Người phụ nữ bị ảo giác âm nhạc suốt 4 năm

Vân Anh,
Chia sẻ

Bà Susan Root, 65 tuổi, sống ở nước Anh, đã không thể ngủ yên suốt 4 năm nay vì lúc nào trong đầu bà cũng vang lên âm thanh của các bài hát.

Người phụ nữ bị ảo giác âm nhạc suốt 4 năm 1
Bà Susan bị ám ảnh bởi các bài hát

Bà Sunsan Root là một lao công ở trường học, hiện bà đã nghỉ hưu. Sunsan đã nghe bài hát “How much is that Doggie in the Window”, vốn là một bài hit từ năm 1953 của nhạc sĩ Patti Page, cách đây 4 năm. Kể từ đó, bài hát này cứ liên tục vang lên trong đầu bà. Nhiều khi âm thanh của bài hát này còn to đến nỗi bà Susan không thể nghe được những gì chồng mình nói.

Thế nhưng cách đây 2 tuần, bà Sunsan không còn nghe thấy bài hát của nhạc sĩ Patti Page nữa mà thay vào đó là bài "Somewhere over the Rainbow" - bài hát trong phim The Wizard of Oz (Phù thủy xứ Oz) phiên bản cổ điển sản xuất năm 1939.

Bà Susan cho biết: "Khoảng thời gian hai tuần gần đây thật là khủng khiếp. Cứ mỗi khi thức dậy, tôi lại nghe thấy bài hát "Somewhere over the Rainbow". Điều đó còn tồi tệ hơn vào ban đêm khi mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh. Tôi thực sự cảm thấy chán ngấy với việc này. 

Nhiều người nghĩ điều này thật khôi hài nhưng họ không thể hiểu được. Nó giống như là địa ngục vậy. Tôi chỉ muốn nó dừng lại. Tôi phải bật tivi lên trong khi cố gắng đi ngủ để át đi những tiếng ồn trong đầu tôi”. Susan cũng cho biết, trước đây, bà từng bị nhiều bài hát khác “đeo bám” như bài "Happy Birthday now and again" hay "Auld Lang Syne"…

Người phụ nữ này đã từng trải qua nhiều đợt điều trị mà không có kết quả. Các bác sĩ cũng không thể làm gì để có thể “loại bỏ” bài hát ra khỏi vùng thính giác trên não của bà. Bà Susan đã cố gắng lắng nghe âm thanh dịu nhẹ như tiếng sóng biển, tiếng chim hót… nhưng không cải thiện được tình hình.

Susan đã có vấn đề về tai ngay từ khi còn trẻ, bà từng bị nhiễm trùng tai, thủng màng nhĩ, khó giữ thăng bằng và phải trải qua hai cuộc phẫu thuật tai. Theo Hiệp hội Ù tai Anh, hội chứng ảo giác âm nhạc là hiện tượng nghe thấy tiếng nhạc dù thực tế không hề có âm thanh nào phát ra.

Việc nghe được âm thanh mà người khác không nghe thấy là điều rất phổ biến: Đó có thể là tiếng gió, tiếng chuông. Hiện tượng này gọi chung là ù tai. Tuy nhiên, với một số người, hiện tượng này rõ ràng và có cảm xúc hơn khiến cho người đó cảm thấy đang nghe nhạc thật sự. Nữ giới thường dễ mắc chứng ảo giác âm nhạc hơn, đặc biệt là những người già trên 60 tuổi. Ngay cả người khiếm thính cũng có thể bị hội chứng này.  

Nguồn: Mirror

Chia sẻ