"Người phán xử": Ông trùm Phan Quân bất ngờ bị tố mắc bệnh tâm thần

Cris Beo,
Chia sẻ

Lợi dụng lúc Phan Quân vẫn còn đang trong tù, kẻ thù giấu mặt đã bất ngờ đăng tin tố ông trùm Phan Thị bị bệnh tâm thần khiến mọi người không khỏi hoang mang.

Tập 28 Người phán xử vừa lên sóng vào tối 28/6 tiếp tục mang đến cho khán giả những tình tiết kịch tính, hấp dẫn. Sau khi Phan Quân (NSND Hoàng Dũng) bị bắt vào tù, hàng loạt sự việc bất lợi cho Phan Thị liên tục xảy ra. Lợi dụng lúc Phan Quân vẫn còn ở trong tù, một bài báo bất ngờ được đăng tải với nội dung chủ tịch Phan Thị bị bệnh tâm thần nhằm gây náo loạn trên dưới Phan Thị.

Điều khiến mọi người không ngờ được rằng ông trùm Phan Quân ngoài tài lãnh đạo còn là một người vô cùng nhạy bén và nhanh trí. Ngay khi vừa bị bắt vào tù, Phan Quân đã vạch hẳn một kế hoạch khác để triệt tiêu Thiên Long. Phan Quân cho rằng việc ông bị tạm giam chính là bằng chứng ngoại phạm tốt nhất hiện tại. Ông giao nhiệm vụ thực thi kế hoạch này lại cho Lương Bổng (NSƯT Trung Anh) và Phan Hải (Việt Anh). Tất cả kế hoạch hoàn hảo này được Phan Quân nghĩ ra ngay giờ khắc Lê Thành (Hồng Đăng) đâm Thế Chột (Chu Hùng).

Người phán xử: Ông trùm Phan Quân bất ngờ bị tố mắc bệnh tâm thần - Ảnh 1.

Ông trùm Phan Quân đã lên sẵn kế hoạch triệt tiêu bang Thiên Long vào đúng ngay thời điểm Lê Thành đâm Thế Chột.

Theo đúng như kế hoạch đã định, Lương Bổng cho người tung tin Phan Thị xử Thế Chột. Đàn em Thế Chột biết tin quyết tâm đi giải cứu ông ta. Đến giữa đường, Lương Bổng cùng người của Phan Thị đã đứng chờ sẵn để đánh úp. Lương Bổng thẳng thừng tuyên bố: "Ai theo Phan Thị thì sống, chống lại thì chết".

Người phán xử: Ông trùm Phan Quân bất ngờ bị tố mắc bệnh tâm thần - Ảnh 2.

Đàn em Thế Chột nghe tin Phan Thị sắp xử đại ca của mình liền lên đường giải cứu.

Người phán xử: Ông trùm Phan Quân bất ngờ bị tố mắc bệnh tâm thần - Ảnh 3.

Lương Bổng y như kế hoạch đã định, chặn đường đàn em Thế Chột để hốt trọn ổ.

Sau trận đánh, Phan Hải đã có một cuộc họp với Lương Bổng và Bảo Ngậu (Bảo Anh). Anh cho rằng nên diệt tận gốc Thế Chột ngay bây giờ nhưng lại bị Lương Bổng và Bảo Ngậu phản đối. Một bài báo đâm mũi dùi vào Phan Thị tố Phan Quân bị tâm thần bất ngờ được đăng tải càng làm dấy lên nghi ngờ có một thế lực đối đầu khác giật dây.

Người phán xử: Ông trùm Phan Quân bất ngờ bị tố mắc bệnh tâm thần - Ảnh 4.

Dựa vào bài báo kia, Diễm My (Đan Lê) đã lên sẵn một kế hoạch hoàn hảo và chuẩn bị giấy tờ để làm bằng chứng đưa Phan Quân ra khỏi tù. Cô đã trình lên phía cảnh sát những giấy tờ chứng minh ông trùm Phan Quân bị mắc bệnh mất trí nhớ và có tiền sử tâm thần trước đây. Thời gian Phan Quân vắng mặt không có ở Việt Nam là do gia đình đưa ông ra nước ngoài chữa bệnh. Giải thích về đám tang giả, Diễm My đáp lại rằng trước đó gia đình nhận được tin Phan Quân mất trong một tai nạn giao thông ở nước ngoài. Họ đã sơ xuất không xét nghiệm ADN của nạn nhân nên mới xảy ra nhầm lẫn và làm đám tang cho ông Phan Quân.

