Người yêu 23 tuổi của Thọ "sứt" khai nhận gì sau cuộc gặp tử tù trốn trại?

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ việc tử tù Lê Văn Thọ (Thọ "sứt") bị bắt sau 5 ngày trốn khỏi nơi biệt giam, cơ quan công an đã triệu tập N.T.P.L, người yêu Thọ, trú phường Phả Lại, TX Chí Linh (Hải Dương).

Theo tìm hiểu của PV, sau khi Thọ "sứt" tẩu thoát khỏi trại tạm giam T16 - Bộ Công an, N.T.P.L, được cho là người thường xuyên liên lạc, qua lại với tử tù Lê Văn Thọ (Thọ "sứt).

Hiện tại N.T.P.L. đã bị cơ quan công an triệu tập, theo một cán bộ điều tra, L. tỏ ra khá lì lợm trước các điều tra viên trong quá trình lấy lời khai.

Người yêu 23 tuổi của Thọ sứt khai nhận gì sau cuộc gặp tử tù trốn trại? - Ảnh 1.

N.T.P.L. tại cơ quan công an

L. cho biết, cách đây 5 năm, Thọ và cô có nhiều năm ở với nhau như vợ chồng. Hai người chia tay nhau và L. là người chủ động chấm dứt do Thọ "sứt" có người yêu còn rất trẻ tuổi ở quê. Cũng trong thời gian này, Thọ "sứt" phạm tội liên tục phạm tội nguy hiểm nên cũng tiếp tục chia tay bạn gái mới.

Kết thúc cuộc đời tự do của hắn vào ngày 17 và 18/5/2017 tại TAND tỉnh Hà Nam, HĐXX đã tuyên án Lê Văn Thọ 20 năm tù do phạm tội giết người; 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Lê Văn Thọ phải chấp hành chung cho cả 3 tội là tử hình.

Trở thành tên tử tù với hàng loạt tội danh do hắn gây ra cũng là dấu chấm hết cho mối tình đẹp của L. và Thọ. Thọ "sứt" vào tù chờ ngày tử hình còn L. ở ngoài cũng có người yêu mới.

Người yêu 23 tuổi của Thọ sứt khai nhận gì sau cuộc gặp tử tù trốn trại? - Ảnh 2.

Khu vực Thọ "sứt" bị tóm gọn

Tuy vậy, ngay khi trốn khỏi trại giam T16, người đầu tiên Thọ "sứt" liên lạc để gặp là L. Thông qua các mối quan hệ, Thọ "sứt" đã chủ động tìm được người yêu cũ và được cô này tiếp xúc.

Đặc biệt, Thọ "sứt" có khá nhiều tiền và đưa cho L. nhờ mua điện thoại, sim số để liên tục thay đổi số và giao dịch với các mối quan hệ của hắn.

Theo L. tối ngày 13/9, Thọ thuê một chiếc taxi đến tận cơ sở massage của L. làm việc đón về nhà nghỉ M.M. ở khu vực phường Phả Lại, TX Chí Linh.

Tại đây, hai người gặp nhau được khoảng 40 phút thì L. chủ động rời đi. Sau 2 ngày, mỗi người một việc, ngày 15/9, Thọ "sứt" và L. lại tiếp tục gặp nhau khoảng 1 giờ đồng hồ tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Phả Lại rồi lại chia tay.

Đến khoảng 17h 30, ngày 16/9, Thọ "sứt" bắt một chiếc taxi từ TP Hải Dương về đón người yêu ở địa chỉ trên thì bị bắt trên đường di chuyển đến chợ Hóp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách.

Người yêu 23 tuổi của Thọ sứt khai nhận gì sau cuộc gặp tử tù trốn trại? - Ảnh 3.

Thọ "sứt" trốn trại sau 5 ngày thì bị bắt

Trước đó, đêm 10/9, rạng sáng 11/9, tử tù Nguyễn Văn Tình (SN 1989), trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai (Hà Nội) và Lê Văn Thọ (SN 1980, biệt danh Thọ "sứt") trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà (Hải Dương) đã bỏ trốn khỏi trại giam T16 - Bộ Công an.

Ngay sau khi trốn khỏi nơi biệt giam, hai tên này đi đến nhà người quen của Tình ở mượn chiếc xe máy nhãn hiệu Honda mang BKS: 29X6 – 2817 ở địa bàn xã Yên Trung, huyện Thạch Thất (Hà Nội) rồi táu thoát.

Đến chiều 16/9, Thọ "sứt" bị bắt tại địa bàn tỉnh Hải Dương. Sau vài giờ đồng hồ (rạng sáng 17/9), Nguyễn Văn Tình cũng đã bị lực lượng công an bắt giữ tại huyện Mai Châu (Hoà Bình).

2 đối tượng này điều khiển phương tiện là 1 xe máy nhãn hiệu Honda mang BKS: 29X6 - 2817. Chiếc xe máy được Tình lấy tại nhà một người thân ở địa bàn xã Yên Trung, huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Thọ "sứt" bị bắt tại Hải Dương vào chiều ngày 16/9. Đến rạng sáng 17/9, tử tù trốn trại còn lại là Nguyễn Văn Tình cũng đã bị lực lượng công an bắt giữ tại huyện Mai Châu (Hoà Bình). Hiện, 2 đối tượng đã bị di lý về trại giam T16 của Bộ Công an để phục vụ điều tra.

Có bị xử lý hình sự hay không?

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Giang Hồng Thanh, Văn phòng luật sư Giang Thanh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, người bạn gái đi cùng với Lê Văn Thọ có dấu hiệu của hành vi che giấu tội phạm hoặc hành vi không tố giác tội phạm.

"Hành vi vi phạm pháp luật chính xác của cô gái này tùy thuộc vào quá trình điều tra. Cơ quan điều tra sẽ xác minh được cô gái này có thực hiện các biện pháp để giúp Lê Văn Thọ trốn tránh hay là dừng lại ở việc không trình báo Thọ đang trốn ở đâu", luật sư Thanh nói.

Luật sư Thanh cho biết, dù cô gái này có phạm vào hành vi nào thì có thể vẫn không bị xử lý hình sự, bởi lẽ Điều 313 (Tội che giấu tội phạm) và Điều 314 (Tội không tố giác tội phạm) quy định người che dấu hoặc người không tố giác chỉ bị xử lý hình sự nếu người phạm tội trốn khỏi nơi giam, giữ (khoản 2 Điều 311 Bộ luật hình sự).

Ngoài ra, những người lái taxi chở Lê Văn Thọ trong suốt thời gian Thọ bỏ trốn, nếu họ không biết Thọ là ai thì họ không bị truy cứu trách nhiệm liên quan đến Thọ", luật sư Thanh phân tích.

Đối với Lê Văn Thọ, với hành vi bỏ trốn khỏi Trại tạm giam, Thọ có thể bị khởi tố, truy tố, xét xử thêm về tội danh trốn khỏi nơi giam, giữ theo Điều 311 Bộ luật Hình sự. Nếu bị kết án về tội danh này, Lê Văn Thọ sẽ bị tổng hợp hình phạt với các tội danh bị xét xử trước đó với mức hình phạt chung là tử hình.

Chia sẻ