Người mẹ độc ác quan hệ với cháu trai rồi giúp kẻ đồi bại hãm hiếp con gái mình

Yến Như,
Chia sẻ

Không những không giúp đỡ con gái mình, người mẹ này còn tiếp tay cho những hành động sai trái của cháu trai mình.

Vào thứ tư ngày 1/6 vừa qua, tại Toà án tối cao thành phố Melbourne thuộc tiểu bang Victoria, Úc đã diễn ra một phiên toà xét xử đặc biệt. Hai bị can đều là người có chung huyết thống, một người mẹ, 55 tuổi cùng cháu trai của mình, 42 tuổi phạm tội lạm dụng tình dục một thời gian dài con gái ruột của người phụ nữ trên.

Cô bé 12 tuổi bị chính mẹ và cậu ruột lạm dụng suốt 3 năm liền 

Sự việc bắt đầu vào năm 2011, khi người phụ nữ lớn tuổi li dị chồng mình và cùng con gái, 12 tuổi chuyển về sống chung một nhà với cậu cháu trai tại thành phố Melbourne. Mối quan hệ bất chính giữa hai người chính thức bắt đầu từ đó.

Trong một lần, khi hai người đang làm chuyện ấy thì người đàn ông này đã có ý đồ với con gái ruột của dì mình. Ngay sau đó, những vụ hiếp dâm và lạm dụng tình dục liên tục xảy ra. Điều đáng ngạc nhiên là chính người phụ nữ, mẹ của bé gái lại là trợ thủ đắc lực cho người đàn ông thực hiện hành vi đồi bại của mình trong suốt 3 năm liền.

Nỗi đau thể xác lẫn nỗi đau tinh thần là điều mà cô bé 12 tuổi phải chịu đựng trong suốt thời gian dài.

Những vụ hãm hiếp kéo dài đến năm 2014, mặc dù người mẹ lúc này không còn tham gia nữa nhưng cũng không ngăn cản người cháu trai của mình. Mọi việc chỉ thật sự dừng lại khi đứa bé gái cầu cứu anh chị em họ của mình và báo cảnh sát.

Ngay tại phiên toà xét xử, công tố viên Michael Hennessy cho rằng: "Đây là một hành vi có chủ đích, phá đi sự trong trắng của một đứa trẻ". Ngay cả luật sư bào chữa cho người mẹ, cô Stephen Linder cũng bày tỏ quan điểm rằng: "Có thể thấy rằng đây chính là mối quan hệ bất bình thường, bóc lột giữa mẹ và con gái".

Toà án tối cao thuộc thành phố Melbourne, nơi diễn ra vụ xét xử đặc biệt này.

Bên cạnh đó, luật sư bào chữa cho người cháu trai thì cho rằng ông ta đã thể hiện sự ăn năn hối hận với những việc mình đã làm bằng việc viết một bức thư xin lỗi đến cháu gái. Tuy nhiên, thẩm phán Claire cho rằng: "Sau khi nghe qua những bằng chứng về việc hối lỗi của hai người này, tôi cho rằng hoàn toàn không thuyết phục". Phiên toà sẽ chính thức mở lại vào thứ 6 (3/6), và chắc chắn hai nghi can sẽ phải đối mặt với tội lạm dụng trẻ em dưới tuổi vị thành niên.

Nguồn: Daily Mail
 
 
Chia sẻ