Người nhà bệnh nhân vạ vật tại bệnh viện trong nắng nóng kỷ lục ở Thủ đô

Thế Đại,
Chia sẻ

Dưới nhiệt độ trên dưới 40 độ C tại Hà Nội vào buổi trưa, những ngày gần đây, nhiều người nhà bệnh nhân phải vạ vật nằm ở hành lang, dưới bóng cây… để tránh nóng.

Những ngày đầu tháng 7, nắng nóng đỉnh điểm với nền nhiệt độ trung bình có lúc lên đến gần 40 độ C, ngoài trời chênh lệch nhiều so với nhiệt độ trung bình, lên tới gần 50 độ C. Thời tiết oi bức đã làm cho người nhà bệnh nhân tại bệnh viện phải vật vã tìm mọi cách để tránh nắng nóng.

Ghi nhận tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), nhiều người nhà bệnh nhân đã ra các hành lang, gốc cây để tránh nắng nóng.

Chị Huyền (ở Tỉnh Thanh Hoá) cho biết, giờ trưa chị đi mua đồ ăn cho người nhà, sau đó tranh thủ ra ngoài để nghỉ trưa, vì thời gian nghỉ trưa cũng ít, nên chị không về nhà trọ để nghỉ.

Người nhà bệnh nhân nghỉ trưa  cực hơn ngàn lần dưới cái nóng hơn 40 độ C - Ảnh 1.

2 bên hành lang, ghế kín chỗ người ngồi, nhiều người chọn ra nằm ở ven hàng rào, miễn sao là nằm dưới bóng râm.

Người nhà bệnh nhân nghỉ trưa  cực hơn ngàn lần dưới cái nóng hơn 40 độ C - Ảnh 2.

Thời gian buổi trưa là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày, trong khuôn viên bệnh viện người nhà bệnh nhân tìm mọi nơi có bóng mát để nghỉ tạm.

Người nhà bệnh nhân nghỉ trưa  cực hơn ngàn lần dưới cái nóng hơn 40 độ C - Ảnh 3.
Người nhà bệnh nhân nghỉ trưa  cực hơn ngàn lần dưới cái nóng hơn 40 độ C - Ảnh 4.
Người nhà bệnh nhân nghỉ trưa  cực hơn ngàn lần dưới cái nóng hơn 40 độ C - Ảnh 5.

Quanh những gốc cây lớn không khó để bắt gặp những hình ảnh người nhà của bệnh nhân mang chiếu để nằm nghỉ trưa

Người nhà bệnh nhân nghỉ trưa  cực hơn ngàn lần dưới cái nóng hơn 40 độ C - Ảnh 6.
Người nhà bệnh nhân nghỉ trưa  cực hơn ngàn lần dưới cái nóng hơn 40 độ C - Ảnh 7.
Người nhà bệnh nhân nghỉ trưa  cực hơn ngàn lần dưới cái nóng hơn 40 độ C - Ảnh 8.
Người nhà bệnh nhân nghỉ trưa  cực hơn ngàn lần dưới cái nóng hơn 40 độ C - Ảnh 9.

Mọi hành lang trong bệnh viện dù có ghế hay không có ghế cũng thành nơi nghỉ ngơi tạm thời của nhiều người

Người nhà bệnh nhân nghỉ trưa  cực hơn ngàn lần dưới cái nóng hơn 40 độ C - Ảnh 10.
Người nhà bệnh nhân nghỉ trưa  cực hơn ngàn lần dưới cái nóng hơn 40 độ C - Ảnh 11.
Người nhà bệnh nhân nghỉ trưa  cực hơn ngàn lần dưới cái nóng hơn 40 độ C - Ảnh 12.
Người nhà bệnh nhân nghỉ trưa  cực hơn ngàn lần dưới cái nóng hơn 40 độ C - Ảnh 13.

Người tranh thủ ngủ, người chỉ ngồi nói chuyện với nhau để vơi bớt đi cái nóng bên ngoài

Người nhà bệnh nhân nghỉ trưa  cực hơn ngàn lần dưới cái nóng hơn 40 độ C - Ảnh 14.
Người nhà bệnh nhân nghỉ trưa  cực hơn ngàn lần dưới cái nóng hơn 40 độ C - Ảnh 15.
Người nhà bệnh nhân nghỉ trưa  cực hơn ngàn lần dưới cái nóng hơn 40 độ C - Ảnh 16.
Người nhà bệnh nhân nghỉ trưa  cực hơn ngàn lần dưới cái nóng hơn 40 độ C - Ảnh 17.
Người nhà bệnh nhân nghỉ trưa  cực hơn ngàn lần dưới cái nóng hơn 40 độ C - Ảnh 18.

Để di chuyển trong cái nắng hơn 40 độ C, ai ra ngoài cũng trang bị kín mít cho mình

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay (1/7) phổ biến 35-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Đáng lưu ý, do chịu tác động thêm của hiệu ứng phơn nên độ ẩm không khí bị hút sạch, liên tiếp xuống dưới 50% khiến cái nóng càng thêm dữ dội, bức bí.

Do vậy, mọi người lưu ý hạn chế ra đường vào khung giờ từ 9h sáng đến 19h tối để đảm bảo sức khỏe. Trẻ em, người già nên uống nhiều nước.

Chia sẻ