Người Hà Nội ùn ùn kéo đến phố Hàng Mã mua sắm đồ trang trí Tết

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Chỉ còn ít ngày nữa cả nước sẽ đón Tết Mậu Tuất và đây là dịp để người dân tất bật mua sắm các loại đồ trang trí, đồ thờ cúng.

Cứ từ 20 Âm lịch trở đi là tuyến phố Hàng Mã lại trở nên lung linh sắc màu của đèn lồng, dây kim tuyến, câu đối Tết... Đây cũng là dịp hàng vạn người dân tranh thủ thời gian để kéo đến mua sắm.

Người Hà Nội ùn ùn kéo đến phố Hàng Mã mua sắm đồ trang trí Tết - Ảnh 1.

Phố Hàng Mã thời gian này bất ngờ được "trang hoàng" bởi hàng trăm đồ trang trí Tết phục vụ người Thủ đô. Theo các chủ hàng tại đây cho biết, ngay khi hết mùa cưới năm 2017 họ đã tiến hành nhập các loại đồ trang trí Tết về bán.

Người Hà Nội ùn ùn kéo đến phố Hàng Mã mua sắm đồ trang trí Tết - Ảnh 2.

Màu sắc chủ đạo của các loại đồ trang trí Tết là: đỏ, hồng, cam để làm nổi bật không gian sống và mang lại cảm giác ấm cúng trong dịp Tết.

Người Hà Nội ùn ùn kéo đến phố Hàng Mã mua sắm đồ trang trí Tết - Ảnh 3.

Rất nhiều chị em phụ nữ tranh thủ giờ nghỉ trưa để kéo đến mua sắm cho gia đình những đồ vật ưng ý nhất.

Người Hà Nội ùn ùn kéo đến phố Hàng Mã mua sắm đồ trang trí Tết - Ảnh 4.

Đèn lồng do nhiều đơn vị trong nước sản xuất nhận được sự ủng hộ của đông đảo người tiêu dùng. Giá mỗi chiếc đèn lồng từ 100.000 đồng trở lên.

Người Hà Nội ùn ùn kéo đến phố Hàng Mã mua sắm đồ trang trí Tết - Ảnh 5.

Lượng người kéo đến đông vào trưa và chiều tối, thậm chí nhiều thời điểm xảy ra ùn tắc nhẹ. Lực lượng an ninh trong khu vực nhanh chóng đến điều tiết, nhắc nhở tránh việc tắc đường.

Người Hà Nội ùn ùn kéo đến phố Hàng Mã mua sắm đồ trang trí Tết - Ảnh 6.

Những bánh pháo cũng được làm mô phỏng như thật. Cách đây gần 20 năm khi nước ta chưa cấm pháo thì mỗi dịp Tết tất cả gia đình dù giàu hay nghèo đều có bánh pháo đốt trong đêm Giao thừa.

Người Hà Nội ùn ùn kéo đến phố Hàng Mã mua sắm đồ trang trí Tết - Ảnh 7.

Một người phụ nữ mua sắm một bộ Táo quân chuẩn bị cho ngày tiễn Táo quân lên chầu trời.

Người Hà Nội ùn ùn kéo đến phố Hàng Mã mua sắm đồ trang trí Tết - Ảnh 8.

Những tấm dán hình con giáp đa dạng về mẫu mã cũng nhận được sự chào đón của nhiều người.

Người Hà Nội ùn ùn kéo đến phố Hàng Mã mua sắm đồ trang trí Tết - Ảnh 9.

Những vật trang trí nhỏ xinh treo lên cây quất, đào, chậu cây cảnh ngày Tết đắt hàng.

Người Hà Nội ùn ùn kéo đến phố Hàng Mã mua sắm đồ trang trí Tết - Ảnh 10.

Giới trẻ thích thú đi chợ Tết sớm và mua sắm cho gia đình những vật dụng, đồ trang trí ưng ý nhất.

Người Hà Nội ùn ùn kéo đến phố Hàng Mã mua sắm đồ trang trí Tết - Ảnh 11.

Hoa khô, hoa nhựa... cũng được bày bán rất nhiều dịp này tại phố Hàng Mã.

Người Hà Nội ùn ùn kéo đến phố Hàng Mã mua sắm đồ trang trí Tết - Ảnh 12.

Một sản phẩm mới trong năm Mậu Tuất là cây tiền tài được trang trí lạ mắt được nhiều người ủng hộ.

Người Hà Nội ùn ùn kéo đến phố Hàng Mã mua sắm đồ trang trí Tết - Ảnh 13.

Theo nhiều người cho hay, dù thời điểm này ai cũng bận nhưng nếu tranh thủ được thời điểm nào đi mua sắm thì hay nhất bởi ít ngày nữa thì quá nhiều thứ phải làm, phải mua sắm.

Người Hà Nội ùn ùn kéo đến phố Hàng Mã mua sắm đồ trang trí Tết - Ảnh 14.

Hơn nữa, cũng theo một số người mua sắm đồ trang trí Tết tại Hàng Mã dịp này dễ mua, dễ chọn, dễ mặc cả chứ không như tầm 26, 27 Tết.

Người Hà Nội ùn ùn kéo đến phố Hàng Mã mua sắm đồ trang trí Tết - Ảnh 15.

Theo người dân cho hay, chỉ ít ngày nữa chợ hoa cổ Hàng Lược sẽ chính thức khai trương nên sẽ rất đông người kéo đến mua sắm. Phố Hàng Lược, Hàng Mã nối liền với nhau nên tại đây sẽ xảy ra cảnh đông đúc, chen chúc mua sắm Tết.

Chia sẻ