Người Hà Nội "ăn, ngủ, nghỉ" dưới gầm cầu trốn nắng nóng

Lê Bảo,
Chia sẻ

Quá nóng bức, một số gia đình dọn cơm ăn dưới gầm cầu, số khác lại mua bia uống giải nhiệt và ngủ trưa dưới gầm cầu để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt của mùa hè.

Cầu vượt trên cao từ Pháp Vân - Phạm Hùng ít ngày nay đã trở thành nơi lý tưởng để người dân Thủ đô tận dụng để ngủ trưa, nghỉ mát thậm chí nhiều gia đình còn dọn cả cơm dưới chân cầu để ăn, có tốp thanh niên mua bia uống giải nhiệt trước cái nắng nóng của mùa hè.

Người Hà Nội
Thậm chí một gia đình nấu cơm ở nhà xong vì quá nóng nên đã mang ra chân cầu trên cao để ăn. "Ở nhà quá nóng, nếu ăn cơm ở nhà chắc mồ hôi chảy đầy bát cơm luôn nên phải mang ra ngoài này mới ăn được", chị Hòa cho hay.

Người Hà Nội
Một tốp thanh niên lại mua bia, đồ nhắm tới gầm cầu trên cao thưởng thức.
Người Hà Nội
Theo ghi nhận của chúng tôi, khoảng 5-6 ngày trở lại đây đông đảo người dân Thủ đô tránh nắng bằng việc trải chiếu xuống dưới chân cầu trên cao để nghỉ ngơi. 

Người Hà Nội
Nhiệt độ ngoài trời lúc 1-2 giờ chiều rơi vào khoảng gần 40 độ C nhưng dưới chân cầu nhiệt độ giảm nhiều. Vì vậy đây là địa điểm lý tưởng để một số gia đình khó khăn đến ngủ trưa.

Người Hà Nội
Nhóm công nhân làm việc tại một công trình cạnh trường ĐH Thăng Long đã chọn khu vực này ngủ trưa cả tháng nay. Theo họ ở đây mặc dù có tiếng ồn do xe máy, ô tô gây ra nhưng đổi lại là sự mát mẻ nên dưới chân cầu là một điểm lý tưởng để ngủ trưa.

Người Hà Nội
Lượng người ngủ nghỉ nhiều nhất dưới chân cầu trên cao thuộc khu vực đường Nguyễn Xiển. Còn đoạn Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng thì lượng người ngủ nghỉ ít hơn.

Người Hà Nội
Nhiều người trang bị cả ghế xếp, vải bạt hoặc đơn giản chỉ một chiếc chiếu cói.

Người Hà Nội
Chồng thức để vợ ngủ...

Người Hà Nội
Bảo vệ tài sản của mình theo cách riêng biệt khi thực hiện một giấc ngủ chóng vánh.

Người Hà Nội
Một tốp công nhân vệ sinh môi trường cũng chọn bãi cỏ dưới chân cầu làm nơi nghỉ ngơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong hai ngày tới, khu vực Bắc bộ nắng nóng có xu hướng dịu bớt và tăng cường trở lại đến khoảng ngày 20/5. Khu vực Trung bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày từ 36 – 39 độ C, một số nơi trên 39 độ C và dự kiến kéo dài đến khoảng ngày 21/5.
Chia sẻ