Người phụ nữ mang khối u nặng gần 1 tạ suốt 15 năm

Linh Lan,
Chia sẻ

Khối u khổng lồ khiến người phụ nữ này trông giống như mang bầu một con voi sơ sinh.

Devi Kamlesh, một góa phụ sinh sống tại huyện Meerut, bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ vừa trải qua một cuộc phẫu thuật để cắt bỏ khối u nặng gần 100 kg trong bụng mình sau 15 năm ròng chịu đựng đau đớn. 

Vì gia đình không có đủ điều kiện chữa trị, chồng cô đã không cho cô đến bệnh viện. Dù hàng ngày bị cơn đau hành hạ, cô vẫn cố gắng chịu đựng theo lời chồng. Nhưng sau khi người chồng vừa qua đời cách đây 6 tháng, cô quyết định tìm gặp bác sĩ bởi khối u quá lớn, có trọng lượng bằng một con voi sơ sinh.
 
Khối u khổng lồ có trọng lượng lên tới gần 100 kg khiến cô phải chịu nhiều đau đớn.

Bác sĩ A.S.Jaggi làm việc tại bệnh viện Lokpriya, Meerut đã đồng ý phẫu thuật cho Kamlesh hoàn toàn miễn phí để góp phần giúp đỡ những người nghèo không có điều kiện chữa bệnh. Ca mổ kéo dài ba tiếng đồng hồ và cuối cùng khối u đã được gỡ khỏi buồng trứng bên phải  của cô.

Các bác sĩ vô cùng kinh ngạc trước kích thước khổng lồ của khối u. Nó có trọng lượng lên tới 97 kg, gấp 28 lần trọng lượng trung bình của một em bé sơ sinh. Bác sĩ Jaggi cho biết: “Khi tới bệnh viện, cô ấy vô cùng đau đớn. Khối u đã bắt đầu nứt vỡ. Nếu chậm trễ thêm bất cứ giờ nào, cô ấy có thể sẽ chết. Cô ấy cần truyền rất nhiều máu trong quá trình phẫu thuật và phải chăm sóc đặc biệt trong một ngày. Hiện tại bệnh nhân đang trong trạng thái hồi phục tốt”.

khoi-u-khong-lo
Hình ảnh chụp khối u khổng lồ trong bụng người phụ nữ.

Bác sĩ Jaggi cũng chia sẻ, trong suốt 25 năm trong nghề, ông chưa từng nhìn thấy một khối u kinh khủng như vậy. Các khối u buồng trứng thông thường không có kích cỡ lớn như thế này. Nó dài gần 1 mét và rộng hơn 60 cm. Bệnh viện của ông đã liên hệ với ban tổ chức sách kỷ lục Limca Ấn Độ để ghi danh khối u này.

khoi-u-khong-lo
Cận cảnh quá trình bác sĩ phẫu thuật lấy khối u ra khỏi bụng Kamlesh.

Cách đây 1 tháng, trang tin Daily Mail cũng đưa tin về câu chuyện của một người đàn ông ở Trung Quốc sống cùng khối u lớn bất thường. Khi được phỏng vấn, người này cho biết anh ta tin có thể chữa được bằng những phương pháp cổ truyền nên cứ để nó lớn dần lên trong suốt 10 năm. Cuối cùng, khi khối u đã nặng 15 kg khiến anh chàng trông như một người đàn ông mang bầu thì mới tìm đến bệnh viện để cắt bỏ.

(Nguồn: Daily Mail)
Chia sẻ