Nguy hiểm của việc tự ý xin - cho tinh trùng theo cách trực tiếp

Lê Hường,
Chia sẻ

Những năm gần đây, số lượng bệnh nhân hiếm muộn, vô sinh tăng cao rõ rệt. Không còn lựa chọn nào khác, nhiều cặp vợ chồng chấp nhận việc thụ thai theo cách cho tinh trùng trực tiếp.

Xin "con giống" rước luôn cả bệnh

Vợ chồng anh Tuấn, chị Mai ở Hải Phòng lấy nhau đã được 6 năm nhưng vẫn không có con. Cả hai đều đã nhiều tuổi, hơn nữa đi chữa trị nhiều nơi vẫn không có kết quả, vợ chồng anh chị quyết định mua - cho tinh trùng.

Vì ngại với hàng xóm và gia đình, anh chị tiến hành việc “mua bán” một cách bí mật. Người cho là một thanh niên “rao bán” trên mạng với lời đảm bảo “an toàn tuyệt đối, hiệu quả cao”, cho chứ không bán và  nhưng chỉ cho bằng đường trực tiếp. Và anh chị âm thầm đi xin...

Sau hai tháng, chị Mai đi khám thì bác sĩ kết luận đã có thai nhưng đồng thời chị  cũng mắc bệnh lậu và cần điều trị sớm.

Cùng cảnh hiếm muộn như vợ chồng chị Mai, chị Chi ở Phú Thọ lấy chồng 5 năm vẫn chưa có con mà nguyên nhân lại xuất phát từ chồng chị. Với kết luận “tinh trùng không chịu di chuyển” của bác sĩ, vợ chồng chị đã cố gắng chạy chữa nhiều nơi nhưng vẫn hiếm muộn.

Cuối cùng, chồng chị Mai đành bàn với vợ giải pháp xin “con giống” của một người xa lạ. Vì tính sĩ diện lẫn xấu hổ bởi mình kém cỏi, chồng chị muốn cho vợ đi “xin giống” bằng cách trực tiếp mà không cần qua bệnh viện để… càng ít người biết càng tốt. 

Tuy nhiên, tìm hiểu thông tin trên báo chị được biết quan hệ tình dục không an toàn có thể mang đến nhiều rủi ro nên chị đã cùng chồng đến gặp bác sĩ chuyên khoa sản để được tư vấn. Sau khi được tư vấn, anh chị bỏ luôn ý định “xin giống chui” như trên vì sợ nhiều rủi ro cho cả bố mẹ và đứa trẻ. 

Nguy hiểm của việc tự ý xin - cho tinh trùng theo cách trực tiếp 1
Đừng liều lĩnh tự xin "con giống" của người khác mà không qua khám sức khỏe cẩn thận. Ảnh minh họa.

Rủi ro cao từ việc cho tinh trùng bằng con đường trực tiếp

Không riêng Việt Nam, tỷ lệ nam giới không có tinh trùng hoặc tình trùng “bất lực” đang ngày càng gia tăng trên thế giới. Rất nhiều cặp vợ chồng đã phải chọn giải pháp cuối cùng là cho tinh trùng. Tuy nhiên, có những người đến viện để được bác sĩ giúp đỡ nhưng cũng có những cặp vợ chồng âm thầm làm việc này một mình. 

Và chính kiểu xin tinh trùng tự pháp này đã dẫn đến không ít mối họa khôn lường.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trưởng phòng khám sản phụ khoa, Trung tâm y tế lao động Thái Hà cho biết, việc hiến tặng, cho tinh trùng bằng con đường quan hệ trực tiếp, sẽ khiến người cho và cả người nhận đứng trước nguy cơ mắc các bệnh lây qua đường tình dục như nhiễm HIV và các bệnh truyền nhiễm khác cho người mẹ.

Sở dĩ cách cho tinh trùng này không đảm bảo an toàn là bởi người cho thường không tự giác đi khám và làm các xét nghiệm cần thiết để đảm bảo hoàn toàn khỏe mạnh, không mắc bệnh lý nào. Nếu chẳng may người cho mắc bất kì một bệnh lây truyền nào, đặc biệt bệnh lây qua đường tình dục thì khả năng người phụ nữ đi xin "con giống" cũng lây bệnh theo nếu cả hai có quan hệ tình dục trực tiếp. 

Một khi sản phụ mang bệnh trong người, ví dụ như trường hợp chị Mai bị bệnh lậu, thì sức khỏe của thai nhi cũng bị đe dọa, thậm chí là mắc các bệnh lây từ mẹ sang con. 

Hơn nữa, sau khi nhiễm bệnh, người phụ nữ có thể lại truyền bệnh sang cho chồng mình khi cả hai có “quan hệ vợ chồng”. 

Hầu hết các bệnh tình dục đều không có biểu hiện ban đầu nên rất khó phát hiện mình bị bệnh. Bởi vậy, người phụ nữ rất khó nhận ra “đối tác” cho tinh trùng có bị bệnh nào không và sau đó mình có bị lây bệnh không, có truyền sang cho chồng, con hay không…

Một thực tế đáng buồn hiện nay là không chỉ những phụ nữ vô sinh mà nhiều phụ nữ có khuynh hướng sống độc thân cũng khát khao kiếm con để cậy nhờ tuổi già. Việc sinh con, đẻ cái vốn là thiên chức, nhu cầu chính đáng của người phụ nữ nên các chị em chấp nhận, sẵn sàng đánh đổi mọi giá để có con. 

Vì vậy, chị em cần phải biết tự bảo vệ mình, tư vấn chuyên môn, thay vì đi làm lén lút để rồi tự rước họa vào thân, không chỉ nguy hiểm đến mẹ mà ảnh hưởng không nhỏ đến thai nhi.

Với kinh nghiệm chuyên môn nhiều năm, tư vấn và điều trị chuyên khoa cho nhiều bệnh nhân hiếm muộn bác sĩ Dung cho rằng, những người có ít tinh trùng hoặc tinh trùng yếu không nên tuyệt vọng, còn tinh trùng là còn hy vọng. Có thể dùng thuốc hỗ giúp cải thiện tình trạng sức khỏe, kích thích sinh tinh hoặc nhờ can thiệp kỹ thuật lọc tinh trùng chọn những con giống khỏe. 

Đối với những quý ông không có tinh trùng nhưng có tinh tử (tức là giai đoạn trước khi phát triển thành tinh trùng) có thể cho uống thuốc kích thích sinh tinh trong thời gian 3 tháng hoặc mổ tinh hoàn để lấy tinh tử ra để nuôi cấy thành tinh trùng. 

Xin - cho tinh trùng chỉ trong trường hợp thật sự "vô phương cứu chữa" nhưng phải tuân thủ quy định pháp luật, nguyên tắc chuyên môn thì mới đảm bảo an toàn cho cả bố mẹ và con cái. 



"Vệ sinh sau khi 'yêu' là tránh được bệnh tình dục" - một quan điểm hoàn toàn sai lầm
Nguy hiểm của việc tự ý xin - cho tinh trùng theo cách trực tiếp 2
Chia sẻ