Người phán xử: Ông trùm Phan Quân bất ngờ bị tố mắc bệnh tâm thần - Ảnh 5.

Diễm My mang giấy tờ chứng minh ông trùm Phan Quân mắc chứng mất trí nhớ và có tiền sử bệnh tâm thần đến đồn cảnh sát để chứng minh ông vô tội.

Cuối cùng ông trùm vẫn bình yên vô sự rời khỏi nhà giam. Về đến nhà, Phan Quân thản nhiên nói với vợ: "Ở trong tù giống như đi nghỉ mát vậy mà". Ngay sau đó, ông lập tức họp với Lương Bổng và Bảo Ngậu. Dù đã cho điều tra kĩ càng nhưng Bảo Ngậu vẫn không truy được tác giả bài báo tố Phan Quân bị tâm thần là ai.

Người phán xử: Ông trùm Phan Quân bất ngờ bị tố mắc bệnh tâm thần - Ảnh 6.

Phan Quân bình an vô sự trở về với gia đình, ông còn nói đùa rằng: "Ở trong tù như đi nghỉ mát ấy mà".

Biết tin "ông trùm" đã bình yên về nhà, đàn em của Phan Thị liền kéo đến để chúc mừng "ông trùm" thoát tội. Trước đó từng có vài thành phần khi biết Phan Quân bị bắt đã tỏ ra khinh thường, cho rằng Phan Thị hết thời và Phan Quân sẽ phải rục xương trong tù. Tại đây, Phan Quân chính thức lên tiếng dằn mặt tất cả những người có ý đồ muốn phản bội Phan Thị. Ông trùm cũng tuyên bố sẽ lập lại trật tự và luật lệ trên dưới Phan Thị.

Người phán xử: Ông trùm Phan Quân bất ngờ bị tố mắc bệnh tâm thần - Ảnh 7.

Biết tin Phan Quân được thả, trên dưới Phan Thị kéo đến chúc mừng "ông trùm" được tại ngoại.

Ở một diễn biến khác, Lê Thành vô tình nghe được anh em Tuấn - Tú nói chuyện về kế hoạch của Phan Quân trước đó. Tuấn - Tú biết được Phan Quân cố tình dụ Lê Thành gọi Thế "chột" ra gặp để thu hút sự chú ý của ông ta nhằm tạo điều kiện cho Phan Sơn dễ dàng cướp kho hàng. Nhận ra mình bị chính bố ruột lợi dụng, Lê Thành kiên quyết không nhờ ông giúp để chạy tội. Anh quyết định rời khỏi nhà Mỹ Hạnh vì không muốn liên lụy đến cô cũng như đề phòng anh em Tuấn - Tú phát hiện. Nhưng không may, giữa đường Lê Thành gặp phải "đạo chích". Số tiền Mỹ Hạnh đưa cho anh đã không cánh mà bay ngay sau câu hỏi mượn bật lửa của một cô gái lạ mặt.

Lê Thành sẽ phải xoay sở thế nào khi đang bị truy nã mà lại không có lấy một đồng nào trong người? Những tình tiết tiếp theo sẽ được tiết lộ trong tập 29 Người phán xử lên sóng vào ngày 29/6.

Người phán xử: Ông trùm Phan Quân bất ngờ bị tố mắc bệnh tâm thần - Ảnh 8.

Lê Thành vừa rời khỏi nhà Mỹ Hạnh đã bất ngờ đụng độ đạo chích.

Người phán xử: Ông trùm Phan Quân bất ngờ bị tố mắc bệnh tâm thần - Ảnh 9.

Toàn bộ số tiền Mỹ Hạnh đưa cho anh đã không cánh mà bay.

Chia sẻ