Người Sài Gòn háo hức trải nghiệm tuyến buýt đường sông hoàn toàn miễn phí

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Sau 3 tháng kể từ ngày hạ thủy, cuối cùng người Sài Gòn cũng được trải nghiệm tuyến buýt đường sông đầu tiên hoàn toàn miễn phí.

Người Sài Gòn nô nức đi buýt đường sông, thích thú khi được miễn phí đến 10 ngày.

Sáng ngày 25-11, tuyến buýt đường sông đầu tiên của TP.HCM đã chính thức đi vào sử dụng phục vụ du khách và người dân trên địa bàn thành phố. Theo đó, tuyến buýt đường sông số 1 có lộ trình từ công viên Bạch Đằng (quận 1) – Linh Đông (quận Thủ Đức) dài gần 11 km, đi qua các quận 1, 2, Bình Thạnh và Thủ Đức.

Người Sài Gòn háo hức trải nghiệm tuyến buýt đường sông hoàn toàn miễn phí - Ảnh 2.

Sau 3 tháng hạ thủy, buýt đường sông sẽ chính thức phục vụ người dân từ ngày mai, 26-11.

Người Sài Gòn háo hức trải nghiệm tuyến buýt đường sông hoàn toàn miễn phí - Ảnh 3.

Nhiều người dân nô nức xếp hàng đi buýt sông.

Người Sài Gòn háo hức trải nghiệm tuyến buýt đường sông hoàn toàn miễn phí - Ảnh 4.

Tuy nhiên, sáng 25-11, chỉ có 3 tàu phục vụ tham quan cho lãnh đạo và một số người dân.

Thời gian hành trình của mỗi chuyến sẽ khoảng 30 phút và thời gian mỗi tàu cập bến đón - trả khách giới hạn trong khoảng 3 phút với giá vé là 15.000 đồng/lượt. Tuy nhiên, để khuyến khích người dân sử dụng loại phương tiện mới lạ, độc đáo này, 10 ngày đầu tiên đi vào hoạt động, người dân sẽ được miễn phí hoàn toàn khi di chuyển bằng phương tiện này.

Người Sài Gòn háo hức trải nghiệm tuyến buýt đường sông hoàn toàn miễn phí - Ảnh 5.

Ga tàu thủy bến Bạch Đằng rất sạch sẽ, thoáng mát.

Người Sài Gòn háo hức trải nghiệm tuyến buýt đường sông hoàn toàn miễn phí - Ảnh 6.

Các tàu phục vụ buýt đường sông hiện đại.

Người Sài Gòn háo hức trải nghiệm tuyến buýt đường sông hoàn toàn miễn phí - Ảnh 7.

Nhiều người dân TP.HCM háo hức trải nghiệm buýt sông.

Ngay từ sáng sớm, đã có hàng trăm người dân nô nức đến bến Bạch Đằng (quận 1) để chờ đợi đi tuyến buýt đường sông đầu tiên. Anh Nguyễn Tấn Hưng hào hứng nói: "Thấy ở nước ngoài người ta sử dụng buýt đường sông rất nhiều, đây là lần đầu tiên ở TP.HCM nên tôi rất hứng thú được trải nghiệm. So với di chuyển đường bộ, đi từ quận 1 về Thủ Đức ở buýt đường sông nhanh hơn nhiều, lại tránh tình trạng kẹt xe, khói bụi nữa".

Người Sài Gòn háo hức trải nghiệm tuyến buýt đường sông hoàn toàn miễn phí - Ảnh 8.

Chăm chú xem lịch trình tàu chạy, giờ hoạt động ra vào bến.

Người Sài Gòn háo hức trải nghiệm tuyến buýt đường sông hoàn toàn miễn phí - Ảnh 9.

Đưa trẻ em để tham gia đi buýt sông.

Người Sài Gòn háo hức trải nghiệm tuyến buýt đường sông hoàn toàn miễn phí - Ảnh 10.

Bé Khánh được bố ẵm trên tay, háo hức chờ được đi buýt đường sông.

Trong khi đó, bạn Nguyễn Tâm An (sinh viên) cho biết: "Em rất vui vì được đi buýt đường sông, nó rất tuyệt, vừa được ngắm cảnh sông Sài Gòn, vừa không còn bụi bẩn nữa. Nay đi lại hoàn toàn miễn phí, em cũng mong nếu được có chính sách áp dụng giá vé ưu đãi cho sinh viên để khuyến khích các bạn tham gia. Hiện tại, giá vé 15.000 đồng/lượt là khá cao ạ".

