XÉT XỬ VỤ THẢM SÁT BÌNH PHƯỚC

Nguyễn Hải Dương tiết lộ lý do không giết bé Na

Nhóm PV,
Chia sẻ

Tại phiên xử, Dương trả lời rành mạch từng câu hỏi, tỏ ra khá bình tĩnh.

Vào 1h30 chiều ngày 17/12, phiên tòa xét xử vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước tiếp tục.

Về phần Nguyễn Hải Dương, trong suốt phiên xử, Dương tỏ ra khá bình tĩnh, trả lời rành rọt rõ ràng từng câu hỏi của tòa án cũng như phía luật sư. 

Trong đó, Dương thừa nhận mình muốn giết người để trả thù chuyện bị cấm cản yêu Linh là chính, còn y muốn cướp tiền để trả công cho Tiến. Y cũng thừa nhận, mình cảm thấy áy náy vì lôi Tiến vào chuyện này.

Tiết lộ vì lý do không giết hại bé Na, Dương cho rằng, bởi y còn chút lương tâm nên không giết hại bé mà dỗ dành cho bé Na ngủ. Tuy nhiên, hành động dã man, giết người bằng cách cắt cổ không cho nạn nhân con đường sống sót của y vẫn khiến những người có mặt tại phiên xử không khỏi ghê rợn, rùng mình.

thảm sát ở bình phước
3 bị cáo tại phiên tòa chiều 17/12.

Đại diện VKS luật tội các bị cáo: Tính mạng của con người là quý nhất, được pháp luật bảo vệ nhưng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ và lòng tham, các bị cáo đã giết 6 người trong gia đình ông Mỹ. Họ đang sinh sống hạnh phúc, làm ăn phát đạt, tạo việc làm cho hàng trăm người dân địa phương.

Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mà gia đình nạn nhân phải gánh chịu. Bé Na mới 2 tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, mất chị mất anh. Các bị cáo cũng là con người, cũng có khát khao sống, không biết lúc gây án các bị cáo còn tính người hay không.

Các bị cáo hành động rất quyết liệt, tàn độc, man rợ. Bị cáo Dương còn mất tính người hơn khi giết 4 nạn nhân bằng cách cắt cổ, không cho họ một cơ hội sống sót.

VKS đề nghị Dương, Tiến tử hình, Thoại 16-18 năm tù. Nhiều người dân vỗ tay về mức án VKS đề nghị.



 

Chia sẻ