nữ ca sĩ được yêu thích nhất còn lại. Sau đó khi thấy nhân vật chính đang cầm nhẫn, MC đẩy nhanh anh ấy xuống dưới khán phòng và dẫn dắt vào âm nhạc như món quà tặng cho cặp đôi chúng ta.

Nhiều bạn nói sao không cắt tiết mục nhạc, đưa vào giải thưởng rồi hát sau. Mình nghĩ ko thể làm thế vì ca sĩ đã chờ lâu, và tiết mục cũng đã tập dượt kỹ lưỡng, hơn nữa đây là tiết mục để thay đổi không khí trước khi bước vào phần quan trọng nhất của lễ trao giải.

Nguyên Khang lên tiếng về vụ Trường Giang phá sóng trực tiếp: Quý Bình nhắc nhở như thế không hiệu quả!  - Ảnh 4.

Hậu trường của câu chuyện trao nhẫn chắc chắn sẽ có rất nhiều camera và điện thoại của những người xung quanh đang ghi hình, không thể bỏ sót. Thông thường bên nước ngoài nếu có màn cầu hôn này, nam chính thường sẽ trao đổi báo trước với đạo diễn và thường sẽ nhận được sự hỗ trợ tốt để thực hiện mà không ảnh hưởng đến phần trao giải của nghệ sĩ khác.

Với mình, phần cầu hôn của hai bạn thật sự đáng yêu, nhưng việc tôn vinh giải thưởng của hai nhân vật còn lại cũng rất quan trọng. Tiếc là đã không kịp giờ để vinh danh hai cá nhân còn lại là Noo Phước Thịnh và Vũ Cát Tường trên sóng trực tiếp.

Chuyện gì đến cũng đã đến. Chỉ mong khán giả hiểu và đồng cảm cho vai trò của MC. Chúng tôi làm tốt thì ít được khen, nhưng khi có việc xảy ra, dư luận lại có những bình luận không hay cho người dẫn chương trình. Thiết nghĩ, công việc dẫn chương trình không phải chỉ lên cầm micro là đọc, mà nó đòi hỏi quan trọng nhất là: Kỹ năng xử lý tình huống. Mà cái này lại thuộc về kinh nghiệm sân khấu được trui rèn qua bao nhiêu năm. Mình nghĩ để an toàn, nên chăng luôn có một MC chuyên nghiệp đứng cạnh một MC là nghệ sĩ, như vậy việc chủ động xử lý tình huống cũng sẽ tốt hơn".

Chia sẻ