Người Hồng Kông chi tiền cho ngày Valentine nhiều nhất thế giới

Vân Anh,
Chia sẻ

Tính trung bình, người Hồng Kông bỏ ra 1430 đô HK (khoảng 4 triệu đồng) cho người yêu vào dịp lễ Valentine.

Kết quả trên được công bố bởi tổ chức Groupon. Tổ chức này đã khảo sát kế hoạch chi tiêu cho ngày Valentine tại 17 quốc gia trên thế giới. Năm nay, Hồng Kông đã vươn lên trở thành quốc gia chi nhiều tiền nhất cho ngày Valentine với mức chi trung bình 1430 đô la HK/người (khoảng 4 triệu đồng).

Bên cạnh đó, kết quả khảo sát cũng cho biết, khoảng 63% người được hỏi cho rằng, nam giới nên là người trả tiền cho các bữa ăn tối ở nhà hàng sang trọng trong ngày lễ tình yêu. Trong khi đó, 17% cho rằng, nấu ăn tại nhà cho người yêu lại là lựa chọn vô cùng lãng mạn.

Những chàng trai hào phóng sẽ phải chi nhiều tiền hơn trong năm nay khi giá hoa đã tăng khoảng 5% do chi phí thuê mặt bằng và chi phí nhân công tăng mạnh. 

Người Hồng Kông chi tiền cho ngày Valentine nhiều nhất thế giới 1
Người Hồng Kông chi nhiều tiền nhất thế giới ngày Valentine năm nay.

Ông Belinda Ko Yin-ping, Giám đốc tiếp thị chuỗi cửa hàng hoa Brighten Florist cho biết, giá trung bình một bó hoa hồng năm nay vào khoảng 1300 – 1500 đô la HK. Hoa hồng Ecuador được lựa chọn nhiều nhất. Tuy nhiên, hoa hồng Ecuador không phù hợp với không gian công sở nên nhiều người cũng khá cân nhắc khi mua hoa này. “Theo kinh nghiệm của chúng tôi, nếu ngày Valentine rơi vào thứ bảy hoặc chủ nhật, doanh số bán hàng sẽ giảm. Rất ít người đặt họa để giao đến các văn phòng công sở vào ngày này”.

Nhiều chàng trai si tình có ý muốn đặt mua 99 cành hồng cho người yêu của họ. Giá của một bó 99 cành hồng vào khoảng 9000 đô la HK (khoảng 25 triệu đồng). Hiện các cửa hàng chưa có thông tin về doanh số bán hàng bó hoa 99 bông hồng này.

Có một thông tin đáng chú ý, theo Sở Di Trú Hồng Kông, năm nay sẽ có ít cặp đôi kết hôn vào ngày Valentine hơn do cơ quan hành chính chỉ mở cửa cho đăng ký kết hôn nửa ngày.

Hiện đã có 56 đơn đăng ký kết hôn được chuyển đến các cơ quan chức năng. Ít hơn hai đơn so với ngày thường. Ngày 14/2 năm ngoái rơi vào thứ Sáu đã có 125 đơn đăng ký kết hôn được gửi tới cơ quan chức năng.

Còn trong ngày valentine năm nay, sẽ có 207 cặp vợ chồng tổ chức đám cưới. Ít hơn năm ngoái rất nhiều. Ngày 14/2 năm ngoái có đến 526 đám cưới được tổ chức. Năm ngoái, 14/2 chính là Tết Nguyên tiêu nên các cặp đôi cũng tổ chức đám cưới nhiều hơn.

Giám đốc sáng tạo công ty Bliss Creations, Sonya Yeung cho biết cô đã không lên kế hoạch đám cưới trong ngày Valentine trong suốt 10 năm qua. Cô nói thêm rằng, ngày lành tháng tốt truyền thống vẫn là ngày 8/8 hàng năm. Chính vì thế, cô không bao giờ nhận làm vào ngày Valentine.

Theo SCMP
Chia sẻ