Người phụ nữ nguy kịch sau gọt cằm ở Sài Gòn đã tử vong

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sau gần 5 tháng điều trị tại rất nhiều bệnh viện ở Việt Nam và kể cả nước ngoài, chị T.T.Đ (35 tuổi, ngụ TP.HCM) đã tử vong vì tình trạng quá nặng.

Thông tin này được phía Bệnh viện thẩm mỹ Emcas, nơi diễn ra cuộc phẫu thuật gọt cằm cho chị Đ. cho biết vào chiều tối 12/2.

Đại diện gia đình cũng xác nhận sau gần 5 tháng điều trị ở rất nhiều bệnh viện nhưng bất thành, đến chiều 11/2 (tức 26 Tết), người phụ nữ đã trút hơi thở sau cùng. Trong ngày hôm nay, gia đình đã tiến hành hậu sự cho nữ bệnh nhân tại nghĩa trang Phúc An Viên. (quận 9, TP.HCM).

Người phụ nữ nguy kịch sau gọt cằm ở Sài Gòn đã tử vong - Ảnh 1.

Bệnh viện thẩm mỹ Emcas (quận 10, TP.HCM).

Trước đó vào ngày 17/9/2017, bệnh nhân T.T.Đ (35 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đã đến thực hiện phẫu thuật "chỉnh hình xương hai hàm" (gọt cằm) tại BV Phẫu thuật thẩm mỹ Emcas (quận 10, TP.HCM). Người thực hiện phẫu thuật là bác sĩ (BS) T.N.Q.P.

Sau khi ca phẫu thuật kết thúc lúc 12h cùng ngày, bệnh nhân ổn định, được rút nội khí quản, chuyển qua phòng hồi tỉnh. Tuy nhiên ít phút sau, bệnh nhân bất ngờ rỉ máu trong khoang miệng, suy hô hấp và rơi dần vào ngưng tim dù ekip phẫu thuật đã cố gắng xử trí.

Chị Đ. được chuyển sang Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sau đó tiếp tục được đưa sang một bệnh viện tại Singapre nhưng thất bại. Trở về Việt Nam, nữ bệnh nhân nằm tại một bệnh viện ở TP.HCM và về nhà trước ngày mất.

Chia sẻ