Người vợ trẻ bị chồng giam trong nhà tắm suốt ba năm chỉ vì sinh con gái

Vân Anh,
Chia sẻ

Một cô gái 25 tuổi tại Ấn Độ đã bị nhốt trong một nhà tắm kín mít suốt 3 năm chỉ vì ...sinh con gái.

Khi được phát hiện, người mẹ trẻ thậm chí còn không thể mở mắt nhìn mặt trời, móng tay thì quá dài còn quần áo thì rách nát. Đau đớn hơn, con gái cô còn không nhận ra mẹ mình.
 
Người vợ trẻ bị chồng giam trong nhà tắm suốt ba năm chỉ vì sinh con gái 1
 
Cha đẻ của cô gái là người đã cầu cứu cảnh sát tìm con mình. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy cô bị nhốt trong một “nhà tù tạm bợ” tại Darbhanga, miền đông Patna.

Quá trình điều tra của cảnh sát cũng tiết lộ sự thật kinh hoàng. Cô gái trẻ đã bị tra tấn rất nhiều kể từ khi về nhà chồng vì không mang đủ của hồi môn. Đây là số tiền, quà mà cô gái khi lấy chồng phải mang từ nhà gái sang nhà trai.

Chịu hành hạ, nhưng đến khi sinh con gái, cô còn bị tống giam vào trong nhà tù tối tăm.

Theo cảnh sát, khi được tìm thấy, cô gái gần như không thể mở mắt. Cô bị giam trong một phòng rất tối,  ánh sáng rất yếu và không gian thì vô cùng chật hẹp.

Người phụ nữ tiết lộ mình bị đẩy vào nhà tắm và bị khóa cửa từ bên ngoài. “Cô ấy không được nhìn thấy con. Thậm chí cô ấy còn không được cho ăn đủ bữa, dù đồ cô ăn là đồ thừa. Đây là cách mà nhà chồng trả thù vì cô đã không mang đủ của hồi môn”.

Luật về của hồi môn đã được bãi bỏ tại Ấn Độ từ năm 1981 nhưng nhiều gia đình vẫn tuân theo tập tục này. Đây cũng là lý do tại sao nhiều gia đình muốn có con trai hơn con gái.

“Người thân ruột thịt cũng không được phép gặp cô. Khi họ đến Darbhanga, họ bị nhà chồng đuổi đi. Cô gái bị cấm giao tiếp với bất kỳ ai từ bên ngoài. Cô đã yêu cầu được gặp con gái khi được giải cứu, và cô khóc nức nở khi con gái không nhận mẹ”.

Chồng của nạn nhân, Prabhat Kumar Singh, đã bị bắt giam. Bố mẹ chồng, Dhirendra Singh và Indra Devi, có thể sẽ phải đối mặt với quá trình thẩm vấn của cảnh sát nếu gia đình nạn nhân khởi kiện.

Có lẽ Ấn Độ vẫn đang là một nơi có những quy định lỏng lẻo về hôn nhân, gia đình. Mặc dù đã có nhiều cải cách nhưng nhiều người tin rằng cần thời gian dài để thay đổi nhận thức của người dân về bình đẳng giới.
 
   (Theo Dailymail)
Chia sẻ