Người vợ Đồng Nai tình nguyện hiến tạng chồng cứu sống 5 người Sài Gòn

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Biết chồng bị chấn thương sọ não nặng không thể qua khỏi, người vợ nén nỗi đau chấp nhận ký vào lá đơn hiến tạng để cứu những bệnh nhân đang thoi thóp

Ngày 6/4, Bệnh viện (BV) đa khoa Đồng Nai cho biết, nơi đây vừa phối hợp với Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia thực hiện ca lấy tạng đầu tiên tại Đồng Nai. Đây cũng là lần đầu tiên trong cả nước có sự phối hợp giữa một BV tuyến tỉnh với BV Chợ Rẫy (TP.HCM) trong lĩnh vực hiến ghép tạng.

Theo thông tin từ BV, anh N.V.H (45 tuổi) bị tai nạn giao thông được đưa vào BV đa khoa Đồng Nai cấp cứu vào tối 3/4. Tuy nhiên với chấn thương sọ não quá nặng, anh đã chết não.

Người vợ Đồng Nai tình nguyện hiến tạng chồng cứu sống 5 người Sài Gòn - Ảnh 1.

Chiếc xe cấp cứu đưa tạng từ Đồng Nai về TP.HCM. (Ảnh: M.H).

Biết chồng không thể qua khỏi, vợ người đàn ông cùng gia đình đã liên hệ với BV để hiến tạng người đàn ông theo di nguyện của chồng. Lúc đầu, hai con của anh Hải không chấp nhận, nhưng sau đó được mẹ giải thích cũng vui lòng đồng ý.

Ngay sau đó, ekip bác sĩ từ BV Chợ Rẫy TP.HCM đã tức tốc xuống Đồng Nai để thực hiện mổ lấy một quả tim, 2 quả thận và 2 giác mạc mang về Sài Gòn.

Hai quả thận và quả tim được ghép cho 3 bệnh nhân suy thận, suy tim trong danh sách chờ từ BV Chợ Rẫy. Các ca phẫu thuật ghép tạng bước đầu đã thành công, hiện BV đang theo dõi tình trạng thải ghép cho các bệnh nhân.

Riêng hai giác mạc đã được chuyển vào ngân hàng mắt sẽ sớm được ghép cho các bệnh nhân phù hợp.

Chia sẻ