Người mẫu khẳng định mình phải sinh mổ là vì bụng quá săn chắc và đây là lời giải thích của bác sĩ

Newben,
Chia sẻ

Sau 22 giờ chuyển dạ, Brie đã phải sinh con theo phương pháp sinh mổ. Cô cho rằng lý do là vì cơ bụng của cô quá săn chắc.

Brie Bella và Nikki Bella là hai chị em sinh đôi rất quyến rũ ở Hollywood. Cả hai không chỉ là nữ đô vật WWE nổi tiếng mà còn được biết đến với vai trò diễn viên, người mẫu với thân hình rất bốc lửa, săn chắc, gọn gàng. Cả hai rất chú trọng đều việc giữ gìn vóc dáng của mình sao cho luôn đẹp, quyến rũ.

Người mẫu khẳng định mình phải sinh mổ là vì bụng quá săn chắc và đây là lời giải thích của bác sĩ - Ảnh 1.

Brie Bella và Nikki Bella. (Ảnh: Internet)

Người mẫu khẳng định mình phải sinh mổ là vì bụng quá săn chắc và đây là lời giải thích của bác sĩ - Ảnh 2.

Cả hai không chỉ là nữ đô vật WWE nổi tiếng mà còn được biết đến với vai trò diễn viên, người mẫu với thân hình rất bốc lửa, săn chắc, gọn gàng. (Ảnh: Internet)

Cũng như nhiều phụ nữ khác, Brie khao khát được làm mẹ. Vào đầu tháng 5/2017, Brie đã hạ sinh con gái Birdie. Cô hy vọng mình sẽ sinh con một cách tự nhiên nhất có thể và cô không muốn sinh con theo phương pháp mổ. Tuy nhiên, mọi thứ không như cô dự tính.

Theo Nikki chia sẻ với E! News, Brie hồi hộp đợi từng giây, từng phút được gặp mặt con. Thế nhưng sau 22 giờ chuyển dạ, Brie đã phải sinh con theo phương pháp sinh mổ vì cơ bụng của cô quá săn chắc. Nikki phát biểu: “Cô ấy muốn sinh thường nhưng cuối cùng vẫn phải gây tê màng cứng và sinh con theo phương pháp mổ. Cơ bụng của Brie quá săn chắc”.

Người mẫu khẳng định mình phải sinh mổ là vì bụng quá săn chắc và đây là lời giải thích của bác sĩ - Ảnh 3.

Brie khi đang mang thai. (Ảnh: Internet)

Người mẫu khẳng định mình phải sinh mổ là vì bụng quá săn chắc và đây là lời giải thích của bác sĩ - Ảnh 4.

Vào đầu tháng 5/2017, Brie đã hạ sinh con gái Birdie. (Ảnh: Internet)

Người mẫu khẳng định mình phải sinh mổ là vì bụng quá săn chắc và đây là lời giải thích của bác sĩ - Ảnh 5.

Brie nhanh chóng lấy lại vóc dáng. (Ảnh: Internet)

Trên thực tế, có rất nhiều phụ nữ sở hữu vóc dáng săn chắc vẫn mang thai và sinh con theo phương pháp sinh thường mà không gặp bất kì trục trặc nào. Liệu có phải do cơ bụng quá săn chắc mà Brie không thể sinh thường được? Về vấn đề này, các chuyên gia khẳng định là không.

Christine Greves - bác sĩ sản khoa ở Winnie Palmer Hospital for Women and Babies phát biểu: “Chẳng có nghiên cứu hay bằng chứng nào nói rằng cơ bụng săn chắc làm tăng nguy cơ sinh mổ cả”. Trong khi đó, Jessica Shepherd - bác sĩ, trợ lý giáo sư sản phụ khoa, giám đốc Minimally Invasive Gynecology của Đại học Y khoa Illinois, Chicago - cho biết: “Cơ bụng chẳng liên quan gì đến việc sinh thường hay sinh mổ cả. Cho dù có, nó có thể khiến sinh mổ khó khăn hơn”.

Shepherd giải thích rằng việc sinh thường có liên quan nhiều đến cơ xương chậu và xương chậu của phụ nữ. Cô nói: “Cổ tử cung phải giãn nở và xương chậu phải thay đổi để em bé đi qua. Đó là một quá trình bao gồm nhiều thứ khác nhau nhưng cơ bụng săn chắc thì không nằm trong quá trình này”.

Vì thế, các bác sĩ trấn an rằng, nếu phụ nữ có cơ bụng săn chắc và dự tính mang thai trong tương lai gần cũng đừng quá lo lắng về sự ảnh hưởng của chúng.

(Nguồn: womenshealthmag)

Chia sẻ