Người mẫu Anh chia sẻ kí ức bị bắt cóc, bán đấu giá trên web đen và lý do không ngờ giúp cô tự do

H.N,
Chia sẻ

Người mẫu Anh 20 tuổi đã thoát khỏi hang ổ bọn buôn người nhờ lý do không ai ngờ sau chuỗi ngày kinh hoàng bị bắt cóc.

Như tin đã đưa, một nữ người mẫu Anh 20 tuổi đã bị bắt cóc tại Milan, nước Ý khi có buổi chụp hình tại đây. Cô người mẫu này đã bị đánh đập, bị ép dùng ma túy, bị còng tay và bị bán đấu giá trên trang web khiêu dâm.

Theo thông tin mới nhất, nạn nhân trong vụ việc này được xác định là nữ người mẫu Chloe Ayling. Quay trở về Anh sau 6 ngày bị bắt cóc, giam nhốt và gần 1 tháng ở Italy, người mẹ 1 con này cho biết: "Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây trôi qua, tôi đều sợ hãi đến tột độ. Tôi đã phải trải qua khoảng thời gian kinh hoàng".

Người mẫu Anh chia sẻ kí ức bị bắt cóc, bán đấu giá trên web đen và lý do không ngờ giúp cô tự do - Ảnh 1.

Ayling bị bắt cóc khi có buổi chụp hình ở Milan.

Ayling đã trả lời phỏng vấn một tờ báo của Ý Corriere della Serra về trải nghiệm kinh hoàng này: "Một người đeo găng tay đen tấn công tôi từ đằng sau, hắn vừa bóp cổ và bịt miệng tôi, một người khác đội mũ trùm đầu kín mặt màu đen tiêm một thứ thuốc gì đó vào tay phải của tôi".

"Tôi nghĩ tôi đã bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình mặc một bộ đồ bó sát màu hồng, rồi tôi nhận ra mình bị nhốt trong cốp xe, tay và chân đều bị trói, miệng bị bịt băng keo. Kinh khủng hơn, tôi đang ở trong một chiếc túi, chỉ khoét một lỗ nhỏ đủ để tôi thở được", cô kể lại.

Theo Ayling, có ít nhất 5 kẻ đã bắt cóc cô, trong đó có 1 gã tên Herba. Theo thông tin từ cảnh sát Milan, Lukasz Herba, là một công dân Ba Lan 30 tuổi, sống ở Anh. Herba được cho là có liên quan đến đường dây buôn bán người, cung cấp dịch vụ mua bán dâm bất hợp pháp có tên Black Death.

Người mẫu Anh chia sẻ kí ức bị bắt cóc, bán đấu giá trên web đen và lý do không ngờ giúp cô tự do - Ảnh 2.

Chân dung của Lukasz Herba.

Tên này đã đe dọa sẽ bán người mẫu Anh cho người nào trả giá cao nhất trên trang web đen nếu như yêu cầu của hắn không được thỏa mãn. Được biết, y đã yêu cầu công ty quản lý của người mẫu trả món tiền 300,000 USD.

Ayling cho biết sau khi bọn bắt cóc phát hiện ra cô đã có một đứa con 2 tuổi, chúng quyết định thả cô đi. Bởi vì chúng có luật không được bắt cóc các bà mẹ.

Người mẫu Anh chia sẻ kí ức bị bắt cóc, bán đấu giá trên web đen và lý do không ngờ giúp cô tự do - Ảnh 3.

Ayling được bọn bắt cóc thả tự do vì cô là một người mẹ có con 2 tuổi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: Mirror, SCMP

Chia sẻ