Người mẹ cúi khom đứng giữa trời mưa, biết được sự thật phía sau khiến ai cũng cảm động

Thược Dược,
Chia sẻ

Phụ nữ vốn yếu đuối, nhưng khi làm mẹ, họ sẽ trở nên mạnh mẽ vô cùng. Đó chính là sức mạnh của tình mẫu tử.

Người ta hay nói sau khi mang thai và sinh đẻ thì người phụ nữ như bị “rơi mất não”. Cho nên khi gặp thời tiết thay đổi, mưa nắng thất thường, nhiều bà mẹ không kịp phòng ngừa mà quên mang theo ô che mưa cũng là chuyện rất bình thường.

Trên mạng xã hội Trung Quốc đang lan truyền một đoạn video, ghi lại cảnh trời đột nhiên mưa to. Một người mẹ không mang theo ô, chẳng còn cách nào khác cô chỉ có thể dùng thứ duy nhất mình có lúc ấy để che mưa cho con - thân thể của mình. Thậm chí cô còn cúi thật thấp đầu vào xe đẩy của con, cùng con nói chuyện.

Cơn mưa bất chợt sẽ chẳng bao giờ làm ướt lạnh em, vì em đã có tình yêu bao la của mẹ rồi! - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ đoạn video được lan truyền trên MXH.

Một hành động không có gì to tát, nhưng vô cùng ấm áp và cảm động về tình yêu của người mẹ. Mẹ sẽ làm hết khả năng, dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ, che chở cho con.

Một số người sau khi xem những hình ảnh ấy đã chê trách sự bất cẩn, sơ ý của người mẹ, biết trời có thể có mưa còn không mang theo ô đề phòng.

Cơn mưa bất chợt sẽ chẳng bao giờ làm ướt lạnh em, vì em đã có tình yêu bao la của mẹ rồi! - Ảnh 2.

Bà mẹ vừa dùng thân mình che mưa vừa cúi đầu trò chuyện với con

Nhưng thiết nghĩ, khó mà chê trách được người mẹ. Nếu ai đã từng làm mẹ, sẽ biết công việc chăm sóc một đứa trẻ bận rộn thế nào. Đối với tinh thần và cả thể chất người phụ nữ thực sự chịu áp lực rất lớn. 

Chưa nói, việc sinh đẻ cũng làm trí nhớ bị ảnh hưởng, vì thế người mẹ trong đoạn video vô tình không suy xét chu toàn cũng là điều có thể thông cảm.

Nhân đây, các bà mẹ sau sinh cũng cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng của bản thân. Ăn uống đủ chất, bổ sung thêm các vitamin và khoáng chất nếu cần. Để giữ cho bản thân sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn, từ đó mới có thể chăm sóc tốt cho thiên thần nhỏ của mình.

Chia sẻ