Nguyễn Hải Phong kêu gào mình là người "khổ" nhất "Bố ơi" mùa 4

Trân Trân,
Chia sẻ

Ở một căn nhà "nghèo" nhất nước mình và phải đi qua một cây cầu khỉ gian nan mới bắt được cá để ăn, bố Nguyễn Hải Phong và con trai Xì Trum là cặp bố con khổ nhất "Bố ơi" mùa 4 rồi.

Một đoạn clip ngắn hậu trường 6 phút của chương trình truyền hình Bố ơi, mình đi đâu thế? mùa 4 vừa được tung ra đã nhanh chóng gây sốt vì các nhân vật trong clip quá ư là nhắng nhít. Trong clip, nhân vật đầu tiên xuất hiện trong clip chính là bố Tư Phong (Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong). Bố Tư Phong đã phải thảng thốt kêu lên rằng mình và con trai là người "khổ" nhất trong 4 ông bố: "2 bố con ở nhầm một căn nhà "nghèo" nhất của huyện, huyện này lại là huyện nghèo nhất của tỉnh và tỉnh này lại là tỉnh nghèo nhất của cả nước".

Nguyễn Hải Phong kêu gào mình là người khổ nhất Bố ơi mùa 4 - Ảnh 1.

Bố Tư Phong - Nguyễn Hải Phong.

Nguyễn Hải Phong kêu gào mình là người khổ nhất Bố ơi mùa 4 - Ảnh 2.

Bố Tư Phong than vãn vì 2 bố con phải ở căn nhà "nghèo nhất nước".

Đoạn clip hậu trường 6 phút của "Bố ơi, mình đi đâu thế?".

Xuất hiện trong clip với vai trò MC chính của clip hậu trường, MC Hồng Phúc đã thể hiện tài năng "chém gió" vô bờ bến của mình một cách triệt để nhất. Anh đã đi khắp khu vực hậu trường để phỏng vấn 3 cặp bố con và tạo nên những khoảnh khắc nhắng nhít khó đỡ.

Nguyễn Hải Phong kêu gào mình là người khổ nhất Bố ơi mùa 4 - Ảnh 4.

Bố Hồng Phúc cùng con trai Chíp.

Người đầu tiên bị đưa lên "thớt" là bố Tư Phong cùng cậu con trai Xì Trum đáng yêu. Xì Trum kể lại một lần cậu bé đang đi cầu khỉ thì bị té. Hồng Phúc rằng: "Khi té con té thế nào? Té nằm hay té ngồi?". Sau hồi lâu ngẫm nghĩ, Xì Trum thành công khiến cho cả hậu trường cười lăn lộn khi trả lời rằng: "Dạ con té đứng".

Nguyễn Hải Phong kêu gào mình là người khổ nhất Bố ơi mùa 4 - Ảnh 5.

Xì Trum hồi tưởng lại lần mình bị té cầu khỉ.

Đúng lúc đó thì bố Út Lộc (diễn viên Tiến Lộc) đi tới giơ tay "xung phong phát biểu". Bố Út Lộc tiết lộ hôm đó anh đang qua nhà bố Tư Phong xin vài con cá thì gặp cảnh tượng cậu Xì Trum đang ngụp lặn dưới ao bèn lao xuống làm trò "anh hùng cứu mỹ nhân". Đang kể giữa chừng thì Tiến Lộc bị MC Hồng Phúc "bóc phốt" rằng: "Sự thật câu chuyện chính là Út Lộc đi xin cá bên nhà Tư Phong mà sợ Tư Phong không cho, vừa đúng lúc thấy Xì Trum trên cầu khỉ nên tiến lại lắc lắc cho cậu té rồi nhảy xuống cứu và lập công với bố Tư Phong để được cho cá".

Nguyễn Hải Phong kêu gào mình là người khổ nhất Bố ơi mùa 4 - Ảnh 6.

Bố Út Lộc - diễn viên Tiến Lộc cùng con gái Kitty.

Còn bố Hai Lam (Nhạc sĩ Yên Lam) và bé Bào Ngư thì lại được phỏng vấn lý do vì đâu lại có thể nấu ăn ngon vậy. Chưa kịp trả lời xong, Hồng Phúc đã trêu 2 bố con rằng: "Sao con nói nhà con nấu ngon mà chú ăn không thấy ngon vậy?". Bào Ngư đã ngây thơ đáp lại rằng: "Là tại vì cái vị đó là vị của nhà con. Chú có phải nhà con đâu mà chú thấy ngon" làm Hồng Phúc và Tiến Lộc đứng gần đó bật cười sảng khoái.

Nguyễn Hải Phong kêu gào mình là người khổ nhất Bố ơi mùa 4 - Ảnh 7.

Bố Hai Lam - nhạc sĩ Yên Lam và con gái Bào Ngư.

Nguyễn Hải Phong kêu gào mình là người khổ nhất Bố ơi mùa 4 - Ảnh 8.

Hồng Phúc hỏi vì sao anh ăn cơm nhà bé mà không thấy ngon, Bào Ngư đáp lại rằng: "Vì chú có phải người trong nhà con đâu mà chú thấy ngon" khiến anh bật cười.

Chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? mùa 4 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 12g00 ngày 19/8 sau khi chương trình Cháu ơi, cháu à kết thúc phát sóng.

Nguyễn Hải Phong kêu gào mình là người khổ nhất Bố ơi mùa 4 - Ảnh 9.

Đại gia đình "Bố ơi" mùa 4.

Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" là một hoạt động đặc biệt của chiến dịch We Are Family được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho 100 người phụ nữ được sống với những sở thích, đam mê của bản thân tại Hà Nội (29/07) và Hồ Chí Minh (05/08).

Tại đây, bạn không chỉ có cơ hội được trao đổi, chia sẻ với rất nhiều người phụ nữ đồng điệu mà còn được sở hữu những tấm hình cực kì xinh đẹp bên niềm đam mê của bản thân. Cùng với đó là những trải nghiệm thỏa thích khi được làm những điều mình yêu, học hỏi và gặp gỡ nhiều phụ nữ cùng chung đam mê ở các lĩnh vực: ẩm thực, handmade, homemade, mỹ phẩm organic… với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng.

Hãy chia sẻ ngay đam mê của bạn tại http://waf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" và mang về nhiều phần quà giá trị ngay bây giờ nhé!

Nguyễn Hải Phong kêu gào mình là người khổ nhất Bố ơi mùa 4 - Ảnh 11.

Chia sẻ