Người Sài Gòn háo hức trải nghiệm tuyến buýt đường sông hoàn toàn miễn phí - Ảnh 11.

Mỗi chuyến tàu chạy 30 phút từ bến này đến bến kia.

Người Sài Gòn háo hức trải nghiệm tuyến buýt đường sông hoàn toàn miễn phí - Ảnh 12.

Gia đình chị Thương vui vẻ khi được đi buýt đường sông ngay trong sáng 25-11.

Người Sài Gòn háo hức trải nghiệm tuyến buýt đường sông hoàn toàn miễn phí - Ảnh 13.

Hào hứng tham gia trên tàu buýt.

Do theo lịch trình của buýt đường sông, vào ngày mai (26-11) mới chính thức mở cửa để phục vụ người dân. Chuyến sớm nhất là 7h sáng tại bến Bình Đông (quận Thủ Đức) về Bạch Đằng, còn từ Bạch Đằng khởi hành lúc 8h sáng. Tuy nhiên, một số người dân đến vào sáng 25-11 cũng được tham gia trải nghiệm tuyến xe buýt thú vị này cùng với cơ quan chức năng tại TP.HCM.

Chị Phạm Thị Minh Thương (ngụ quận Phú Nhuận) cho biết: "Ngay từ sáng sớm chị đã cùng chồng và con đến bến Bạch Đằng để đi buýt sông này, rất may mắn đã được đi, chị cảm thấy rất vui. Không gian tàu buýt sông khá rộng rãi, sạch sẽ, tránh được khói bụi, đặc biệt di chuyển rất nhanh mà không say sóng. Chị sẽ thường xuyên sử dụng phương tiện này hơn nữa".

Người Sài Gòn háo hức trải nghiệm tuyến buýt đường sông hoàn toàn miễn phí - Ảnh 14.

Nhiều em nhỏ được bố mẹ, ông bà dắt đi trải nghiệm.

Người Sài Gòn háo hức trải nghiệm tuyến buýt đường sông hoàn toàn miễn phí - Ảnh 15.

Lái buýt đường sông...

Người Sài Gòn háo hức trải nghiệm tuyến buýt đường sông hoàn toàn miễn phí - Ảnh 16.

Bé Quốc Khánh thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Trong khi đó, bé Thạch Quốc Khánh (5 tuổi) không giấu được sự háo hức của mình, liên tục ngắm nhìn sông Sài Gòn qua cửa sổ, vui vẻ nói: "Con vui lắm, đi cái này rất thích ạ".

Theo ông Bùi Xuân Cường, giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, tuyến buýt đường thủy nội địa là loại hình phục vụ vận tải công cộng mới nên đã mất nhiều thời gian chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo an toàn, cung cách phục vụ để tạo thói quen, thu hút người dân tham gia. Trong thời gian tới, Sở cũng ưu tiên phát triển loại hình này để giảm tải được tình trạng ùn tắc của đường bộ, thúc đẩy ngành du lịch phát triển đem lợi nhuận về mặt kinh tế.

Người Sài Gòn háo hức trải nghiệm tuyến buýt đường sông hoàn toàn miễn phí - Ảnh 17.

Tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc thú vị.

Người Sài Gòn háo hức trải nghiệm tuyến buýt đường sông hoàn toàn miễn phí - Ảnh 18.

Cùng nhau tự sướng trên buýt đường sông.

Người Sài Gòn háo hức trải nghiệm tuyến buýt đường sông hoàn toàn miễn phí - Ảnh 19.

Một bé gái được bố ẵm trên tay để uống sữa ngay trên buýt đường sông.

Ngoài tuyến buýt đường sông số 1, theo kế hoạch, tuyến buýt sông số 2 dự kiến khởi công năm 2018 với hải trình Bạch Đằng - Lò Gốm (quận 8), dài khoảng 10,3 km, đi theo sông Sài Gòn, rạch Bến Nghé, kênh Tàu Hủ. Hai tuyến buýt sông số 3 (từ bến Bạch Đằng đi mũi Đèn Đỏ, quận 7) và tuyến số 4 (từ bến Bạch Đằng đi Phú Mỹ Hưng, quận 7) cũng đã được TP phê duyệt.

Người Sài Gòn háo hức trải nghiệm tuyến buýt đường sông hoàn toàn miễn phí - Ảnh 20.

Khung cảnh TP.HCM tuyệt đẹp khi đi buýt.

Người Sài Gòn háo hức trải nghiệm tuyến buýt đường sông hoàn toàn miễn phí - Ảnh 21.

Rất đông người dân may mắn được tham gia ngay trong sáng 25-11.

Chia sẻ