Người phụ nữ Anh nói giọng Pháp sau khi bị đột quỵ

PYL ,
Chia sẻ

Sau khi bị đau đầu dẫn đến đột quỵ, một phụ nữ Anh bỗng nói giọng như người Pháp.

 Người phụ nữ Anh nói giọng Pháp sau khi bị đột quỵ 1
Cô Julie Matthias

Cô Julie Matthias (49 tuổi) sống ở Chatham, Kent, nước Anh. Người phụ nữ này có hai đứa con và hiện đang làm chủ một salon tóc. Julie mắc chứng đau nửa đầu mãn tính, căn bệnh này đã khiến cô bị đột quỵ. Khi tỉnh lại, ban đầu Julie không nói chuyện được. Sau đó, cô bỗng nói giọng như người Pháp. 

Hiện tại, mọi người thường tưởng nhầm Julie là người Pháp, Ý và Nam Phi. Vì giọng nói của mình, Julie còn bị những kẻ phân biệt chủng tộc chê bai. Bà mẹ hai con cho biết: "Tôi sinh ra và lớn lên tại Chatham. Trước kia, tôi nói giọng Chatham thế nhưng bây giờ mọi người thường bảo tôi nói giọng Pháp hoặc giọng lơ lớ giữa Pháp và Trung Quốc". 

Được biết, Julie là một trong 60 người trên thế giới mắc hội chứng nói giọng nước ngoài. Hội chứng này thường xảy ra sau khi một người bị đau nửa đầu nghiêm trọng. Các chuyên gia cho rằng việc bị tổn thương não đã khiến các bệnh nhân nói giọng nước ngoài.

Chia sẻ