Người Hà Nội tất bật sắm Tết "Ông Công, Ông Táo" vì ngại mưa rét ngày mai

Lê Bảo,
Chia sẻ

Lo ngại vào ngày mai mưa rét, nhiều người Hà Nội đã sắm đồ để chuẩn bị cho lễ tiễn Ông Công, Ông Táo.

Các mặt hàng phục vụ lễ tiễn Táo Quân đặc trưng như: vàng mã, bộ Táo Quân, cá chép, trầu cau, bánh chưng, giò chả... khá đắt hàng trước ngày 23 tháng Chạp.

Theo ghi nhận của PV, các mặt hàng trên tại một số chợ như: Chợ Bưởi, chợ Hàng Bè, chợ Cầu Giấy... lượng người kéo đến mua sắm khá đông đúc. Những mặt hàng này đều có giá phải chăng như: bộ 3 cá chép cỡ trung khoảng 50 ngàn đồng, bộ vàng mã từ 100 - 250 ngàn đồng, bánh chưng từ 30-50 ngàn đồng/chiếc.

Trao đổi với chúng tôi, bác Nguyễn Thanh Hà (Hàng Bè - Hoàn Kiếm) cho biết: "Sáng mai sợ trời mưa rét nên chiều nay tranh thủ đi sắm đồ lễ sớm".

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Ông Công, Ông Táo vì ngại mưa rét ngày mai - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường, chợ cóc các tiểu thương đã chuẩn bị cá chép đỏ phục vụ người dân Hà Nội.

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Ông Công, Ông Táo vì ngại mưa rét ngày mai - Ảnh 2.

Tại chợ Bưởi nhiều sạp bán cá chép đỏ đã đông khách từ sáng sớm ngày 22 âm lịch.

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Ông Công, Ông Táo vì ngại mưa rét ngày mai - Ảnh 3.

Cá chép được bán với giá từ 30-60 ngàn đồng/bộ 3 con.

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Ông Công, Ông Táo vì ngại mưa rét ngày mai - Ảnh 4.

Theo một số tiểu thương thì năm nay lượng khách đồ lễ sớm nhiều hơn năm ngoái.

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Ông Công, Ông Táo vì ngại mưa rét ngày mai - Ảnh 5.

Cá chép đỏ người dân lựa chọn chủ yếu là loại nhỏ như 3 ngón tay bởi đây là dòng cá chép được nhập từ xã Tuy Lộc (Cẩm Khê - Phú Thọ).

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Ông Công, Ông Táo vì ngại mưa rét ngày mai - Ảnh 6.

Chuối xanh cũng là một trong những mặt hàng được người dân quan tâm trong ngày 22 âm lịch.

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Ông Công, Ông Táo vì ngại mưa rét ngày mai - Ảnh 7.

Tại cầu Long Biên một số sạp chuối xanh trồng dưới bãi giữa được bán với giá 50-60 ngàn đồng/nải.

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Ông Công, Ông Táo vì ngại mưa rét ngày mai - Ảnh 8.

Trầu cau của những gánh hàng rong cũng được dịp bán hàng nhộn nhịp hơn so với mọi ngày.

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Ông Công, Ông Táo vì ngại mưa rét ngày mai - Ảnh 9.

Gà luộc nguyên con phố Gia Ngư (Hoàn Kiếm) dao động từ 200 - 350 ngàn đồng/con.

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Ông Công, Ông Táo vì ngại mưa rét ngày mai - Ảnh 10.

Những bộ vàng mã Táo Quân được người dân chuẩn bị sớm.

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Ông Công, Ông Táo vì ngại mưa rét ngày mai - Ảnh 11.

Tại phố Hoàng Hoa Thám mỗi bộ Táo Quân có giá từ 100 - 200 ngàn đồng.

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Ông Công, Ông Táo vì ngại mưa rét ngày mai - Ảnh 12.

Trên phố Hàng Lược những cành đào tí hon bán với giá 20-30 ngàn đồng được người dân mua nhiều phục vụ lễ tiễn Táo Quân.

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Ông Công, Ông Táo vì ngại mưa rét ngày mai - Ảnh 13.

Đến chiều muộn, dòng người vội vã quay trở về chuẩn bị cho lễ sáng 23 âm lịch.

Người Hà Nội tất bật sắm Tết Ông Công, Ông Táo vì ngại mưa rét ngày mai - Ảnh 14.

Một người phụ nữ mua sắm đầy đủ đồ lễ trên đường Lạc Long Quân.

Chia sẻ